Bản tin chiều: Mỹ, Nga không đạt được thỏa thuận nào về Syria

TPO - Một quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngày 5/9, Ngoại trưởng nước này John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã không đạt được thỏa thuận nhằm giảm bớt giao tranh ở Syria, đồng thời khẳng định vẫn còn nhiều bất đồng giữa hai nước.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: Sputnik)

Sáng 5/9, Sở Du lịch Hà Nội đã có báo cáo về kết quả đón khách du lịch đến Hà Nội trong 3 ngày (từ 2/9 - 4/9). Đây là thời điểm cả nước nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đồng thời Hà Nội khai trương thí điểm không gian đi bộ Hồ Gươm và phụ cận, do đó lượng khách du lịch tới Hà Nội tăng mạnh. Cụ thể, khách du lịch đến Hà Nội đạt 207.236 lượt, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 22.236 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ; khách nội địa khoảng 185.000 lượt, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2015. (Xem chi tiết)

Khoảng 7h30 sáng ngày 5/9, trên đường Thuận Giao 21 phường Thuận Giao TX Thuận An Bình Dương, một xe tải do tài xế Trần Thanh Tế 17 tuổi điều khiển lưu thông theo hướng từ đường Mỹ Phước Tân Vạn vào Khu chung cư Thuận Giao. Khi xe vừa rẽ vào đường Thuận Giao 21 thì xe tải bất ngờ mất lái lao sang làn đường ngược lại tông thẳng vào 2 xe máy do một nam thanh niên và 2 cô gái điều khiển chạy chiều ngược lại, sau đó tiếp tục cuốn 1 xe máy khác do một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi chạy phía sau 2 xe máy trên vào gầm xe. Nhiều người bị thương sau vụ tai nạn, tài xế chưa có bằng lái xe.

Sau khi dự lễ khai giảng, hai anh em rủ nhau ra đồng chơi và bị sảy chân rơi xuống hố nước sâu. Vụ việc thương tâm kể trên xảy ra tại tại thôn Tân Phú, xã Thạch Mỹ, Lộc Hà, Hà Tĩnh vào sáng nay (5/9). Nạn nhân là cháu Tô Văn Quân (SN 2010, học sinh lớp 1) và cháu Tô Thị Diễm Phương (SN 2009, học sinh lớp 2). Được biết, những hố sâu này do đơn vị thi công công trình hệ thống kênh nước ngọt sông Nghèn bỏ lại sau khi thi công. Nhiều trẻ em đã bị chết đuối tại những hố nước ở đây. (Xem chi tiết)

Tổ xử lý vi phạm đội 7 - Phòng 10, Cục CSGT (phụ trách tuần tra kiểm soát cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) đã lập biên bản xử phạt tài xế Nguyễn Phi Sơn (SN 1979, quê Quảng Bình) 17,5 triệu đồng với hành vi chở quá số người quy định, không chấp hành yêu cầu kiểm tra của cảnh sát. Ngày 4/9, khi bị cảnh sát ra tín hiệu dừng xe, tài xế xe khách Hưng Long tăng ga bỏ chạy. Truy đuổi 3 km trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ tuần tra mới dừng được xe này tuy nhiên người điều khiển đóng cửa bất hợp tác. Sau 7 tiếng dừng xe, tài xế Nguyễn Phi Sơn mới chấp hành ký biên bản vi phạm. (Xem chi tiết) Sáng 5/9, lực lượng chức năng Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Nam) đã bàn giao đối tượng, tang vật cùng hồ sơ vụ vận chuyển gỗ lậu trên Quốc lộ 1A cho Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, để xử lý theo quy định. Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 5/9, lực lượng chức năng phát hiện một xe khách biển kiểm soát 76C-010.79 di chuyển theo hướng Nam-Bắc có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành và tăng ga cho xe bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã tổ chức truy đuổi, đến đoạn đường qua xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, lực lượng chức năng đã khống chế được các đối tượng. Kiểm tra xe khách, lực lượng chức năng phát hiện có 13 phách gỗ chò, với tổng khối lượng khoảng 2m3.

Ngày 5/9 Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) ở thành phố Hàng Châu, miền Đông Trung Quốc. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Ned Price xác nhận Tổng thống Obama và Tổng thống Putin đã gặp nhau, song từ chối cung cấp thêm chi tiết.

Một quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngày 5/9, Ngoại trưởng nước này John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã không đạt được thỏa thuận nhằm giảm bớt giao tranh ở Syria, đồng thời khẳng định vẫn còn nhiều bất đồng giữa hai nước. Theo quan chức trên, vòng đàm phán mới giữa hai nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Mỹ bền lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) ở thành phố Hàng Châu, miền Đông Trung Quốc đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

Sau một loạt vụ tấn công nhằm vào kiều dân Ba Lan sinh sống tại Anh, Chính phủ Ba Lan đã lên tiếng yêu cầu Anh phải bảo đảm an ninh cho các công dân nước mình, đồng thời cử ba bộ trưởng tới Anh để giải quyết vấn đề này. Ngày 4/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan, ông Rafal Sobczak cho biết người đứng đầu ba bộ Ngoại giao, Tư pháp và Nội vụ Ba Lan sẽ sớm tới Anh, có thể ngay trong ngày 5/9. Phía Ba Lan mong muốn nhận được cam kết từ Chính phủ Anh về việc bảo đảm an ninh cho kiều dân Ba Lan, giống như chính công dân Anh.

Yonhap hôm 5/9 đưa tin, Triều Tiên vừa phóng 3 tên lửa đạn đạo ra ngoài khơi bờ biển phía đông nước này. Vụ phóng tên lửa diễn ra chỉ vài giờ sau khi vấn đề về các mối đe dọa tiềm tàng của Bình Nhưỡng được đưa ra thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh G20 đang diễn ra ở Hàng Châu, Trung Quốc. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun- hye nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng, các hành động của Triều Tiên gần đây “làm suy yếu nghiêm trọng hòa bình khu vực và đặt ra thách thức đối với sự phát triển của mối quan hệ Hàn Quốc- Trung Quốc”. (Xem chi tiết)

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-chieu-my-nga-khong-dat-duoc-thoa-thuan-nao-ve-syria-1046494.tpo