Bản tin 20H: Mỹ không liên quan tới đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ

TPO - Ngày 22/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định Washington không hề hay biết và cũng không nhúng tay vào cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tuần trước.

Cảnh sát chống bạo động gác tại quảng trường Taksim ở Istanbul ngày 17/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Liên quan vụ lật nhà bè trên biển ở vịnh Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) đã xác định được danh tính 2 nạn nhân bị chết đuối, đó là chị Nguyễn Thị Liễu Chi (sinh năm 1993) và anh Đinh Công Duẩn (1987) cùng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Do quá đông khách, quá tải trọng nên bè bị nghiêng hẳn một bên và sau đó bị lật và chìm xuống biển. Nếu như không quá hoảng loạn thì chắc không ai tử vong cả vì bè này chỉ cách bãi biển khoảng 20 mét.

Khoảng 14g30 ngày 23/7. Xe hơi 4 chỗ biển số 60A - 244.61 chuẩn bị đổ dốc cầu vượt Bình Lợi (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ quận Bình Thạnh về Thủ Đức. Xe 16 chỗ biển số 53M - 8180 chạy sau tông thẳng vào đuôi xe hơi. Sau đó, xe 5 chỗ biển số tỉnh Bình Dương chạy sau đâm tiếp vào hai xe trên làm phần đuôi chiếc xe 4 chỗ bị nát, 3 người đi trên xe bị thương phải nhập viện. Xe 16 chỗ bị hỏng phần đầu, xe 5 chỗ bị hư hỏng nhẹ.

Hơn 9h ngày 23/7, tại khu vực dưới cầu Hưng Lợi (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), nam thanh niên chạy xe máy từ hướng đường Nguyễn Văn Linh đến đường Tầm Vu. Khi đến dưới cầu Hưng Lợi, anh ta lao thẳng xe máy xuống sông. Lúc đó, nước chảy rất mạnh. Thanh niên này cố bơi ra giữa sông rồi chìm dần, mất tích. Lực lượng chức năng đã đưa được xe máy lên bờ. Kiểm tra bên trong, công an phát hiện có một xấp tiền dày cùng áo khoác nữ nhưng không có giấy tờ tùy thân nào.

Sáng 23/7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã yêu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam tại Đức làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu về tình hình công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây cũng như đề nghị các cơ quan đại diện sẵn sàng có các biện pháp hỗ trợ những công dân gặp khó khăn. Yêu cầu trên của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh được đưa ra ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tấn công bằng súng tại thành phố Munich, Đức khiến nhiều người bị thương vong.

Sáng 23/7, Hội đồng an ninh liên bang Đức họp khẩn dưới sự chủ trì của Thủ tướng Angela Merkel để bàn về tình hình ở Munich sau vụ xả súng ngày hôm trước. Thủ tướng Merkel sẽ được nghe báo cáo về tình hình vụ việc và những kết quả điều tra mới nhất. Chánh văn phòng Thủ tướng ông Altmeier cho biết không loại trừ bất cứ khả năng nào về động cơ của vụ tấn công này, trong đó có động cơ khủng bố.

Ngày 23/7, Cảnh sát trưởng thành phố Munich, ông Hubertus Andrae nói rằng không có dấu hiệu cho thấy thủ phạm thực hiện vụ xả súng vừa qua tại thành phố này có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và vụ tấn công không liên quan tới người tị nạn. Ông Andrae đưa ra tuyên bố trên sau khi cảnh sát lục soát căn phòng của nghi phạm. Cùng ngày, cơ quan công tố Đức cho rằng vụ xả súng trên không phải là hành động tấn công khủng bố. Kẻ tấn công từng có vấn đề về tâm thần và được điều trị về trầm cảm.

Theo nguồn tin cảnh sát và Bộ Y tế Afghanistan, ngày 23/7 đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết tại một khu vực ở thủ đô Kabul làm ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 160 người bị thương. Vụ đánh bom xảy ra tại nơi có hàng nghìn người Hồi giáo sắc tộc thiểu số Hazara theo dòng Shiite đang tổ chức biểu tình hòa bình để phản đối việc thay đổi kế hoạch kéo đường dây điện 500kV TUTAP nối ba nước Trung Á (Turkmenistan, Uzbekistan và Tajikistan) với Afghanistan và Pakistan. Cảnh sát cho biết vụ nổ bom nhằm vào giữa đám đông tập trung tại quảng trường Dehmazang, phía Tây thủ đô Kabul.

Ngày 22/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định Washington không hề hay biết và cũng không nhúng tay vào cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tuần trước. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cáo buộc giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen sống lưu vong ở Mỹ hoặc thuộc hạ của ông này đứng sau âm mưu lật đổ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bất thành hôm 15/7. Ông Obama cho rằng bất cứ tin tức nào cáo buộc Mỹ dính líu đến kế hoạch đảo chính là “sai hoàn toàn”.

Ngày 23/7, Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Moskva (Nga) cho biết Phó Thủ tướng nước này Nurettin Canikli sẽ đến Nga vào ngày 26/7 tới. Dự kiến, nhiều vấn đề về quan hệ song phương sẽ được thảo luận trong chuyến thăm. Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Aleksey Likhachev cũng xác nhận rằng Moskva đang chuẩn bị các cuộc gặp “cấp chính phủ lẫn cấp bộ” với phía Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày 26-27/7. Trước đó Moskva đã quyết định khôi phục hoạt động Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Liên bang Nga, vừa tiến hành cuộc tập trận huấn luyện chỉ huy-tham mưu, trong đó hơn 100 tàu chiến, tàu ngầm hạt nhân và diesel, cũng như các tàu hỗ trợ tham gia. Cuộc tập luyện triển khai lực lượng của Hạm đội Phương Bắc diễn ra ở vùng Biển Barents và Biển Trắng trong một ngày đêm và kết thúc vào ngày 23/7. Đích thân Tư lệnh Hạm đội, Phó Đô đốc Nikolai Evmenov chỉ huy cuộc huấn luyện.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-20h-my-khong-lien-quan-toi-dao-chinh-tai-tho-nhi-ky-1030882.tpo