BẢN TIN Thể thao: Kiatisak tố cầu thủ lẫn CĐV Indonesia 'chơi bẩn'

ĐT Indonesia nhận tin dữ trước thềm trận chung kết lượt về. M.U nhận “cái tát” vụ Rakitic. HLV Hữu Thắng mừng vì NHM còn chỉ trích ông và đội tuyển. HAGL chưa muốn Văn Thanh ra nước ngoài thi đấu. Ronaldo chút nữa bị tước bàn thắng thứ 500...

Kiatisak tố cầu thủ lẫn CĐV Indonesia “chơi bẩn”.

Kiatisak tố cầu thủ lẫn CĐV Indonesia “chơi bẩn”. Nói về trận thua 1-2 trước ĐT Indonesia tại chung kết lượt đi AFF Cup 2016, HLV Kiatisak đã lên tiếng tố cáo các cầu thủ và CĐV đối thủ chơi xấu. Theo chiến lược gia 43 tuổi, các cầu thủ Indonesia liên tục “chặt chém” học trò của ông, còn CĐV thì hò hét, chiếu tia laser vào mặt.

ĐT Indonesia nhận tin dữ trước thềm trận chung kết lượt về. Ở trận chung kết lượt về sẽ diễn ra trên đất Thái, thầy trò HLV Riedl sẽ không thể có sự phục vụ của cầu thủ sáng giá nhất nhì làng bóng đá xứ vạn đảo là Andik Vermansyah. Theo đó, tiền vệ của ĐT Indonesia đã dính chấn thương khá nặng ở trận lượt đi và cần nghỉ ít nhất 10 ngày.

M.U nhận “cái tát” vụ Rakitic. Tờ Mundo Deportivo đưa tin, Ban lãnh đạo Barcelona và tiền vệ Ivan Rakitic đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về bản hợp đồng mới. Theo đó, nhiều khả năng ngay đầu tháng 1/2017, ngôi sao người Croatia này sẽ gia hạn hợp đồng tới 2021 với đội chủ sân Nou Camp. Hiện tại, Rakitic đang nhận sự quan tâm của M.U.

HLV Hữu Thắng mừng vì NHM còn chỉ trích ông và đội tuyển. “Sau khi đội bị loại tại bán kết, rất nhiều người chỉ trích tôi và đội tuyển, thậm chí dùng những lời nặng nề. Tôi lấy làm vui vì điều đó, bởi như vậy là họ còn yêu bóng đá, muốn đội tốt lên. Một ngày nào đó người hâm mộ không thèm nói về đội tuyển thì đó mới là điều đáng sợ”, HLV Nguyễn Hữu Thắng nói.

HAGL chưa muốn Văn Thanh ra nước ngoài thi đấu. Cách đây ít ngày, khi chia sẻ với báo chí, Vũ Văn Thanh không ngần ngại cho biết, ước mơ của anh là được sang Hàn Quốc thi đấu giống như Xuân Trường. Tuy nhiên, ước mơ của hậu vệ quê Hải Dương lại không nhận được sự ủng hộ từ phía lãnh đạo HAGL ở thời điểm này.

Ronaldo chút nữa bị tước bàn thắng thứ 500. Bàn thắng vào lưới Club America ở bán kết World Cup CLB tối 15/12 là pha lập công thứ 500 của Cristiano Ronaldo ở cấp CLB. Thế nhưng chút nữa nó đã bị trọng tài chính Enrique Caceres từ chối nếu như không có công nghệ truyền hình. Cụ thể, phía Club America phản đối vì cho rằng CR7 đã rơi vào thế việt vị. Trọng tài Enrique Caceres và cộng sự đều không quan sát rõ tình huống. Họ buộc phải nhờ tới công nghệ truyền hình được áp dụng lần đầu tiên ở FIFA Club World 2016. Kết quả cuối cùng, bàn thắng của Ronaldo là hợp lệ.

ĐT Việt Nam sẽ có chuyên gia giảng dạy chống đá láo. Theo thông tin từ Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, sắp tới khi ĐT Việt Nam hội quân trở lại, sẽ có các chuyên gia bóng đá, các trọng tài đến hướng dẫn kỹ hơn về luật bóng đá để giúp các cầu thủ tránh phạm những lỗi nguy hiểm, có thể dẫn đến thẻ đỏ đáng tiếc như của Đình Luật hay Nguyên Mạnh tại AFF Suzuki Cup 2016.

Messi nhận lương "siêu khủng" nếu đến Trung Quốc. Theo AS, CLB Hà Bắc Fortune của Trung Quốc đã chen ngang vào cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Lionel Messi và Barcelona khi đưa ra lời đề nghị trị giá nửa tỷ euro cho siêu sao người Argentina. Các báo cáo cho biết, Hà Bắc Fortune - đội hiện đang được dẫn dắt bởi cựu HLV Man City Manuel Pellegrini có thể cung cấp hợp đồng 5 năm với Lionel Messi, cùng mức lương đáng kinh ngạc 100 triệu euro cho mỗi mùa giải.

Claudio Bravo ra quyết định sốc. Theo các nguồn tin tại Tây Ban Nha, trước sức ép quá lớn ở Etihad, thủ môn Claudio Bravo đệ đơn xin lãnh đạo Man City cho phép mình ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Được biết, Bravo muốn trở lại La Liga. Hồi mùa hè vừa qua, Bravo đã quyết định rời Barcelona để gia nhập Man City với giá 16 triệu bảng.

Ian Wright sợ mất Bellerin. Mặc dù Hector Bellerin đã đặt bút kí bản hợp đồng mới với Arsenal nhưng huyền thoại Ian Wright vẫn lo sợ 1 ngày nào đó hậu vệ này sẽ rời Emirates. Theo Ian Wright, Bellerin là hậu vệ phải số 1 thế giới ở thời điểm này nên có rất nhiều CLB lớn sẵn sàng chi đậm, trong đó có Man City, Barcelona và PSG.

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/ban-tin-the-thao-kiatisak-to-cau-thu-lan-cdv-indonesia-choi-ban-1084502.tpo