Bản tin chiều: Nga - Thổ Nhĩ Kỳ cho phép đường ống dẫn khí đốt của Nga chạy qua

TPO - Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga ngày 8/9 công bố tập đoàn này đã được chính quyền Ankara cho phép xây dựng một tuyến đường ống dẫn khí đốt từ miền Nam nước Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Logo của Tập đoàn khí đốt Gazprom tại thủ đô Moskva, Nga ngày 1/1/2009. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Sáng 8/9, giao thông ở khu vực ngã 6 Gò Vấp, TPHCM bị tê liệt, hàng ngàn phương tiện bị kẹt cứng suốt nhiều tiếng đồng hồ. Nguyên nhân là do từ sáng sớm, khu vực ngã 6 Gò Vấp quận Gò Vấp, TPHCM đã bị cơ quan chức năng rào chắn nhiều tuyến đường để chuẩn bị thi công cầu vượt bắc qua khu vực này. Cửa ngõ huyết mạch nối nhiều tuyến đường vào trung tâm thành phố bị rào chắn phần đường khiến các tuyến đường như Quang Trung, Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, Nguyễn Kiệm kẹt cứng người. (Xem chi tiết)

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định người tiêu dùng có quyền khởi kiện, sau cuộc họp với Công ty TNHH URC Hà Nội xung quanh việc tính toán bồi thường cho người tiêu dùng đã mua hoặc sử dụng sản phẩm C2, Rồng Đỏ nhiễm chì vượt chuẩn. Theo ông Hùng, phải tính toán đến phương án bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng có tính khả thi và tránh những vấn đề không đáng có, dẫn đến việc bồi thường chỉ là hình thức. (Xem chi tiết)

Rạng sáng 8/9, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất và thương mại PMC, địa chỉ tại ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thời Bình (Cà Mau) đã xảy ra một vụ cháy lớn thiêu rụi hoàn toàn một xưởng sản xuất than sạch. Vào thời gian xảy ra vụ cháy, tại xưởng sản xuất chỉ còn bảo vệ của Công ty cùng 2 nhân công khác phụ trách đốt lò hầm than. Do ngọn lửa quá lớn kết hợp cùng vật liệu dễ cháy khiến đám cháy lan nhanh ra toàn bộ nhà xưởng, lực lượng chữa cháy tại chỗ không thể khống chế ngọn lửa. Đến 5 giờ 30 phút cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn diện tích nhà xưởng, ước thiệt hại ban đầu hơn 2,8 tỷ đồng. Rất may là không có thiệt hại về người.

Khoảng 10h ngày 8/9, anh Huỳnh Thanh Hải (42 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn) đỗ phương tiện bên quốc lộ 1 ở phường Lê Hồng Phong (TP Quảng Ngãi) bốc dỡ hàng trái cây thì phần đầu xe container bất ngờ bốc cháy. Anh Hải chỉ kịp gọi phụ xe dậy thoát thân mà không kịp đưa tài sản ra ngoài. Trong lúc loay hoay mở cửa thoát hiểm, phụ xe này bị lửa bắn gây bỏng ở chân. Tích tắc, đám cháy thiêu rụi toàn bộ phần đầu xe container cùng giấy tờ (hóa đơn mua hàng, bằng lái...) và gần 30 triệu đồng tiền mặt.

5 kẻ tình nghi đánh bom sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Kyrgyzstan hôm 30/8 đã bị bắt giữ. 5 nghi phạm bị bắt thuộc Phong trào Hồi giáo Turkestan (ETIM). 4 nghi phạm bị truy nã khác được cho là đang ở Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ đánh bom xe đại sứ quán Trung Quốc vào sáng 30/8, làm ba người bị thương. Kẻ lái xe bom lao vào sứ quán là người Duy Ngô Nhĩ, mang hộ chiếu Tajikistan, chết ngay sau khi bom phát nổ. Bắc Kinh lên án mạnh mẽ vụ đánh bom và cho đây là hành động khủng bố. (Xem chi tiết)

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, ngày 8/9 các quan chức cấp cao đến từ Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp trực tuyến nhằm chia sẻ thông tin về vụ Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo hôm 5/9. Thông báo có đoạn: “Ba nước đã nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và chia sẻ thông tin để đối phó các mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên”. Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân của Hàn Quốc, 3 tên lửa nêu trên của Triều Tiên đã rơi xuống Biển Nhật Bản sau khi bay được khoảng 1000 km.

Ngày 8/9 một sinh viên Malaysia đã bị kết án 2 năm tù giam vì tội sở hữu một lá cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trước tòa, sinh viên Mohd Zaidi Hashim, 36 tuổi, thừa nhận đã sở hữu cờ IS tại căn hộ riêng của mình ở Tropicana, bang Selangor hồi tháng 3. Sinh viên ngành điện tại Trung tâm Phát triển Kỹ năng bang Pahang này bị bắt hôm 24/3 cùng tang chứng. Theo luật Malaysia, tội danh mà Mohd Zaidi phạm phải có thể bị phạt tù tối đa 7 năm.

Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga ngày 8/9 công bố tập đoàn này đã được chính quyền Ankara cho phép xây dựng một tuyến đường ống dẫn khí đốt từ miền Nam nước Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ. Giám đốc điều hành Gazprom Alexey Miller cho biết, việc cấp phép nêu trên là thông tin tích cực đối với tập đoàn này. Tuyến đường ống khí đốt tự nhiên, chạy từ vùng Krasnodar ở miền Nam nước Nga qua Biển Đen đến Thrace ở Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ cung cấp 63 tỷ m3 khí đốt trong một năm.

Tối 7/9, tại thủ đô Brussels của Bỉ đã xảy ra một vụ tấn công bằng dao nhằm vào cảnh sát. Theo giới chức Bỉ, may mắn là hai cảnh sát không bị thương nghiêm trọng, trong khi thủ phạm đã bị bắt giữ ngay sau đó. Vụ tấn công xảy ra tại quận Molenbeek, khu vực sinh sống của một số đối tượng có liên quan đến các vụ khủng bố của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng nhằm vào thủ đô Paris của Pháp hồi năm ngoái. Nghi can đã tấn công hai cảnh sát khi họ đang tìm cách tiếp đối tượng này sau khi nhận được thông báo của người dân phát hiện một kẻ lạ mặt cầm dao trong Công viên Bonnevie.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-chieu-nga-tho-nhi-ky-cho-phep-duong-ong-dan-khi-dot-cua-nga-chay-qua-1047783.tpo