Bản tin 20H: Anh không trưng cầu ý dân lần thứ hai

TPO - Ngày 9/7, Chính phủ Anh đã chính thức bác bỏ kiến nghị được hơn 4.125.000 người ký kêu gọi tiến hành trưng cầu ý dân lần thứ hai về tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) của Anh.

Ngày 9/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dẫn đầu Đoàn công tác kiểm tra quá trình chuẩn bị thực hiện Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại tỉnh Đồng Nai. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn tất đề án về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành trình Chính phủ. Khẩn trương làm tốt các bước chuẩn bị để chậm nhất đến năm 2019 có thể khởi công Dự án; đến 2025 bắt đầu đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác giai đoạn 1.

Ông Lê Thanh Hải, Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương cho biết trong chiều nay, đại diện bệnh viện cùng công ty bảo vệ AZ đã trực tiếp về Nghệ An để thắp hương và xin lỗi gia đình bệnh nhi Trần Công D. trong vụ chặn xe cấp cứu gây xôn xao dư luận. Hiện bệnh viện đã yêu cầu công ty bảo vệ AZ chấn chỉnh lại toàn bộ hoạt động, trong vòng 1 tuần nếu không "thay máu" sẽ chấm dứt hợp đồng. 3 bảo vệ trong trong clip chặn xe cấp cứu đã bị đuổi việc. (Xem chi tiết)

Sáng 9/7, nguồn tin của cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang cho biết, sau khi công an tỉnh này xác định quy trình cấp biển số xanh 95A-0699 cho xe Lexus 570 tư nhân, Phòng Cảnh sát giao thông (PC67) Công an Hậu Giang đã tổ chức kiểm điểm Trưởng phòng là đại tá Võ Chí Thanh. Tại cuộc họp này, ông Thanh tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách vì không làm đúng quy định của pháp luật. PC67 Hậu Giang đã cho xe của ông Trịnh Xuân Thanh sử dụng mượn biển số xanh 95A-0699 để thuận tiện cho ông đi công tác. (Xem chi tiết)

Khoảng 11h ngày 9/7, tại đoạn đường giao cắt giữa đường Hoàng Luân với đường sắt thuộc phường Việt Hòa (TP Hải Dương), xe ô tô tải BKS 34C.139.76 do không chú ý quan sát, đi qua đường ngang bị tàu chở khách số hiệu NT 3 đang chạy theo hướng Hà Nội-Hải Phòng đâm trúng. Vụ va chạm đã khiến xe ô tô tải bị hư hỏng nặng, lái xe tải là Vũ Văn Đĩnh (SN 1976) thường trú tại huyện Bình Giang bị thương nhẹ. Ngoài ra, đầu tàu hỏa bị hư hỏng khiến nhiều hành khách phải đợi chờ giữa trưa nắng nóng. (Xem chi tiết)

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có công văn gửi các trưởng phòng giáo dục, hiệu trưởng các trường THPT về việc nghiêm cấm các trường tổ chức dạy trước chương trình năm học 2016-2017 cũng như tựu trường sớm. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các trường không được tổ chức ôn luyện, thi, kiểm tra khảo sát để đánh giá chất lượng, xếp học sinh vào các lớp chọn đối với tuyển sinh đầu cấp. (Xem chi tiết)

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, vào hồi 9 giờ 45 ngày 9/7, tại thôn Còn Phieo, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Tổ kiểm tra cơ động Đồn Biên phòng Na Hình và Đội đặc nhiệm của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển 14 bánh heroin. Qua đấu tranh khai thác ban đầu, đối tượng khai nhận tên là Hà Văn Hùng, sinh năm 1972, quê xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Tang vật thu giữ gồm 14 bánh heroin và 2 sổ tiết kiệm có trong tài khoản 800 triệu đồng.

Nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ ngày 8/7 đã chứng kiến hàng nghìn người xuống đường tuần hành sau vụ một kẻ cực đoan da màu bắn chết 5 cảnh sát ở Dallas, Texas khi đang làm nhiệm vụ ngăn chặn dòng người biểu tình phản đối việc 2 công dân da màu bị cảnh sát bắn chết tại bang Minnesota và Louisiana. Các cuộc tuần hành đã đồng loạt diễn ra tại nhiều thành phố, bao gồm thành phố Atlanta của bang Georgia, thành phố Houston của bang Texas và thành phố San Francisco của bang California, cũng như ngay bên ngoài Nhà Trắng tại thủ đô Washington.

Ngày 9/7, Chính phủ Anh đã chính thức bác bỏ kiến nghị được hơn 4.125.000 người ký kêu gọi tiến hành trưng cầu ý dân lần thứ hai về tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) của Anh. Những người ký kiến nghị muốn tổ chức lại cuộc trưng cầu ý dân về việc Anh ở lại hay rời khỏi EU, theo đó kêu gọi Chính phủ Anh thực hiện quy định nếu số người ủng hộ ở lại hay rời khỏi EU ít hơn 60% trong tổng số người dân đi bỏ phiếu dưới 75% thì cần tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân khác. Tuy nhiên, Chính phủ Anh tuyên bố Luật trưng cầu ý dân của EU mà quốc hội đã thông qua không quy định giới hạn tỷ lệ tối thiểu người dân đi bỏ phiếu.

Ngày 9/7, một chuyến bay chở khách du lịch của Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên kể từ khi bùng phát khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước 8 tháng trước đây. Chiếc máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Nga Rossiya Airlines chở 189 du khách nước này, xuất phát từ sân bay Vnukovo ở Moskva đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ lúc 7 giờ 30 giờ GMT ngày 9/7 (14 giờ 30 giờ Việt Nam). Quan hệ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng sau vụ không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một máy bay quân sự Su-24 của Nga đang tham gia chiến dịch chống khủng bố tại Syria hồi tháng 11/2015. Sau vụ này, Nga đã cấm các tour du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ngành du lịch nước này thiệt hại nặng nề.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-20h-anh-khong-trung-cau-y-dan-lan-thu-hai-1025677.tpo