Bản tin 20H: Ấn Độ - Pakistan đấu súng ở biên giới, 9 người chết

TPO - Đêm 5/10, các binh sỹ Ấn Độ và Pakistan đã đấu súng ở khu vực biên giới. Các quan chức Ấn Độ cho biết ít nhất 9 dân thường thiệt mạng và 43 người bị thương trong các cuộc đấu súng này, trong đó phía Pakistan có 4 dân thường thiệt mạng và 9 người bị thương.

Ảnh minh họa

Ngày 6/10, ông Lê Văn Nên, Trưởng phòng GDĐT huyện Đức Huệ (Long An) cho biết, Ban giám hiệu Tiểu học Mỹ Quý Đông 2 đã tạm dừng công tác giảng dạy đối với thầy Võ Nhật Hảo do đã đánh học sinh nhập viện. Thầy Hảo dùng thước kẻ bảng dài 1 mét làm bằng nhôm đánh 14 học sinh lớp ngay trong phòng học. Trong đó, em Võ Thị Duyên (8 tuổi) phải nhập viện điều trị vì chấn thương phần mềm. (Xem chi tiết)

Gần 1 tuần qua, hàng trăm người từ khắp nơi đổ về nhà anh Đào Đức Đại, sinh năm 1987, trú số 49 Bùi Huy Bích, phường Tự An, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk để xem cây nấm linh chi ngàn tuổi, nặng khoảng 200kg. Sau khi nghe thông tin này, anh Đại đến tận nơi xem và thấy rất bất ngờ với cây nấm khổng lồ, chiều ngang khoảng 1,7m, rộng 1,2m, cao 0,6m. Anh Đại mua cây nấm với giá 200 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Tàu SUNRISE 689 cùng 10 thuyền viên thuộc Công ty cổ phần tàu thủy sản Hải Phòng đã mất tích 4 ngày nay không rõ nguyên nhân. Nguy cơ mất an toàn cao đối với tàu và các thuyền viên đã được tính đến. Sáng ngày 6/10, hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho biết: hệ thống vẫn chưa liên lạc được với tàu SUNRISR bị mất liên lạc và mất tích trên biển chưa rõ nguyên nhân từ 4 ngày trước đó. (Xem chi tiết)

Các cuộc tấn công vào sân bay Donetsk do lực lượng ly khai miền Đông phát động kéo dài từ 12h đến 24h đêm ngày 5/10 (giờ địa phương), đã gây thiệt hại nặng về vật chất. Tuy nhiên, thương vong chưa được chính quyền Kiev xác định. Theo chỉ huy chiến dịch chống khủng bố ở miền Đông - Nam Ukraine, ông Vladislav Seleznev, lực lượng ly khai đã thực hiện các cuộc pháo kích với mật độ tăng dần vào khu vực do quân chính phủ kiểm soát. (Xem chi tiết)

Áo giáp chất lượng thấp đã khiến một quân nhân Ukraina bị chết ở sân bay Donetsk, Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin vào hôm nay. Do áo giáp không có tấm che cổ nên một quân nhân Ukraine đã tử vong do bị trúng mảnh đạn vào cổ. Một số quân nhân Ukraine bị thương ở cổ khi đang ở sân bay Donetsk. (Xem chi tiết)

Tân Tổng Thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg vừa lên tiếng trấn an các quốc gia đồng minh phía Đông của NATO, đặc biệt là những quốc gia chung đường biên với Nga. Hôm 4/10, tân Tổng Thư ký NATO, cựu Thủ tướng Na Uy, ông Jens Stoltenberg, cho rằng, “các quốc gia Đông Âu là thành viên NATO không nên e ngại trước sức mạnh của Nga. NATO sẽ đảm bảo an ninh của họ”. (Xem chi tiết)

Ngày 6/10, hơn 1.000 binh sỹ đến từ căn cứ quân sự số 201 của Nga đóng tại Tajikistan đã bắt đầu cuộc tập trận chiến thuật với các nội dung bắn đạn thật. Người phát ngôn Quân khu miền Trung, Đại tá Yaroslav Roshchupkin xác nhận: "Súng máy, xe tăng, các đơn vị trinh sát, pháo binh và hơn 300 đơn vị vũ khí hạng nặng đã tham gia cuộc tập trận này". (Xem chi tiết)

Đêm 5/10, các binh sỹ Ấn Độ và Pakistan đã đấu súng ở khu vực biên giới. Các quan chức Ấn Độ cho biết ít nhất 9 dân thường thiệt mạng và 43 người bị thương trong các cuộc đấu súng này, trong đó phía Pakistan có 4 dân thường thiệt mạng và 9 người bị thương. Ấn Độ cho rằng hành động này của quân đội Pakistan là nhằm phá hoại các cuộc bầu cử sắp diễn ra tại bang Jammu và Kashmir. Trong khi đó, quân đội Pakistan nói rằng họ đã bắn trả sau khi bị binh lính Ấn Độ tấn công.

Ngày 6/10, phát biểu với báo giới tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear cho biết việc xem xét và điều chỉnh định hướng hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Nhật Bản không chỉ giúp tăng cường quan hệ giữa hai nước mà còn góp phần duy trì hòa bình và ổn định cho cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phát biểu trên của quan chức Mỹ được cho là nhằm “trấn an” những lo ngại của Seoul trước động thái điều chỉnh chính sách quốc phòng theo hướng mở rộng của Tokyo trong thời gian gần đây.

Siêu bão Phanfone vừa đổ bộ vào Nhật Bản sáng nay, 6/10, sau khi cuốn 3 phi công Mỹ ở Okinawa ra biển, khiến một người chết, hai người mất tích. Ông Tsuguyoshi Miyagi, thuộc lực lượng tuần duyên cho biết, 3 phi công đang ở trên bờ biển phía bắc của đảo Okinawa, bất ngờ bị những cơn sóng dữ dội ập vào cuốn đi. Okinawa là nơi đóng quân của 50.000 binh sỹ Mỹ ở Nhật. (Xem chi tiết)

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-20h-an-do-pakistan-dau-sung-o-bien-gioi-9-nguoi-chet-767999.tpo