Bản tin ANTT 21/10: Bắt đối tượng chém công an xã

(24h) - Ngày 20/10, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đang đấu tranh làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ của Võ Thành Chung (22 tuổi) ngụ xã Ninh Quang, huyện Ninh Hóa, tỉnh Khánh Hòa và đồng bọn.

Trước đó, Võ Thành Chung và một số công nhân khác đang làm ở KKT Dung Quất ăn nhậu vào gây rối trật tự công cộng ở xã Bình Đông. Công an xã Bình Đông đến ngăn chặn thì bị Chung và một số thanh niên khác dùng dao tấn công. Đồng chí Huỳnh Tấn Sang, Công an xã bị trọng thương do đối tượng Chung dùng dao chém. Được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, Chung và một số thanh niên gấy rối đã bị Ban Công an xã Bình Đông bắt giao cho Công an huyện Bình Sơn xử lý. Phá ổ bạc của đôi vợ chồng trẻ Ngày 20/10, Công an TP.HCM đã bàn giao 12 người cùng tang vật cho Công an Q.Bình Thạnh tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 19/10, Nguyễn Trúc Phương (33 tuổi) cùng vợ bị bắt quả tang đang tổ chức cho 12 người sát phạt tại nhà 23/49/007 lô 13 chung cư 23/49 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh. Tại hiện trường, công an thu giữ gần 18 triệu đồng, 800 USD, 48 phỉnh (trong đó có 40 phỉnh nhỏ quy đổi được 150 ngàn đồng/phỉnh; 8 phỉnh lớn quy đổi được 1,5 triệu đồng/phỉnh), 11 ĐTDĐ... Đang làm rõ vụ giết người nghiêm trọng Khoảng 14h ngày 20-10, tại trước cổng trường Tiểu học Tứ Liên, quận Tây Hồ, đã xảy ra vụ giết người nghiêm trọng. Nạn nhân bước đầu được xác định là anh Ngọc, SN 1975, làm nghề mua bán xe máy ở chợ xe Dịch Vọng, Hà Nội. Theo một số người dân có mặt gần địa điểm xảy ra vụ án, trước đó vài phút, họ nhìn thấy anh Ngọc đi cùng xe máy với 2 thanh niên từ ngoài đường chính vào hẻm nhỏ sát cổng trường. Lát sau, hai thanh niên này phóng xe máy vọt ra, trên tay người ngồi sau ôm bọc gì đó với dáng vẻ hớt hải. Cùng thời điểm này, nhiều người thấy anh Ngọc nằm bất động trước cổng trường. Người dân khẩn trương đưa anh đi cấp cứu, nhưng vì vết thương quá nặng nên anh Ngọc đã tử vong. Tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về TTXH(PC14): Công an quận Tây Hồ: Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Hà Nội đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thu, lấy lời khai của các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân sự việc. Triệt phá 1 cơ sở cung cấp ma túy cho lái xe container Hồi 10h40 ngày 20-10, Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an thành phố Hải Phòng bắt quả tang Phạm Thị Quyên đang bán ma túy cho 2 đối tượng tại nhà ở thôn 2 Kinh Giao, xã Tân Tiến, huyện An Dương, Hải Phòng. Tang vật thu được tại chỗ 3 gói heroin. Đây là tụ điểm hết sức nhức nhối nằm bên QL5. Phạm Thị Quyên chỉ bán hàng cho khách quen là các lái xe container đường dài với trên 100 lượt khách/ngày và mỗi liều bán cho khách có lượng hàng trị giá chừng một vài trăm nghìn đồng. Mỗi ngày Quyên tiêu thụ tới hàng chục triệu tiền hàng. Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ đối tượng và hoàn chình hồ sơ xử lý. Triệt phá đường dây gái gọi 22h ngày 18-10, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tình Hà Nam bất ngờ ập vào nhà nghỉ Tre Việt ở xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Hai cô gái bán dâm ở Hà Nội và Thanh Hóa, hai khách mua dâm ở thành phố Phủ Lý (Hà Nam). Họ đã được Đỗ Quốc Đạt, chủ quán cà phê Mê Trang ở đường Nguyễn Hữu Tiến, thị trấn Đồng Văn môi giới đến đây mua bán dâm để anh ta hưởng hoa hồng. Tại CQĐT, Đạt thú nhận rằng, hiện tại anh ta đang có nhiều số máy di động của các cô gái chân dài ở nhiều địa phương khác nhau. Những người đàn ông đến uống cà phê tại Mê Trang sẽ được anh ta khéo léo “tiếp thị”, nếu ai ưng thì anh ta gọi tới đường dây gái gọi và các “chân dài” sẽ lập tức có mặt đưa khách làng chơi đến các điểm hẹn để hành lạc. Mỗi khách, số tiền thu được từ 200 đến 300 ngàn đồng sẽ được Đạt và gái mại dâm chia đôi.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/news/detail/51/257289/ban-tin-antt-2110-bat-doi-tuong-chem-cong-an-xa.24h