Bản tin 20H: Nổ phòng trọ ở Sài Gòn, đôi nam nữ nguy kịch

TPO - Chiều 31/8, phá cửa vào phòng trọ phát ra tiếng nổ lớn ở quận 12, hàng xóm phát hiện đôi nam nữ đang bốc cháy nên dập lửa, đưa đi cấp cứu.

Hiện trường nổ căn phòng trọ tại quận 12.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa đang dịch dần xuống phía Nam, từ chiều tối và đêm mai (1/9), Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng, vùng núi và trung du có mưa vừa đến mưa to; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất có khả năng xảy ra trên các sông suối nhỏ ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Sơn La, Hà Giang, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Cao Bằng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Liên quan đến việc xác định nguyên nhân xuất hiện “hố tử thần” trên đường Trường Sa, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31/8, ông Vương Hải Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường - Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ban đầu đã xác định được trách nhiệm của nhà thầu Trung Quốc là TMEC-CHEC 3 - đơn vị thi công gói thầu số 7 thuộc dự án Vệ sinh môi trường thành phố giai đoạn 1 (kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè). Nhà thầu này đã nhận trách nhiệm và tiến hành sửa chữa trong thời gian 2 tháng. Ông Vương Hải Long cho biết, bằng việc sử dụng robot có gắn camera quan sát trong lòng cống thoát nước, đã phát hiện mối nối đốt cống số 16 bị hở dẫn đến mặt đất bị lún sụp. Chiều 31/8, sau tiếng tiếng nổ lớn, người dân phát hiện lửa và khói bốc lên nghi ngút tại căn phòng trọ trên đường 23, phường Hiệp Thành, quận 12. Có tiếng la hét, kêu cứu bên trong nhưng cửa ngoài khóa chặt. Nhiều người dùng xà beng phá cửa, lao vào dập lửa, phát hiện đôi nam nữ bị bỏng nặng nằm bất động trên sàn nhà. Hai nạn nhân ngoài 40 tuổi được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
Khoảng 15h ngày 31/8, quán Karaoke Zozo tại số 157 phố Vũ Tông Phan, quận Hoàng Mai, Hà Nội đột nhiên phát hỏa. Người dân ở xung quanh và nhân viên của quán đã dùng bình cứu hỏa cá nhân và các phương tiện để dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa lan nhanh và cháy nghi ngút trên tầng 3 của quán karaoke này. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 8 đã nhanh chóng điều động 5 xe chữa cháy, xe chở nước và xe chỉ huy cùng các phương tiện cứu hộ đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa, không để cháy lan sang các ngôi nhà lân cận. Đến 15h50, vụ hỏa hoạn đã được dập tắt. Rất may không có thiệt hại về người. Trưa 31/8, ông Phan Duy Lộc (SN 1957, ngụ Đồng Nai) điều khiển xe máy chở theo con gái sinh năm 2001 chạy trên quốc lộ 1K theo hướng từ Đồng Nai đi TPHCM. Đến đoạn gần giao lộ quốc lộ 1K – Lồ Ô, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì ông Lộc bất ngờ cho xe rẽ sang đường. Cùng lúc này, chiếc xe tải do tài xế Phạm Duy Thạch (SN 1986, quê Khánh Hòa) điều khiển lưu thông cùng chiều phía sau không kịp xử lý đã tông thẳng vào xe máy. Cú tông mạnh khiến hai nạn nhân ngã xuống đường, người bố bị bánh xe tải chèn qua người chết tại chỗ, cô con gái bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. (Xem chi tiết)
Công an quận Ba Đình (Hà Nội) ngày 31/8 cho hay, đơn vị đang điều tra nghi án trộm tài sản, xảy ra 2 hôm trước tại một trường tiểu học trên phố Đội Cấn. Theo trình báo của 3 giáo viên trong trường, khoảng 7h ngày đầu tuần, họ đến để cùng học sinh tập dượt chuẩn bị khai giảng năm học mới. Sau khi cất túi xách vào tủ đồ giáo viên ở lớp học, các cô ra sân để dự lễ tổng duyệt. Quay trở lại lớp, 3 cô giáo phát hiện tủ cá nhân mở, nhiều tài sản bên trong biến mất. Tài sản các bị hại báo mất gồm điện thoại Vertu trị giá khoảng 400 triệu đồng, iPhone 6, laptop và gần 1 triệu đồng. (Xem chi tiết)
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 31/8 cho biết các thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) đã sẵn sàng thảo luận với Nga việc quay trở lại để khôi phục G8 nếu có tiến triển tại Donbass và Syria. Ngoại trưởng Steinmeier nhấn mạnh: "Nếu cuối cùng có các tiến bộ đáng kể tại miền Đông Ukraine và trong các cuộc đàm phán đình chiến tại Syria, thì các đối tác trong G7 sẵn sàng thảo luận về điều này với Matxcơva. Chìa khóa cho sự trở lại G8 nằm trong tay Moskva."

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Efkan Ala ngày 31/8 cho biết, nước này đã bắt giữ 815 người kể từ đầu năm 2016 trong chiến dịch chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), và một nửa trong số đó là người nước ngoài. Ông Efkan Ala còn cho hay kể từ khi phát động chiến dịch truy quét nêu trên, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ tổng cộng 5.803 người, trong đó có 2.200 người nước ngoài. Tuy nhiên, ông không nêu rõ giai đoạn chính xác.
Phát biểu trước giới sinh viên tại thủ đô New Delhi trong chuyến công du Ấn Độ từ ngày 29-31/8, Ngoại trưởng Mỹ J. Kerry cho biết Mỹ tiếp tục kêu gọi Trung Quốc và Philippines tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài bởi đây là phán quyết hợp pháp và có tính ràng buộc đối với các bên liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông. Theo ông Kerry, đây là cơ hội quan trọng để duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp như hiện nay, thể hiện việc tôn trọng luật pháp quốc tế và đóng góp cho hòa bình cũng như thịnh vượng ở khu vực. Ngoài ra, ông Kerry cho biết Mỹ ủng hộ những nỗ lực quyết tranh chấp lãnh thổ bằng con đường ngoại giao, đồng thời khẳng định quân sự không phải là giải pháp cho vấn đề này.

Theo cổng thông tin L'Orient Le Jour, tại nhà máy của công ty Coca Cola, nằm gần thành phố Marseille tại Pháp, nhân viên công ty tìm thấy gần 370 kg cocaine tổng giá trị là 50 triệu euro. Xác định rõ rằng, lô hàng có chứa ma túy này được đóng gói trong túi nhựa và đặt vào trong container chuyển đến nhà máy từ châu Mỹ Latinh. Sự việc này đang được điều tra. Được biết, tại thời điểm này chưa có đối tượng nghi ngờ hoặc bị giam giữ.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-20h-no-phong-tro-o-sai-gon-doi-nam-nu-nguy-kich-1044972.tpo