Bản tin 20H: 7 cô gái sập bẫy 'yêu' của gã buôn người

Từ năm 2010 đến 2012, với thủ đoạn vờ yêu, Lịch đã lừa bán 7 cô gái ở các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Cao Bằng sang Trung Quốc với giá từ 4.000 đến 7.000 nhân dân tệ.

Đối tượng Bùi Văn Lịch tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, từ đêm 5/8 đến rạng sáng 6/8, trên địa bàn huyện Văn Yên (Yên Bái) có mưa to đến rất to gây sạt lở đất làm sập nhà khiến anh Hoàng Văn Nam (sinh năm 1981) ở thôn Làng Chiềng, xã Ngòi A bị chết. Mưa lớn còn làm sập đổ hoàn toàn 2 ngôi nhà khác, khiến 4 người khác bị thương; hư hỏng 50 nhà và nhiều tài sản khác của nhân dân. Ngoài ra, mưa lớn tại huyện Văn Yên còn làm đường tỉnh lộ 166 Âu Lâu-Đông An (km42 + 200) vị trí ngầm tràn ngập sâu hơn 1m gây tắc đường. Đường tỉnh lộ 165 Mậu A-Tân Nguyên (đoạn km3 + 750) bị sạt ta luy đường gây tắc đường từ 6h30 sáng 6/8.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với xoáy thấp phát triển trên khu vực phía Tây Bắc Bộ đang dịch chuyển sang phía Tây và suy yếu dần nên trong đêm nay tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Từ ngày mai (7/8), đợt mưa lớn diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ kéo dài từ ngày 01-06/08 chấm dứt hoàn toàn. Cảnh báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển nên từ ngày 8/1, ở Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng trên diện rộng. (Xem chi tiết)

Cùng với các hình thức quản lý và kết nối truyền thống, theo dự thảo Quy chế Quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn Thủ đô đang được Sở GTVT Hà Nội đưa ra lấy ý kiến nhân dân, từ 1/7/2018, taxi Hà Nội phải có phầm mềm kết nối vận tải như xe Grab, Uber. (Xem chi tiết)

Chở khách từ sân bay Đà Nẵng về đường An Thượng 26 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), tài xế lấy của nữ du khách Hàn Quốc 700.000 đồng, trong khi tiền cước chỉ hết... 50.000 đồng. Qua xác minh, tài xế Nguyễn Trường Giang thuộc hãng taxi Hải Vân là người đã chở nữ du khách Hàn Quốc nói trên và thu tiền với giá cao. Ngày 6/8, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu hãng taxi Hải Vân phải liên hệ với nữ du khách Hàn Quốc để xin lỗi và hoàn trả số tiền 700.000 đồng. Sở cũng yêu cầu Hiệp hội taxi Đà Nẵng và các hãng taxi giám sát rất chặt chẽ hoạt động của các tài xế taxi trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm theo quy định. (Xem chi tiết)
Chiều 6/8, anh Bùi Thái Nguyên chạy ôtô khách trên Quốc lộ 1, hướng Nam - Bắc. Khi tới đường tránh thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn (Bình Định), xe tông vào hông chiếc taxi băng ngang đường. Cú đâm mạnh khiến taxi bị hất văng 20 m, biến dạng, tài xế Nguyễn Văn Chức kẹt cứng trong buồng lái. Nạn nhân được người dân phá cửa đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Còn ôtô khách cũng bị hư hỏng, hơn 40 người trên xe may mắn thoát nạn. (Xem chi tiết)
Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ Bùi Văn Lịch (31 tuổi, trú xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi Mua bán người. Theo cơ quan chức năng, đối tượng này khai nhận, dù đã có vợ con nhưng Lịch vẫn tán tỉnh và lừa bán 7 cô gái trẻ sang Trung Quốc lấy tiền tiêu xài. (Xem chi tiết)
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov hôm nay, 6/8 đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại thủ đô Manila (Philippines) bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50. Tại cuộc gặp, hai Bộ trưởng thảo luận về một số vấn đề quan trọng, trọng tâm là tình hình bán đảo Triều Tiên sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Bình Nhưỡng. “Moscow và Bắc Kinh phản đối tất cả các cuộc phóng tên lửa của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Mỹ ngừng các cuộc tập trận quân sự trong khu vực”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố sau cuộc họp. (Xem chi tiết)

Hãng thông tấn Interfax của Nga ngày 6/8 đưa tin Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson đã bắt đầu tiến hành hội đàm bên lề Diễn đàn khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), được gọi tắt là ARF, đang diễn ra tại Manila (Philippines). Theo Reuters, đây là cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa hai Ngoại trưởng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump "miễn cưỡng" phê chuẩn các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Nga, một động thái được Moskva cho là tương đương với một cuộc chiến thương mại toàn diện và chấm dứt hy vọng về mối quan hệ tốt đẹp hơn với chính quyền của Tổng thống Trump.

Hãng AFP dẫn thông báo của các quan chức tình báo Afghanistan ngày 6/8 cho biết, đã bắt giữ một xe tải tại thủ đô Kabul có chứa hơn 16 tấn chất nổ được cất giấu trong các thùng được đánh dấu là thức ăn cho gia cầm, vài tháng sau vụ một xe tải chở bom phát nổ khiến khoảng 150 người thiệt mạng. Tổng cục An ninh Quốc gia Afghanistan trong một thông báo cho biết xe tải mang biển số đăng ký của Pakistan, bị bắt tại Quận 9 thuộc thủ đô Kabul.

Hãng THX dẫn thông báo của Bộ Nội vụ Afghanistan ngày 6/8 cho biết, cảnh sát nước này đã tiêu diệt 34 phiến quân Taliban và làm bị thương 29 tay súng khác sau một chiến dịch đặc biệt tại tỉnh bất ổn Baghlan, miền Bắc Afghanistan.

Phan Thiên

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-20h-7-co-gai-sap-bay-yeu-cua-ga-buon-nguoi-1174481.tpo