Bản tin 20H: Nổ súng vào đoàn hộ tống dân sơ tán tại Aleppo

Các lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria đã nổ súng vào đoàn hộ tống đang chuẩn bị rời khỏi khu vực do các phiến quân kiểm soát, khiến 3 người bị thương.

Lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria trong chiến dịch giành lại quyền kiểm soát Aleppo ngày 14/12. Ảnh: AFP/TTXVN.

Chiều 15/12, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi cho biết mưa lớn kéo dài từ chiều 14/12 đến nay khiến mực nước các sông trong địa bàn tỉnh đang lên rất nhanh. Dự báo, đêm 15/12, lũ trên các sông tiếp tục dâng cao, nhiều nơi vượt báo động 3 hơn 1m, xấp xỉ hoặc vượt đỉnh lũ lịch sử 2013. Đặc biệt, do mưa lớn kéo dài mấy ngày qua khiến hầu hết các hồ chứa nước lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã vượt ngưỡng cho phép và đang mở hết công suất để xả lũ.

Tại buổi làm việc với Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng mới đây, Sở Giao thông Vận tải đề xuất các tuyến đường Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch, Trần Quốc Thảo, Phan Văn Trị, Lê Quý Đôn... thành một chiều. Động thái này được Sở đưa ra do phần lớn các tuyến đường này có lượng xe đông, thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm, nguy cơ ùn tắc bất cứ lúc nào nếu có va quẹt, xe chết máy… Việc tổ chức lại giao thông sẽ làm giảm giao cắt, tăng khả năng thông hành so với việc tổ chức lưu thông 2 chiều (trên cùng mặt cắt ngang đường). Đây chỉ là kế hoạch trong năm 2017 của Sở, để triển khai phải có thời gian khảo sát, đánh giá, xây dựng mô hình rồi lấy ý kiến phản biện của các nhà khoa học. (Xem chi tiết)

Chiều 15/12, Khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm - Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cho biết, tính đến 16h cùng ngày, có thêm 6 ca nhiễm Zika và một quận mới có ca nhiễm. Nâng số ca của thành phố lên 133 trường hợp phân bố tại 23/24 quận huyện của thành phố. Trong 133 ca được xác định, có 17 thai phụ đang được theo dõi theo quy định và 81 ca đã qua 28 ngày theo dõi. Quận vừa xuất hiện ca bệnh đầu tiên là quận 1. Như vậy chỉ còn quận 8 là địa phương chưa xuất hiện ca bệnh kể từ khi dịch Zika bùng phát tại thành phố vào đầu tháng 10 đến nay. Điều này cũng khá lạ, bởi quận 8 luôn là nơi có số lượng mắc sốt xuất huyết hàng năm cao nhất nhì TPHCM. (Xem chi tiết)

Vào khoảng 12h30 (ngày 15/12), trên tuyến QL1B đoạn qua xã Thạch Đài (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy khiến một người tử vong. Thời điểm trên, chiếc xe tải mang BKS: 73C – 04517 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên QL1B hướng Bắc – Nam. Khi đến đoạn giao nhau với đường Hàm Nghi (Hà Tĩnh) thì bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 38P1 – 34046 (hiệu Yamaha) lưu thông theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mustin (DDG 89) lớp Arleigh Burke hôm nay tới Cảng quốc tế Cam Ranh trong một điểm dừng kỹ thuật thường lệ, thể hiện mối liên hệ mạnh mẽ về lịch sử, cộng đồng và quân sự giữa Việt Nam và Mỹ. Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết, trong chuyến dừng chân, thủy thủ đoàn của tàu USS Mustin sẽ gặp gỡ với người dân Nha Trang để chia sẻ về văn hóa Mỹ thông qua các sự kiện thể thao. Thủy thủ đoàn người Mỹ cũng sẽ tìm hiểu về Việt Nam thông qua các hoạt động văn hóa tại địa phương. (Xem chi tiết)
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã ngăn chặn thành công âm mưu tiến hành một loạt vụ tấn công khủng bố nhằm vào Moskva của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo nguồn tin, FSB đã bắt giữ 4 đối tượng tình nghi là thành viên của một nhóm khủng bố, đang lên kế hoạch tấn công vào thủ đô Moskva. FSB cho biết nhóm này hành động theo chỉ đạo của một thủ lĩnh thuộc IS đang tá túc ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhóm bao gồm các công dân của Moldova và Tajikistan. Khám xét nơi trú ẩn của những đối tượng bị bắt, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều loại thiết bị nổ tự chế, súng và lượng lớn chất nổ. (Xem chi tiết)
Nga sẽ tiếp tục phát triển lực lượng hạt nhận chiến lược trong năm 2017 ở mức đảm bảo khả năng kiềm chế sự gây hấn hay xâm lược của nước ngoài. Đó là tuyên bố của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga, Đại tướng Valery Gherasimov ngày 15/12. Đại tướng Gherasimov nhấn mạnh trong năm 2017, Nga sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển quân đội, trong đó đặc biệt chú trọng việc duy trì lực lượng hạt nhân chiến lược ở mức đảm bảo kiểm chế khả năng gây hấn hoặc xâm lược chống nước Nga và đồng minh, nhưng Moskva vẫn tuân thủ thỏa thuận về vũ khí tiến công chiến lược. Các lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria đã nổ súng vào đoàn hộ tống đang chuẩn bị rời khỏi khu vực do các phiến quân kiểm soát, khiến 3 người bị thương. Ngày 15/12, người đứng đầu dịch vụ cứu thương khu vực miền Đông thành phố Aleppo (Syria) ông Ahmed Sweid nói: "Đoàn hộ tống bị lực lượng của chính quyền nổ súng và chúng tôi có 3 người bị thương, 1 trong số đó là dân phòng... Họ bị buộc quay trở lại khu vực bị bao vây". Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế sẽ giúp đỡ đưa những phần tử phiến quân bị thương ra khỏi khu vực phía Đông thành phố Aleppo.
Hãng CNN ngày 15/12 đưa tin ái nữ Ivanka của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ tiếp nhận văn phòng của Đệ nhất Phu Nhân trong Nhà Trắng, làm dấy lên những đồn đoán về việc cô sẽ đảm nhiệm vai trò quan trọng trên. Văn phòng này nằm ở Cánh Đông của tòa Bạch Ốc, là nơi Đệ nhất Phu Nhân Michelle Obama đang làm việc cho tới khi chồng bà mãn nhiệm. Sở dĩ xuất hiện thông tin Ivanka sẽ giữ vai trò Đệ nhất Phu nhân là vì bà Melania, vợ của ông Trump sẽ sống tại thành phố New York cho tới khi cậu con trai út Barron kết thúc năm học rồi mới chuyển vào Nhà Trắng. Chính phủ Thụy Điển vừa có một động thái gây bất ngờ là yêu cầu chính quyền các tỉnh thành chuẩn bị cơ sở phòng vệ và các thủ tục cho khả năng xảy ra chiến tranh. Diễn biến này gây nghi ngại rằng Thụy Điển đang quay trở về “Chiến lược chiến tranh toàn diện” thời Chiến tranh Lạnh. Chỉ dẫn về công cuộc chuẩn bị cho xung đột vũ trang được Cơ quan Kế hoạch Dân sự (MSB) trực thuộc Bộ Quốc Phòng Thụy Điển gửi tới quan chức phụ trách an ninh ở khắp các địa phương. Người phát ngôn Svante Werger của MSB khẳng định rằng công cuộc chuẩn bị này không đồng nghĩa với việc Thụy Điển sắp có chiến tranh.

Tô Tùng

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-20h-no-sung-vao-doan-ho-tong-dan-so-tan-tai-aleppo-1084344.tpo