Bản tin 8H: Hai chiếc B-52 của Mỹ bay sát biên giới Nga

TPO - Các máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đã thực hiện chuyến bay huấn luyện thả thủy lôi chống hạm từ trên không. Nhiều khả năng, nhiệm vụ này được tiến hành ở vịnh Gdansk, cách căn cứ Hải quân Nga ở Baltiysk 50km.

Máy bay B-52 của Mỹ. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-37 độ, có nơi trên 38 độ ở các tỉnh Bắc Bộ; 36-38 độ, có nơi trên 39 độ ở các tỉnh ven biển Trung Bộ. Dự báo nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trong 3-4 ngày tới. Hà Nội ngày 13/6 có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo về việc Học viện Nông nghiệp Việt Nam lạm thu của sinh viên, gửi lấy lãi ngân hàng số tiền 41,7 tỷ đồng. Cụ thể, theo Bộ Tài chính, trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2015, khi duyệt quyết toán ngân sách năm trước của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã phát hiện số học phí, lệ phí thu vượt, ngoài quy định của nhà nước và lãi tiền gửi ngân hàng thương mại số tiền trên 41,75 tỷ đồng.

Vào hồi 23 giờ ngày 11/6, tại bản Cò Chịa, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Công an huyện Yên Châu đã bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép trên 36.000 viên ma túy tổng hợp với trọng lượng 3,387 kg. Đối tượng bị bắt là Vàng A Phong, sinh năm 1985, trú tại bản Mai Thuận, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn. Tại cơ quan công an, Phong khai nhận được một đối tượng thuê vận chuyển số ma túy trên từ bản Lao Khô, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu về xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, với số tiền công là 3 triệu đồng.

Ngày 12/6, Đại tá Hoàng Đức Thúy, Trưởng Phòng tham mưu, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến vụ truy sát và nổ súng gây thương tích tại huyện Kinh Môn (tỉnh Hải Dương), về hành vi giết người. Hai đối tượng này là Nguyễn Hồng Dũng, trú tại thị trấn Minh Tân và Nguyễn Văn Thắng, trú tại thị trấn Phú Thứ (cùng huyện Kinh Môn, Hải Dương). Tối 6/6, sau khi mẫu thuẫn đánh nhau tại quán karaoke, nhóm Dũng và Thắng đã rượt đuổi bằng ô tô, dùng súng hoa cải bắn người bị thương.

Chánh thanh tra Sở Công Thương Hà Nội vừa ký kết luận về hàng loạt sai phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp của Cty CP Đầu tư sản xuất và Thương mại MLM Việt Nam (MLM), đồng thời phạt doanh nghiệp này 200 triệu đồng. Theo kết luận thanh tra, MLM (địa chỉ trụ sở chính số B5 - D6 Khu ĐTM Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp từ năm 2014 nhưng đến ngày 9/4/2015 mới thông báo đến Sở Công Thương Hà Nội theo quy định. Cty còn đưa thông tin gian dối gây nhầm lẫn cho khách hàng về chất lượng, công dụng, của sản phẩm. (Xem chi tiết)

Hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ hôm 11/6 đã bay gần biên giới Nga trong vùng biển phía Nam Biển Baltic. Theo thông tin của đại diện không quân Mỹ, trên vùng Biển Baltic, các máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đã thực hiện chuyến bay huấn luyện thả thủy lôi chống hạm từ trên không. Nhiều khả năng, nhiệm vụ này được tiến hành ở vịnh Gdansk, cách căn cứ Hải quân Nga ở Baltiysk 50km.

Vào lúc 14 giờ địa phương chiều 12/6 (1 giờ sáng 13/6 theo giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có bài phát biểu được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc từ Nhà Trắng về vụ thảm sát kinh hoàng tại thành phố Orlando, tiểu bang Florida, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và 53 người khác bị thương. Trong bài phát biểu, Tổng thống Obama đã lên án vụ xả súng tại hộp đêm Pulse là hành động khủng bố tàn bạo, một tội ác kinh tởm nhằm vào người dân vô tội. Theo ông Obama, đây là vụ thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ và đây là sự kiện làm tan vỡ trái tim không chỉ của cộng đồng người đồng tính tại Mỹ, mà còn là một ngày đau thương đối với toàn thể người dân Mỹ.

Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) mới đây đã dự đoán rằng Triều Tiên sẽ thiếu khoảng 694.000 tấn lương thực trong năm nay, mức cao nhất kể từ năm 2011. FAO cho biết mặc dù Triều Tiên có kế hoạch sẽ nhập khẩu khoảng 300.000 tấn lương thực, song nước này vẫn sẽ thiếu khoảng 394.000 tấn lương thực cho năm nay. Các chuyên gia phân tích rằng lượng thu hoạch gạo của Triều Tiên đã giảm mạnh do đợt hạn hán nghiêm trọng xảy ra trong năm 2015.

Tổng thống sắp mãn nhiệm của Philippines, ông Benigno Aquino ngày 12/6 đã lên tiếng cảnh báo công chúng nước này phải ý thức bảo vệ quyền tự do và dân chủ khi Tổng thống đắc cử Rodrigo Duterte chuẩn bị nhậm chức. Ông Aquino đã cảnh báo rằng Tổng thống đắc cử Duterte có thể đi theo con đường độc tài giống cố độc tài Ferdinand Marcos từng cai trị Philippines 20 năm. Trước đó, ông Aquino đã so sánh ông Duterte với Adolf Hitler của Đức Quốc xã, trong khi các nhóm nhân quyền tố cáo ông đã lợi dụng các đội hành quyết sát hại hơn 1.100 người trong thời gian ông làm thị trưởng Davao. Dự kiến, ông Duterte sẽ nhậm chức vào ngày 30/6 tới.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-8h-hai-chiec-b52-cua-my-bay-sat-bien-gioi-nga-1015337.tpo