Bản tin 3/12: Hơn 1.000 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu

Hơn 1.000 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; 3 ngày nghỉ lễ, Tp.HCM phạt 11 tỷ đồng về vi phạm giao thông...

Hơn 1.000 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo Vietnamnet, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 1582/QĐ - CTN về việc phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” cho 1.031 nhà giáo trên toàn quốc.

Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú là các danh hiệu cao quý nhất nhằm tôn vinh những người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Đây là những giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; đi đầu trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá…

Ngoài các tiêu chí chung nói trên, theo quy định các giáo viên là Nhà giáo ưu tú phải đạt các tiêu chí khác như có 7 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 7 lần được tặng danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp hoặc 7 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó có lần liền kề năm đề nghị xét tặng; 1 lần được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" cấp tỉnh, bộ hoặc danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ; 1 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ.

Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Đã 5 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 5 lần được tặng danh hiệu giáo viên dạy giỏi cùng cấp hoặc 5 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và giáo viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó có lần liền kề năm đề nghị xét tặng.

Về chuyên môn, nhà giáo được phong tặng nhà giáo ưu tú phải là người giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao; có nhiều đóng góp trong việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo… Chủ trì các sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng hiệu quả trong giảng dạy, giáo dục...

Ngoài ra, các nhà giáo phải thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trở lên. Cán bộ quản lý giáo dục có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên, trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy.

Trước đó, tháng 8/2023, Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với 1.225 ứng viên.

Theo danh sách được công bố, tổng số ứng viên được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2023 là 24 người, trong đó khối bộ, ngành có 19 người; khối các địa phương có 5 người.

Tổng số ứng viên được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2023 là 1.201 người, trong đó, khối bộ, ngành và khối trực thuộc bộ và ĐH Quốc gia là 144 người; khối các địa phương có 1.057 người.

Gia tăng tình trạng trẻ bị lồng ruột, chuyên gia nói gì?

Bệnh nhi điều trị tại viện.

Bệnh nhi điều trị tại viện.

Theo Sức khỏe & Đời sống mới đây, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận bệnh nhi D.T.V.A. (20 tháng tuổi, ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng quấy khóc, đau, chướng bụng. Qua khai thác bệnh sử, mẹ bé A. cho biết: "buổi sớm thấy con đau bụng từng cơn và quấy khóc kèm nôn 5-6 lần, tôi chỉ nghĩ con đau bụng thông thường. Nhưng sau đó, cơn đau mỗi lúc một nặng thêm, bụng có biểu hiện căng cứng nên gia đình tôi đưa con đến bệnh viện".

Qua thăm khám và làm các cận lâm sàng cần thiết; kết quả siêu âm xuất hiện hình ảnh khối lồng ruột kích thước: 30x31x50 mm, bé được các bác sĩ chỉ định nhập viện để điều trị.

Một trường hợp khác là bệnh nhi N.N.B.K. (19 tháng tuổi, ở huyện Thanh Chương, Nghệ An) đang chơi đùa bỗng đột ngột đau bụng từng cơn, quấy khóc dữ dội, kèm nôn, không ho, không sốt và chưa đại tiện. Gia đình nhanh chóng đưa bé đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để kiểm tra. Sau khi thăm khám, thực hiện những chỉ định cận lâm sàng cần thiết, kết quả siêu âm cho thấy vùng ngang rốn phải có hình ảnh khối lồng ruột kích thước: 32x33x47 mm.

Đáng chú ý cả hai trường hợp bệnh nhi trên đều may mắn đến bệnh viện, được các bác sĩ ngoại khoa khám, chẩn đoán bị lồng ruột kịp thời và chỉ định điều trị bằng phương pháp tháo khối lồng bằng bơm hơi. Sau 3 ngày điều trị, các bệnh nhi được xuất viện.

Các bác sĩ khoa Ngoại, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, thời gian gần đây, hầu như ngày nào khoa cũng tiếp nhận và điều trị trẻ bị lồng ruột. Đặc biệt, mỗi khi thời tiết thay đổi, vào dịp Đông Xuân số trẻ bị bệnh này tăng cao hơn bình thường, bởi do môi trường và độ ẩm không khí thay đổi tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus phát triển.

Việc chẩn đoán lồng ruột được thực hiện dựa trên thăm khám lâm sàng và siêu âm ổ bụng. Đối với các trường hợp bệnh nhẹ, được gia đình đưa đến sớm kịp thời, các các bác sĩ dùng dụng cụ bơm hơi qua hậu môn một cách nhẹ nhàng để tháo khối lồng. Tuy nhiên, có những trẻ được phát hiện, đưa đến viện muộn đã dẫn đến tình trạng tắc ruột, sau khi sử dụng tháo lồng bằng bơm hơi thất bại, các bác sĩ buộc phải chỉ định phẫu thuật.

Theo các bác sĩ ngoại khoa thì trẻ bị lồng ruột thường có biểu hiện đau bụng theo từng cơn, nôn ói, khóc thét, ưỡn bụng, giãy dụa, chân đạp lung tung. Các cơn đau kéo dài 5 phút làm cho trẻ mệt mỏi. Những cơn đau này thường có triệu chứng rất điển hình. Sau khi đau bụng, trẻ bị nôn ói do những thức ăn chưa tiêu, sau đó ói dịch xanh, vàng và nếu nặng có thể ói ra phân, đi ngoài ra máu.

Bệnh thường gặp ở trẻ từ 4 đến 24 tháng tuổi, nhưng gặp nhiều nhất là trẻ từ 4 đến 10 tháng tuổi. Trẻ đã từng bị lồng ruột, nguy cơ tái diễn bệnh rất cao. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần chú ý theo dõi trẻ, khi thấy trẻ có dấu hiệu nghi ngờ lồng ruột cần đưa đến bệnh viện để được khám và xử trí kịp thời.

3 ngày nghỉ lễ, Tp.HCM phạt 11 tỷ đồng về vi phạm giao thông

CSGT nỗ lực đảm bảo TTATGT dịp Tết Dương lịch.

CSGT nỗ lực đảm bảo TTATGT dịp Tết Dương lịch.

Theo Công Lý Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024, lực lượng CSGT Tp.HCM đã nỗ lực đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn, giúp người dân có kỳ nghỉ lễ an toàn, vui vẻ.

Đặc biệt, trong các sự kiện quan trọng như chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật, countdown... CSGT Tp.HCM được huy động 100% quân số để điều tiết, phân luồng giao thông, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.

Từ ngày 30/12/2023 - 1/1/2024, CSGT Thành phố đã xử lý 4.305 trường hợp vi phạm, phạt tiền ước tính 11.037.000.000 đồng.

Trong đó, Công an quận, huyện, TP Thủ Đức xử lý 1.991 trường hợp, Phòng CSGT Công an Tp.HCM (PC08) đã xử lý 2.314; tạm giữ 9 ô tô, 1.824 mô tô và 5 phương tiện khác; tước 1.146 Giấy phép lái xe;

Về đường thủy nội địa, lực lượng đã xử lý lập biên bản 45 trường hợp, phạt tiền ước tính 107.550.000 đồng.

Về tình hình tai nạn giao thông (TNGT), trong 3 ngày nghỉ lễ, Tp.HCM xảy ra 19 vụ TNGT, làm chết 7 người, làm bị thương 12 người.

So với liền kề, số vụ TNGT giảm 4 vụ (-17%), tăng 1 người chết (17%), giảm 2 người bị thương (-14%).

So với cùng kỳ, số vụ TNGT tăng 7 vụ (58%), tăng 1 người chết (17%), tăng 6 người bị thương (100%).

Trúc Chi (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-tin-312-hon-1000-ca-nhan-duoc-phong-tang-danh-hieu-nha-giao-uu-a643595.html