Bản tin Pháp luật ngày 18/1/2017: Nguy cơ cháy nổ từ nhiều nhà hàng dịp tết

Những tin chính: Bắt vụ vận chuyển 2 cái thớt gỗ là đúng Pháp luật; Sát hại mẹ đẻ vì không xin được tiền; Nguy cơ cháy nổ từ nhà hàng...

Kiểm lâm Hà Giang bắt vụ vận chuyển 2 cái thớt gỗ

Ngày 4/1, Tổ tuần tra Hạt kiểm lâm huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã phát hiện và bắt giữ Giàng Mí Lầu (SN 1992), trú tại xã Lũng Pù (huyện Mèo Vạc) về hành vi vận chuyển gỗ nghiến trái phép.

Tang vật thu giữ gồm 1 xe máy mang BKS: 23B1 – 227.03 chở theo gỗ nghiến thuộc nhóm 2A dạng thớt, đường kính 50cm.

Cũng trong ngày, tổ tuần tra tiếp tục bắt giữ đối Vàng Chứ Lình (SN 1985), trú tại xã Sà Phìn (huyện Đồng Văn) đang vận chuyển 2 khúc gỗ nghiến dạng thớt, đường kính khoảng 40cm.

Ngay sau khi bắt giữ thành công, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều thông tin trái chiều. Có người ủng hộ việc lực lượng kiểm lâm xử lí nghiêm các đối tượng có hành vi vận chuyển, khai thác gỗ trái phép. Những cũng có thông tin cho rằng trong khi các vụ phá rừng lớn không được xử lý mà lực lượng chức năng lại phát hiện và bắt giữ các vụ việc nhỏ như 2 cái thớt gỗ nghiến.

Trao đổi với báo chí, ông Bùi Văn Đông, Chi Cục trưởng Kiểm lâm Hà Giang cho rằng, việc vận chuyển 1 hay 2 cái thớt gỗ nghiến ở nhóm IIA đều vi phạm pháp luật và khi bắt được đều bị xử lý theo quy định.

Ông Nguyễn Quốc Trị, Cục trưởng Cục Kiểm lâm (Tổng Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cũng cho biết, gỗ nghiến là loại gỗ tự nhiên quý, hiếm thuộc nhóm IIA cấm khai thác, vận chuyển. Việc Hạt Kiểm lâm huyện Mèo Vạc tuần tra, bắt giữ, xử lý đối tượng vận chuyển 2 thớt gỗ nghiến là đúng quy định. Số lượng gỗ bắt được dù nhiều hay ít cũng phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nam sinh sát hại bạn giấu thi thể trong thùng xốp

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tạm giữ nghi can Nguyễn Phạm Quốc Bình (16 tuổi, ngụ tại quận Gò Vấp) để điều tra, làm rõ vụ việc sát hại một nữ sinh lớp 9.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Thu Hằng (15 tuổi), ngụ tại quận Gò Vấp, TP HCM.

Tại cơ quan công an, Bình cho biết, tối 12/1, Bình rủ Hằng đến chung cư Hà Đô để chơi, tại đây 2 người có phát sinh mâu thuẫn. Bình dùng cây sắt đánh vào đầu nạn nhân khiến nữ sinh tử vong rồi lục lấy tài sản.

Sau khi gây án, Bình bỏ thi thể em nạn nhân vào thùng xốp, giấu tại tầng 6 trong chung cư.

Chiều hôm sau, Bình quay lại và thuê 1 người chạy xe ba gác để di chuyển thùng xốp xuống phía dưới theo cầu thang bộ. Khi mới di chuyển xuống đến tầng 5 thì bị bảo vệ phát hiện. Lúc này Bình cùng người chạy xe ba gác nhanh chóng rời khỏi chung cư.

Qua kiểm tra thì phát hiện ra thi thể của cô gái nên mọi người đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Sau đó, cơ quan công an đã bắt được nghi phạm Bình và đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sát hại mẹ đẻ vì không xin được tiền

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ Hoàng Duy Khương (SN 2002, trú tại thôn Còn Chuông, xã Tràng Phái, huyện Văn Quan, Lạng Sơn) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 12/1, Khương cự cãi với mẹ là Hoàng Thị Gái (SN 1967) vì không cho tiền chơi game và mua điện thoại mới. Trong cơn tức giận, Khương dùng khăn sát hại mẹ. Gây án xong, đối tượng vẫn đến lớp bình thường. Khi tan học, Khương về nhà lấy bao tải trùm lên thi thể nạn nhân rồi khóa cửa bỏ trốn.

Nhiều nhà hàng tại Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Tết cổ truyền dân tộc đang đến rất gần, ai ai cũng hối hả, gấp rút hoàn thành những phần việc cuối cùng trong năm để về sum họp với gia đình, đón cái tết ấm tình thân, hạnh phúc.

Những nhà hàng, quán ăn tại Hà Nội cũng đang căng mình để phục vụ những bữa tiệc liên hoan cuối năm. Cùng với đó, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy tại một số nhà hàng có phần buông lỏng do lượng khách quá đông trong dịp này.

Theo số liệu từ Phòng CSPCCC TP Hà Nội, năm 2016, qua công tác thanh tra, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đã phát hiện 73.629 tồn tại, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy; xử phạt 3.166 tổ chức cá nhân với số tiền trên 7 tỷ đồng; tạm đình chỉ 40 cơ sở.

Đặc biệt, từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn Thành phố đã xảy ra 11 vụ cháy và sự cố cháy liên quan đến các cơ sở kinh doanh như Karaoke, nhà hàng. Đặc biệt, vụ cháy xảy ra vào ngày 1/11/2016 tại Karaoke số 68 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội đã khiến 13 người tử vong. Vụ hỏa hoạn còn cháy lan sang 03 ngôi nhà liền kề, gây thiệt hại nghiêm trọng về và tài sản.

Tại Hà Nội, hiện vẫn còn nhiều cơ sở kinh doanh, nhà hàng, quán ăn chưa hoàn toàn tuân thủ theo các quy định về công tác đảm bảo PCCC.

Những quán như thế này được hoàn thiện rất thô sơ, thậm chí bằng những vật liệu dễ cháy nổ như tre, gỗ… tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về PCCCC.

Tại Nhà hàng Lương Sơn Quán, thực khách không khỏi giật mình khi chứng kiến một quán ăn được thiết kế với phong cách kì quái có phần nhếch nhác. Mặt tiền quán có cổng chính bằng đá hộc cao gần 2m, hàng rào tre cũ mới xen kẽ nhau.

Theo những người dân, khách nhậu đến nhà hàng khá đông, đặc biệt là buổi tối và các dịp cuối tuần. Trong quán chủ yếu là những thanh tre nứa, bó củi, gỗ rất nguy hiểm, có thể xảy ra hỏa hoạn bất cứ lúc nào. Cách chưa đầy 3m là trạm biến áp, với những dây diện lằng nhằng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Pháp luật Plus, nhà hàng Lương Sơn Quán đã bị lực lượng PCCC ra quyết định xử phạt Lương Sơn Quán 7 triệu đồng do chưa đảm bảo phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Theo thông tin từ Tổ Thanh tra Xây dựng phường Láng Hạ, Công trình 173 Thái Hà được xây dựng bằng khung chịu lực bê tông cốt thép, xây tường 10. Trong quá trình tu sửa, có một số hạng mục không có trong thiết kế như cổng, chum đã bị lực lượng chức năng yêu cầu tháo dỡ. Hiện vẫn còn một số hạng mục vi phạm vẫn chưa được xử lí.

Càng gần tết, số lượng khách đến với các nhà hàng ngày một đông hơn, các hoạt động liên hoan, tiệc tùng cuối năm đã khiến cho một số nhà hàng uy tín trở nên quá tải. Tuy nhiên, đối với những thực khách, để chọn cho mình một quán ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa không phải lo ngay ngáy, sợ sệt bà hỏa ghé thăm thì quả là không hề dễ dàng ngay tại Thủ đô.

Và có ai dám chắc, trước những hình ảnh có vẻ tồi tàn như vậy với hàng trăm người nhậu, hút thuốc là phì phèo sẽ an toàn trước một không gian đầy rẫy nguy hiểm như vậy?

Quang Chương - Xuân Thái - Nguyễn Thượng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ban-tin-phap-luat-ngay-18-1-2017-nguy-co-chay-no-tu-nhieu-nha-hang-dip-tet-d34109.html