Bản tin Khoa học Công nghệ hàng tuần của Tạp chí điện tử Khám Phá từ 27/11 đến 4/12

Tuần vừa qua tiếp tục là một tuần đầy sôi động của hoạt động khoa học công nghệ (KHCN).

Với những đóng góp của mình, PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng, giảng viên Khoa Xây dựng, trường ĐH Công nghệ TP.HCM (Hutech), kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Liên ngành CIRTech – Trực thuộc Viện Công nghệ cao Hutech đã là người duy nhất của Việt Nam được 3 năm liên tiếp có tên trong danh sách hơn 3.000 nhà khoa học thế giới có ảnh hưởng trích dẫn cao của năm do trang web hcr.stateofinnovation.thomsonreuters.com, Thomson Reuters bình chọn.

Trong khi đó, là tác giả của hàng trăm giống lúa tốt, năng suất cao, GS.TS Nguyễn Thị Lang đã cùng với TS Nguyễn Thị Mùa - người chế tạo vải chống cháy cho chiến sỹ cứu hỏa đã được trao giải thưởng L’Oreál - UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học năm 2016.

Trong hai ngày 28, 29/11/2016, Hội thảo quốc tế về Khoa học và Kỹ thuật Tính toán lần 3 cũng đã được tổ chức tại TP.HCM. Hội thảo thu hút được 89 bài thuyết trình, 65 posters của các tác giả có uy tín trong và ngoài nước.

Hoạt động – sự kiện nổi bật

Nhà khoa học Việt Nam lọt top các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất trên thế giới

Giữa tháng 11/216, Thomson Reuters đã công bố danh sách 3.266 nhà khoa học thuộc 21 chuyên ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội có công bố mà hệ số trích dẫn cao. Dach sách các nhà khoa học thuộc 1% được trích dẫn nhiều nhất này được Thomsom Reuters xác định trên cơ sở các chỉ số khoa học cốt lõi của tổng số 128.887 bài báo có hệ số trích dẫn cao trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2014. Năm nay, 5 người Việt đã vào danh sách nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới. Trong đó, PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng là người duy nhất đang công tác tại Việt Nam có mặt.

Trao giải thưởng L’Oreál - UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học năm 2016

GS-TS Nguyễn Thị Lang - tác giả hàng trăm giống lúa tốt, năng suất cao và TS Nguyễn Thị Mùa - người chế tạo vải chống cháy cho chiến sỹ cứu hỏa đã được trao giải thưởng L’Oreál - UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học năm 2016

Hội thảo Quốc tế về Khoa học và Kỹ thuật Tính toán lần 3

89 bài thuyết trình, 65 posters của các tác giả có uy tín trong và ngoài nước là những con số ấn tượng tại Hội thảo quốc tế về Khoa học và Kỹ thuật Tính toán lần 3 (ICCSE-3). Chương trình diễn ra trong hai ngày 28, 29/11/2016 tại 14 Võ Văn Tần, quận 3.

Nhu cầu tư vấn đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp ngày càng tăng

Trong giai đoạn hiện nay, Đảng và Nhà nước xác định nhập khẩu công nghệ phục vụ hoạt động đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp trong nước cần được ưu tiên. Vì vậy, việc hợp tác quốc tế để chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam là hết sức quan trọng. Để làm được việc này, trong những năm vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã trình Chính phủ phê duyệt một số chương trình nhằm thúc đẩy hoạt động tìm kiếm và chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam.

Khai mạc chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành sinh học

40 gian hàng đã tham dự Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành sinh học (Biotechmart 2016) tại Hà Nội. Đây là dịp để các đơn vị giới thiệu chuyên sâu những thành tựu nghiên cứu cơ bản và công nghệ sinh học ứng dụng trong lĩnh vực y-dược, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và xử lý môi trường…

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đối với các doanh nghiệp nhu cầu đổi mới công nghệ ngày càng tăng do đứng trước sức ép cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Để góp phần nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và chất lượng sản phẩm thì hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp là rất quan trọng.

Nghiên cứu - Phát minh – Sáng chế - Ứng dụng

Hệ thống ươm rau mầm tự động

Nhóm sinh viên khoa Công nghệ, ĐH Cần Thơ vừa chế tạo ra “hệ thống ươm rau mầm sạch tự động đa năng”, cho phép ươm tự động được nhiều loại rau mầm sạch khác nhau với chất lượng đảm bảo và rút ngắn thời gian thu hoạch, giảm công sức lao động.

Xử lý đất thải ô nhiễm bằng cây dầu mè

ThS. Phùng Thị Bích Hòa, trường ĐH Sư phạm Huế vừa nghiên cứu thành công phương pháp xử lý đất bị ô nhiễm rác thải sinh hoạt bằng cây dầu mè. Đây là biện pháp an toàn, phù hợp với điều kiện của nhiều địa phương trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến môi trường do rác thải sinh hoạt gây ra.

Hệ thống tracking tăng hiệu suất điện năng

Nhóm tác giả Tăng Huệ Hưng và Nguyễn Văn Hiếu, trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM vừa tính toán và chế tạo thành công hệ thống tracking năng lượng mặt trời thụ động.

Trong công trình nghiên cứu này, các tác giả tập trung vào việc thiết kế và chế tạo một hệ tracking năng lượng mặt trời theo phương pháp tracking thụ động nhằm giúp tăng thêm hơn 30% lượng điện năng thu được.

Dập lửa nhanh bằng công nghệ “bùng nổ” hơi nước

Kỹ sư Phan Đình Phương, Tổng giám đốc Công ty An Sinh Xanh, Đà Nẵng vừa phát triển được công nghệ “bùng nổ thủy khí hóa hơi sương” nhằm giúp mỗi mét khối nước “bùng nổ” thành 1.500 m 3 hơi sương ngay ở nhiệt độ thường và áp suất thấp, giúp dập tắt đám cháy một cách nhanh chóng.

Bét đốt lò tăng áp không gây ô nhiễm môi trường

Sản phẩm bét đốt lò tăng áp của tác giả Huỳnh Tấn Kiệt đã nhận được giải yêu thích nhất từ khán giả trong trương trình Demo Day 5 tại SIHUB (trực thuộc Sở Khoa học & Công nghệ TP.HCM).

Trồng sau rạch bằng Smartphone

Không cần nắng, không cần đất, không cần chăm sóc vẫn có thể trồng rau tự động. Đó là những gì mà hệ thống thủy canh thông minh trong nhà với công nghệ đèn LED và chăm sóc bằng điện thoại thông minh của Công ty CP Công nghệ cao HACHI Việt Nam mang đến cho người sử dụng.

Bàn tròn KH-CN

Lạc hậu về công nghệ sẽ cho ra đời những sản phẩm kém cạnh tranh

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, chỉ những doanh nghiệp nào thực hiện việc đổi mới công nghệ thì mới có khả năng nâng cao năng lực sản xuất, khả năng cạnh tranh để tồn tại và phát triển.

Nhu cầu tu vấn, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp ngày càng tăng

Để nâng cao sức cạnh tranh, doanh nghiệp đang ngày càng chú trọng đến việc đổi mới công nghệ. Do đó, xây dựng thị trường công nghệ để phục vụ nhu cầu doanh nghiệp chính là việc mà Chính phủ và các đơn vị liên quan cần quan tâm trong thời gian tới.

Việt Nam xuất linh kiện xe buýt sang Nga: sự thật là...

Việc Trường Hải xuất linh kiện xe buýt sang Nga không có gì lạ lẫm khi Việt Nam có nhiều lợi thế về nhân công, nguyên liệu, giá cả cũng như thị trường.

Công ty Trường Hải đã trở thành một trong những đơn vị đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu linh kiện xe buýt sang thị trường Nga, mở ra bước tiến mới cho ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Thông tin chính sách

Hỗ trợ nhà khoa học đăng ký và khai thác sáng chế

Đó là thông tin được Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Trần Việt Thanh đưa ra tại hội thảo “Thực trạng khai thác sáng chế và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam” sáng 30/11. Theo ông Thanh, thời gian tới, Bộ Khoa học & Công nghệ sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động thúc đẩy xây dựng mạng lưới trung tâm sở hữu trí tuệ tại các viện nghiên cứu, trường ĐH nhằm tư vấn, hỗ trợ các nhà khoa học xác định kết quả nghiên cứu của mình có thể thương mại hóa hay không và cần được bảo hộ như thế nào.

Bảo đảm an toàn các công trình xây dựng – Khâu bảo trì chưa được coi trọng

Dù mỗi năm, Việt Nam có vài trăm ngàn công trình xây dựng ra đời, nhưng khâu bảo trì, quản lý chất lượng công trình lại không được quan tâm đúng mức, mạnh ai nấy làm. Điều này khiến cho công trình nhanh chóng xuống cấp, gây ảnh hưởng tới đời sống người dân và bộ mặt đô thị.

Sự kiện tiêu biểu trong những ngày tới

Ngày 8/12

Hội thảo về Carbon Nanotube tại Đại học Quốc gia TP.HCM

Ngày 8/12

Họp báo về triển lãm VietBuild tại TP.HCM

Ngày 9/12

Hội thảo kết nối ứng dụng công nghệ "Ứng dụng Airocide – công nghệ của Cục hàng không vũ trụ quốc gia Mỹ (NASA)" trong bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm tại TP.HCM

Từ 7-10/12

Triển lãm quốc tế về máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu và sản phẩm công nghiệp Việt Nam lần thứ 11 tại TP.HCM

PV

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ban-tin-khoa-hoc-cong-nghe-hang-tuan-cua-tap-chi-dien-tu-kham-pha-tu-27-11-den-4-12-c7a475133.html