Bản tin 8H: Bulgaria sẽ không tham gia hạm đội NATO tại Biển Đen

TPO - Thủ tướng Bulgaria Boiko Borisov ngày 16/6 tuyên bố nước này sẽ không tham gia vào một hạm đội được đề xuất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm chống lại các lực lượng Nga ở Biển Đen vì ông không muốn một cuộc chiến tranh nổ ra ở đó. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Moskva cảnh báo NATO không nên thiết lập lực lượng hải quân trên vùng biển này.

Thủ tướng Bulgaria Boiko Borisov. (Nguồn: euractiv.com)

Trong đêm 16/6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các lực lượng quân đội và toàn bộ tàu, thuyền của ngư dân đánh cá trên biển ở khu vực Vịnh Bắc Bộ đã được huy động cao nhất để tìm kiếm máy bay CASA-212 số hiệu 8983 mất thông tin vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 16/6 và phi công máy bay SU30-MK2 Trần Quang Khải gặp nạn ngày 14/6. Trong quá trình tìm kiếm, Cảnh sát biển Việt Nam và các lực lượng đã tìm được một số mảnh vỡ nghi là của máy bay CASA-212 số hiệu 8983 ở khu vực phía Tây Nam Bạch Long Vĩ, gần đường phân định Vịnh Bắc Bộ. (Xem chi tiết)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 17/6, mưa dông từ rãnh thấp giúp Bắc Bộ có thêm một ngày trời mát. Ở miền Bắc, mưa hầu như chấm dứt nhưng lớp mây ẩm từ rãnh thấp tiếp tục ngăn nắng và kìm giữ quá trình tăng nhiệt nên các tỉnh phía Bắc sáng sớm thoáng đãng, trời mát mẻ, nhiệt độ cả Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ đều dưới 31 độ C. Mưa dông xuống miền Trung sẽ chấm dứt nắng nóng diện rộng ở khu vực này trong ngày hôm nay.

Chiều 16/6, lực lượng liên ngành Chi cục Thú y TPHCM phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an TPHCM bắt quả tang chiếc xe tải chở lượng lớn thịt động vật không rõ nguồn gốc đang trên đường về nơi tập kết. Tiếp đó, lực lượng chức năng ập vào kiểm tra căn nhà số 356/1, phường 15, quận Tân Bình. Tại đây, đoàn liên ngành phát hiện tổng cộng 16 thùng xốp chứa sản phẩm thịt động vật đã được tẩm ướp gia vị với trọng lượng 727kg. (Xem chi tiết)

Liên quan đến sự cố vỡ bờ bao hồ chứa chất thải khai thác titan tại xã Thuận Quý (Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) khiến lượng lớn bùn đỏ tràn ra ngoài khu dân cư, chiều tối 16/6, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã yêu cầu dừng ngay việc sản xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Quang Cường, để tiến hành điều tra nguyên nhân sự cố. Nếu phát hiện có vi phạm nghiêm trọng, Tổng cục sẽ xem xét việc đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định.

Sở GTVT Hà Nội vừa có buổi họp với các đơn vị liên quan đề xuất một số biện pháp cấp thiết xử lý dứt điểm vi phạm trên Hồ Tây. Theo đó, Thanh tra Sở GTVT cùng CSGT đường thủy sẽ lập biên bản, đình chỉ hoàn toàn hoạt động của tất cả các tàu thuyền, nhà hàng đang hoạt động trên Hồ Tây, kể cả có phép lẫn không phép trước ngày 20/6. Đồng thời, Sở GTVT cùng UBND quận Tây Hồ báo cáo UBND thành phố, đẩy nhanh tiến độ xây dựng bến thủy, cầu tàu tại Đầm Bảy (phường Nhật Tân) để chuẩn bị di dời toàn bộ phương tiện thủy về tập kết. (Xem chi tiết)

Khoảng 21giờ ngày 16/6 đã xảy ra một vụ cháy tại nhà hàng đồ nướng Hàn Quốc Gogi House tòa nhà B4 Phạm Ngọc Thạch (phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội). Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã huy động 2 xe chữa cháy tới hiện trường. Vụ cháy đã nhanh chóng được dập tắt và không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy nhiều khả năng xuất phát từ hệ thống khử mùi. Nhà hàng này từng bị xử phạt về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy và không có mặt trong buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy.

Bốn máy bay tấn công EA-18G Growler của Mỹ đã có mặt tại Philippines để tham gia cuộc huấn luyện chung với không quân của quốc gia Đông Nam Á này. Ngoài ra, Mỹ cũng điều động tới Philippines khoảng 120 quân nhân thuộc phi đội tấn công điện tử VAQ 138 đóng tại căn cứ Không quân của Hải quân Mỹ trên đảo Whidbey, bang Washington (Mỹ). EA-18G là một bước nhảy vọt về khả năng tác chiến điện tử, dựa vào khả năng tác chiến điện tử của nó, ở khu vực này có thể tạo thành một mạng lưới, mạng lưới này có thể áp chế mọi radar, trong phạm vi 160 km, không có một tên lửa nào có thể bắn rơi nó. (Xem chi tiết)

Thủ tướng Bulgaria Boiko Borisov ngày 16/6 tuyên bố nước này sẽ không tham gia vào một hạm đội được đề xuất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm chống lại các lực lượng Nga ở Biển Đen vì ông không muốn một cuộc chiến tranh nổ ra ở đó. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Moskva cảnh báo NATO không nên thiết lập lực lượng hải quân trên vùng biển này.

Thiết bị ghi âm buồng lái của chuyến bay MS804 thuộc hãng EgyptAir vừa được lực lượng tìm kiếm phát hiện trong tình trạng bị hư hại nhưng vẫn có thể thu hồi được dữ liệu. John Lethbridge, một tàu chuyên dụng của lực lượng tìm kiếm biển sâu ở đảo quốc Mauritius, đã vớt được hộp đen trên. Hộp đen đang được chuyển từ tàu John Lethbridge đến thành phố biển Alexandria, nơi các đại diện từ cơ quan công tố và các điều tra viên đang chờ đợi để tiếp nhận nó. (Xem chi tiết)

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-8h-bulgaria-se-khong-tham-gia-ham-doi-nato-tai-bien-den-1017010.tpo