Bản tin Facebook nóng nhất tuần qua: Càng dùng Facebook con người càng cô đơn

Những nội dung chính: Cư dân mạng rớt nước mắt khi hết cách chữa bệnh cho bé Đức Lộc; Hỏa hoạn tại buổi họp báo ra mắt phim "Kong: Skull Island"...

Càng dùng Facebook con người càng cô đơn

Vừa qua, Forbes dẫn kết quả nghiên cứu gần đây vừa được Tạp chí Y học Dự phòng Mỹ (American Journal of Preventative Medicine) công bố cho rằng, người nào dùng các mạng xã hội như Facebook, Twitter càng nhiều thì càng cảm thấy bị xã hội cô lập.Thông tin này có thể khiến nhiều người ngạc nhiên nhưng những nghiên cứu trước đó cũng đưa ra kết luận tương tự. Theo đó, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng, lượng thời gian con người dành cho mạng xã hội có liên quan đến cảm giác tuyệt vọng, ghen tuông, tự ti và mặc cảm.

Những người dành nhiều thời gian trên mạng xã hội (từ hơn 2 giờ một ngày) có cảm giác bị xã hội cô lập nhiều hơn những người chỉ dùng mạng xã hội dưới 30 phút một ngày. Những người vào mạng xã hội từ 58 lần trở lên trong một tuần có cảm giác bị xã hội cô lập hơn những người chỉ vào mạng xã hội dưới 9 lần một tuần.

Mọi người hầu như chỉ quan tâm đến facebook mà không trò chuyện với nhau (Ảnh minh họa: Getty)

Nhóm nghiên cứu đã đưa ra một số lý do để giải thích việc Càng dùng Facebook con người càng cô đơn . Một trong số đó là, việc dành nhiều giờ truy cập mạng xã hội sẽ làm giảm thời gian chúng ta nói chuyện với những người khác trong thế giới thực. Khi xem các bài đăng hạnh phúc của người khác, chúng ta thường so sánh và đôi khi cảm thấy ghen tị hay tự ti. Mạng xã hội không thể phản ánh hết khía cạnh của cuộc sống thực tế.

Cư dân mạng rớt nước mắt khihết cách cứu chữa ĐứcLộc bị mắc bệnh não úng thủy

Thời gian qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến trường hợp của bé Phạm Đức Lộc (8 tháng tuổi), đứa bé tội nghiệp bị gia đình bỏ rơi trước cổng chùa Vạn Đức (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) mang bệnh não úng thủy quái ác.

Sau thời gian dài điều trị tại Việt Nam nhưng không hiệu quả, bé Lộc tiếp tục được đưa sang một bệnh viện lớn tại Singapore để hi vọng dứt điểm căn bệnh.

Bé Đức Lộc khi trong cuộc hành trình chiến đấu với bệnh tật. (Ảnh: vietnammoi.vn)

Tuy nhiên, ngày 9/3, bé Lộc đã được xuất viện và bắt chuyến bay trở về Việt Nam vào 16h cùng ngày. Theo thông tin mới nhất, bé Lộc đã trở về Việt Nam. Hiện bé đang được các sư thầy và mạnh thường quân chăm sóc tại Mái ấm Đức Quang. Dù bệnh viện tại singapore đã "bó tay" nhưng vẫn rất nhiều người cầu nguyện cho Lộc và mong kỳ tích của thể xảy ra.

Câu chuyện của bé Lộc nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Đã có rất nhiều người không kìm nổi nước mắt,nhất là những người đã gắn bó, theo dõi em từ những ngày đầu của cuộc hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Hỏa hoạn tại buổi họp báo ra mắt phim "Kong: Skull Island", khách mời bỏ chạy toán loạn

Mới đây, Trong buổi lễ ra mắt bộ phim "Kong: Skull Island" vào khoảng 19h ngày 9/3 tại Vivo City (đại lộ Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP HCM) đã xảy ra một vụ cháy lớn. Theo đó mô hình King Kong trong buổi lễ đã bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến những người có mặt tại đây bỏ chạy toán loạn.

Ngay sau khi xảy ra, đám cháy đã được lực lượng cứu hỏa nhanh chóng xử lý và dập tắt vài phút sau đó, rất may sự việc không có thiệt hại về người.

Bức tượng khỉ trên sân khấu buổi công chiếu phim "Kong: Skull Island" bốc cháy. (Ảnh: Kenh14.vn)

Nguyên nhân ban đầu được cho là do ngọn đuốc của diễn viên khi biểu diễn trên sân khấu đã vô tình bén vào các vật dụng trang trí và bản thân mô hình King Kong cũng là vật liệu dễ bắt lửa nên khi đám cháy xảy ra đã nhanh chóng lan nhanh và cháy rụi hoàn toàn.

Facebook ra mắt tính năng chia sẻ ảnh, video tự hủy cho Facebook Messenger

Facebook Messenger Day là tính năng mới của facebook cho phép bạn chia sẻ ảnh và video tự hủy sau 24 giờ qua Facebook Messenger. Cách sử dụng Messenger Day như sau: Bạn dùng camera tích hợp của Facebook Messenger để chụp ảnh hay quay video, sau đó thêm text, hình doodle, ảnh hoạt hình hoặc các bộ lọc bộ mặt chồng lên. Tiếp theo, bạn tổng hợp nội dung này lại rồi chia sẻ nó với bạn bè. Video, ảnh bạn chia sẻ sẽ tự động được xóa sau 24 giờ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Thanhnien.vn)

Sự ra đời của Messenger Day cũng cho thấy, các ứng dụng nhắn tin đang ngày càng ưu tiên cho việc sử dụng camera. Sau khi thử nghiệm hồi năm ngoái, Facebook cho biết Messenger Day sẽ được phát hành tới toàn bộ người dùng Android và iOS trên toàn thế giới trong ít ngày tới.

Bản tin có sử dụng tư liệu đồng nghiệp.

Lan Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ban-tin-facebook-nong-nhat-tuan-qua-cang-dung-facebook-con-nguoi-cang-co-don-d37854.html