Bản tin Năng lượng Quốc tế 22/1: Các công ty E&P của Mỹ sẽ đối mặt với một năm khó khăn

PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất về các lĩnh vực năng lượng thế giới.

1. Tính đến đầu giờ sáng nay 22/1 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 73,39 USD/thùng, trong khi giá chuẩn Brent dừng lại ở mức 78,28 USD/thùng.

Tuần trước, thị trường dầu đã ghi nhận tuần tăng giá với dầu Brent tăng khoảng 0,5%, dầu WTI tăng hơn 1%.

2. Ngành Năng lượng Mỹ đã thách thức các chuẩn mực trước đây, cho rằng hoạt động khoan và hoàn thiện giếng giảm sẽ nhanh chóng dẫn đến sản lượng thấp hơn. Công nghệ đã thay đổi mô hình đó trong những năm gần đây.

Trong Báo cáo Năng suất Khoan - DPR của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) gần đây nhất, một lần nữa Mỹ lại ghi nhận một "vụ bội thu" ở vùng dầu của nước này.

3. QatarEnergy và Ấn Độ dự kiến sẽ sớm ký một thỏa thuận cung cấp LNG dài hạn mới, trong đó Qatar sẽ cung cấp nguồn cung rẻ hơn và linh hoạt hơn cho khách hàng châu Á này, Reuters đưa tin.

Qatar, một trong những nhà xuất khẩu LNG hàng đầu thế giới, muốn ký các thỏa thuận dài hạn với người mua và đã cho khách hàng Ấn Độ thời hạn đến cuối năm 2023 để đàm phán về khả năng gia hạn hoặc ký mới các thỏa thuận hiện tại sau năm 2028.

4. Tờ Guardian dẫn nghiên cứu từ Global Witness, cho biết có tới 80% lượng dầu thô được khai thác ở khu vực Biển Bắc của Anh đang được xuất khẩu.

Báo cáo cho thấy thực tế này có thể được sử dụng để gây áp lực buộc chính phủ phải xem xét lại kế hoạch tăng cường khai thác dầu khí ở Biển Bắc nhằm tăng cường an ninh năng lượng của đất nước - như Thủ tướng Rishi Sunak đã tuyên bố vào năm ngoái.

5. Các tàu dầu chở gần 9 triệu thùng dầu từ Ả Rập Xê-út và Iraq sẽ trì hoãn việc giao hàng vì đã chuyển hướng khỏi tuyến Biển Đỏ/Kênh đào Suez trong những ngày gần đây và hiện đang di chuyển trên tuyến đường dài hơn vòng xuống cực nam Châu Phi, dữ liệu theo dõi tàu của Bloomberg cho biết.

Các tàu chở dầu thô và các sản phẩm dầu tại cảng Ras Tanura và Jubail của Ả Rập Xê-út cũng như tại cảng Basra của Iraq ban đầu dự tính đến châu Âu qua Biển Đỏ và Kênh đào Suez. Tuy nhiên, dữ liệu của Bloomberg cho thấy những tàu chở dầu đó đã chuyển hướng khỏi eo biển Bab el-Mandeb vào hoặc sau ngày 12/1.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ban-tin-nang-luong-quoc-te-221-cac-cong-ty-ep-cua-my-se-doi-mat-voi-mot-nam-kho-khan-704318.html