Bản tin 20H: Nga bị EU trừng phạt thêm 6 tháng

TPO - Các đại sứ của Liên minh châu Âu (EU) ngày 21/6 đã nhất trí gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Nga thêm 6 tháng nữa do không có bất kỳ tiến bộ nào trong việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

(Nguồn: sputniknews.com)

Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII vừa quyết định triệu tập kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV khai mạc vào ngày 20/7 và dự kiến bế mạc vào ngày 29/7, tại Hà Nội. Để kỳ họp thứ nhất đạt kết quả tốt, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn chỉnh tài liệu các nội dung kỳ họp để gửi đến những người đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Đồng thời, đề nghị những người trúng cử dành thời gian cho ý kiến về các nội dung, dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất trước ngày 5/7. (Xem chi tiết)

Sáng 21/6, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an TP HCM) cùng Phòng cảnh sát hình sự (PC45), cảnh sát cơ động... đồng loạt ập vào 9 khách sạn trên địa bàn quận 8 (TP HCM). Tại khách sạn Hoàng Thái 7 tầng trên đường Dương Bá Trạc, có gần 100 người nghi vấn sử dụng, tàng trữ ma túy... chen chúc trong 10 phòng. Nhiều dàn âm thanh, đèn màu được trang bị tại đây để phục vụ dân chơi thuốc lắc. Cảnh sát tìm thấy nhiều túi chứa bột trắng, viên nén... nghi ma túy tổng hợp. Qua kiểm tra nhanh, 47 người dương tính với chất ma túy. (Xem chi tiết)

Ngày 21/6, ông Trần Sĩ Hải- Chủ tịch UBND xã biên giới Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho biết: Công an tỉnh Kon Tum và các ngành chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cưa bom phát nổ, khiến 2 người tử vong tại chỗ. Ông Bùi Văn Pướn, 54 tuổi, khi đi hái quả ươi, phát hiện quả bom tại khu vực A7, xã Sa Loong, liền về báo cho ông Huỳnh Tấn Phước 50 tuổi, và ông Nguyễn Đế, 52 tuổi. Ông Phước và ông Đế sau đó tiến hành cưa bom và được phát hiện trong tình trạng nhiều mảnh thi thể người đang trong tình trạng phân hủy mạnh bên cạnh một hố nước sâu. (Xem chi tiết)

Sáng 21/6, cháu Nguyễn Anh Đức (SN 2006, trú thị trấn Can Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đến học bơi tại bể tập bơi của trường Cao đẳng nghề Công Nghệ Hà Tĩnh (đóng tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh). Chị Nhung (mẹ Đức) cho hay, chị đứng ngoài khuôn viên đợi con. Tới hơn 8h không thấy con ra nên đi tìm, một lúc sau chị kinh hoàng phát hiện thi thể bé Đức dưới hồ bơi. Bảo vệ cho hay, sáng nay có hai ca học, Đức theo học bơi ca thứ hai, kết thúc lúc 8h. Thời điểm phát hiện thi thể bé, tất cả mọi người đã về hết. Vụ việc đang được Công an TP Hà Tĩnh điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Bác sỹ Bùi Chí Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông - cho biết bệnh nhân Tạ Vinh (50 tuổi), trú tại phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã tử vong tại bệnh viện sau khi gây mê để mổ ruột thừa. Theo nhận định ban đầu của bác sỹ Trung, nguyên nhân khiến bệnh nhân Vinh tử vong là do sốc thuốc. Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông đã tiến hành niêm phong toàn bộ thuốc cũng như hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Vinh để làm cơ sở cho việc điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

Các đại sứ của Liên minh châu Âu (EU) ngày 21/6 đã nhất trí gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Nga thêm 6 tháng nữa do không có bất kỳ tiến bộ nào trong việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Theo các nguồn tin châu Âu, các đại sứ của 28 quốc gia thành viên EU đã thông qua quyết định này về mặt nguyên tắc, bởi quyết định sẽ cần phải được các bộ trưởng chính thức thông qua, có thể vào ngày 24/6 tới. Như vậy, các biện pháp trừng phạt nhằm vào các ngành năng lượng, tài chính và quốc phòng của Nga nay sẽ được kéo dài đến cuối tháng 1/2017 sau khi hết hạn vào cuối tháng Bảy tới.

Giới chức quân sự Nga khẳng định, sự kiên nhẫn của Moscow liên quan đến tình hình ở Syria là có giới hạn. Theo tướng Gerasimov, Nga đã hoàn toàn thực hiện các nghĩa vụ của mình, nhưng Mỹ và đồng minh thì không. Quan chức quân sự Nga cho biết thêm, Bộ Tổng tham mưu Nga trong ba tháng qua đã chuyển cho Mỹ các tọa độ của khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) và Mặt trận Al-Nusra, tuy nhiên Lầu Năm Góc “không thể xác định đâu là các nhóm đối lập của họ và đâu là các tổ chức khủng bố quốc tế”. Hậu quả là những kẻ khủng bố ở Syria đang tích cực tái xây dựng lực lượng của họ, và tình hình đang nóng lên một lần nữa” tướng Nga kết luận. (Xem chi tiết)

Các nhà chức trách Bỉ cho biết, họ vừa bắt giữ một nghi phạm khủng bố sau cảnh báo đánh bom vào trung tâm mua sắm tại Brussels. Hai ga tàu điện ngầm cũng được sơ tán ngay sau đó. Tuy nhiên, nghi phạm được phát hiện đeo đai thuốc nổ giả. Vụ việc xảy ra tại trung tâm mua sắm City2 tại thủ đô Brussels. Sau cảnh báo bom, khu vực này đã khẩn trương được phong tỏa và các dịch vụ khẩn cấp được điều động tới hiện trường. Được biết, đối tượng bị bắt là một người đàn ông 26 tuổi, đe dọa “cảnh báo khủng bố” giả. Theo các nguồn tin, nghi phạm có thể mắc vấn đề về tâm thần. (Xem chi tiết)

Nguồn tin Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) nước này ngày 21/6 cho biết Seoul đang theo dõi chặt chẽ khả năng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan. Trước đó cùng ngày, các nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên dường như đã triển khai một phương tiện phóng di động có mang theo một tên lửa đạn đạo có thể là tên lửa tầm trung Musudan tới khu vực bờ biển phía Đông nước này. JCS khẳng định "quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ những dấu hiệu liên quan".

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-20h-nga-bi-eu-trung-phat-them-6-thang-1018470.tpo