Bản tin 14H: Ông Trump tuyên bố bà Clinton sẽ làm trì trệ kinh tế Mỹ

TPO - Trong bối cảnh uy tín đang bị giảm sút do phát biểu gây tranh cãi về gia đình của một binh sỹ Hồi giáo bị thiệt mạng và một số sai lầm khác, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump đã có bài phát biểu quan trọng về chính sách kinh tế.

Ông Donald Trump phát biểu tại Windham, New Hampshire ngày 6/8 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cầu Ô Rô huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau bất ngờ bị sập giữa đêm khuya. Điều đáng nói, cây cầu này chỉ mới cho thông xe vào đầu năm 2016. Theo người dân ở ấp Khai Long (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển), khuya 5/8, họ nghe tiếng động rất lớn từ phía cầu Ô Rô bắc qua kênh Ô Rô. Khi người dân đổ ra xem thì phát hiện cầu Ô Rô dài trên 80 m bị sập 2 nhịp (khoảng 20 m) xuống kênh. Rất may vào thời điểm cầu sập không có người và phương tiện qua lại. (Xem chi tiết)

Rạng sáng 9/8, tại khu vực chân cầu Kiến An (xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khi chiếc xe hơi Lexus đâm thẳng vào một nhà dân khiến lái xe chết tại chỗ, 3 người khác bị thương. Chiếc xe Lexus chạy với tốc độ nhanh đã đâm xuyên qua cửa xếp lao thẳng vào trong nhà. Lái xe tử vong tại chỗ, người đi cùng trên xe và 2 người trong nhà bị thương nặng. (Xem chi tiết)

Ngày 9/8, ông Lương Trường Phi, Phó giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (Trung tâm III) cho biết, đang phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm các thuyền viên của tàu Thanh Dat 01 chìm trên biển. Theo thông tin ban đầu, vào 23h58 ngày 8/8, tàu Thanh Dat 01 của Công ty vận tải sông biển Sinh Đôi (Quảng Ninh) chở 2.700 tấn thép từ Phú Mỹ (Vũng Tàu) đi Thanh Hóa. Khi đến vùng biển cách Vũng Tàu 118 hải lý về phía đông bắc thì va chạm tàu Guo Shun 21 (mang cờ Micronesia). Tàu Thanh Dat 01 cùng 11 thuyền viên chìm xuống biển. Sau khi xảy ra tai nạn, 9 thuyền viên được thủy thủ tàu Guo Shun 21 cứu sống trong khi 2 người khác mất tích. (Xem chi tiết)

Tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, vừa xảy ra vụ ngộ độc sau khi ăn thịt cóc làm một người chết và 2 người phải nhập viện. Theo người nhà nạn nhân, tối 8/8, anh Phạm Văn Tuân, 42 tuổi và con trai Phạm Anh Tú, 9 tuổi, ở thôn Phát, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, đi soi cóc mang về nấu ăn. Cùng ăn có bà Lò Thị Xinh, 52 tuổi. Đến 22 giờ cùng ngày, cả ba người có biểu hiện bị ngộ độc nên đã được đưa đến Trạm Y tế xã cấp cứu. Do ngộ độc nặng, khoảng 0 giờ 5 phút ngày 9/8, anh Phạm Văn Tuân đã tử vong. Hai nạn nhân còn lại được đưa về Bệnh viện đa khoa huyện Văn Yên điều trị, sức khỏe đã dần ổn định.

Đại sứ Ukraine tại Mỹ Valery Chalyi ngày 9/8 cho biết Washington có thể xem xét cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Trước đó, ông Chalyi tuyên bố ngân sách Mỹ năm 2016 dự kiến dành cho Kiev một khoản hỗ trợ lớn nhất từ trước tới nay là 600 triệu USD, trong đó 330 triệu USD sẽ chi cho an ninh-quốc phòng, còn 50 triệu USD có thể phân bổ cho các loại vũ khí sát thương. Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra quyết định rõ ràng về vấn đề này.

Trong bối cảnh uy tín đang bị giảm sút do phát biểu gây tranh cãi về gia đình của một binh sỹ Hồi giáo bị thiệt mạng và một số sai lầm khác, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump đã có bài phát biểu quan trọng về chính sách kinh tế. Trong bài phát biểu đó ông tự phong mình là vị tổng thống có thể đem lại những việc làm mới và sự thịnh vượng cho "những người có ít tài sản nhất," đồng thời cảnh báo rằng đối thủ của ông, bà Hillary Clinton sẽ đẩy nền kinh tế Mỹ rơi vào trạng thái trì trệ.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 8/8 đã nhận trách nhiệm cho vụ đánh bom liều chết nhằm vào đám đông ở bệnh viện tại thành phố Quetta của Pakistan, làm 93 người thiệt mạng và 56 người bị thương. Hãng tin Amaq cho biết: "Một phần tử tử vì đạo của IS đã kích đai thuốc nổ nhằm vào đám đông gồm các nhân viên của Bộ Tư pháp và cảnh sát Pakistan ở thành phố Quetta". Trước đó, nhánh Taliban ở Pakistan - Jamaat-ur-Ahrar cũng đã lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ đánh bom liều chết trên.

Ngày 9/8, mạng tin IANS của Ấn Độ cho biết New Delhi có kế hoạch xây 54 trạm kiểm soát biên giới tại bang Arunachal Pradesh để tăng cường đảm bảo an ninh dọc biên giới với Trung Quốc, theo đường McMahon hay còn gọi là Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC). Đề xuất trên được Chỉ huy lực lượng cảnh sát biên giới Ấn Độ-Tây Tạng (ITBP) Manoj Singh Rawat thông báo trong cuộc thảo luận với Thủ hiến bang Arunachal Pradesh Pema Khandu mới đây. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ gần đây cáo buộc quân đội Trung Quốc tăng cường hoạt động xâm nhập lãnh thổ và xâm phạm không phận nước này.

Truyền thông Australia ngày 9/8 đưa tin các nhà nghiên cứu quốc phòng nước này, sau khi phân tích các tín hiệu từ chiếc máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia, đã tiết lộ rằng chiếc máy bay MH370 đã rơi rất nhanh trước khi đâm xuống Ấn Độ Dương ngoài khơi bờ biển phía Tây Australia. Phân tích dữ liệu và những mô phỏng theo nhà sản xuất cho thấy chiếc máy bay Boeing 777, số hiệu MH370, dường như đã mất năng lượng động cơ trước khi rơi từ trên cao xuống với tốc độ lên tới 20.000 feet/1 phút (6.096 km/1 phút) vào hôm 8/3/2014.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-14h-ong-trump-tuyen-bo-ba-clinton-se-lam-tri-tre-kinh-te-my-1036625.tpo