Ban Tổ chức Cuộc đua dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Trong không khí thiêng liêng, xúc động, thành viên Ban Tổ chức cuộc đua và đại diện các vận động viên đã thành kính tri ân công lao và những đóng góp to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Chiều 14-7, trước ngày khai mạc Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn – 2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân”, Ban Tổ chức Cuộc đua do Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Cuộc đua, làm Trưởng đoàn, cùng đại diện các đội đua đã tới dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Phủ Chủ tịch.

Tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Ban Tổ chức cuộc đua đã đặt vòng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”.

Đại diện Ban Tổ chức cuộc đua và đại diện các vận động viên tham gia cuộc đua tới dâng hương các Anh hùng liệt sĩ.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Cuộc đua, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Thành kính tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí thiêng liêng, xúc động, Đoàn đã thành kính tri ân công lao và những đóng góp to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Phủ Chủ tịch, trong niềm xúc động, tự hào, Ban Tổ chức cuộc đua đã bày tỏ lòng thành kính và sự biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào Cộng sản và công nhân Quốc tế, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới.

Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn – 2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân” sẽ khai mạc vào sáng 15-7 tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Cuộc đua sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 20-7, với 6 chặng đua. Chặng đua đầu tiên quanh Hồ Hoàn Kiếm 30 vòng, dài 51km; chặng đua cuối quanh Thành cổ Quảng Trị 24 vòng, dài 52,8km. Lễ khai mạc, thi đấu chặng 1 sẽ diễn ra vào 7 giờ 30 phút ngày 15-7, tại Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) và Lễ bế mạc giải, thi đấu chặng cuối vòng quanh Thành cổ Quảng Trị ngày 20-7 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6, Đài Truyền hình Việt Nam.

Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn – 2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân” không chỉ là sự kiện thể thao đỉnh cao nổi bật, mà còn là sự kiện chính trị- xã hội sâu sắc và là một trong những hoạt động trọng điểm kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, với nhiều hoạt động nghĩa tình trên suốt hành trình cuộc đua, như: Thăm hỏi, động viên, tặng quà, tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; trao học bổng tặng con em các gia đình chính sách, gia đình nghèo, nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ky-niem-70-nam-ngay-thuong-binh-liet-si/tin-tuc/ban-to-chuc-cuoc-dua-dang-huong-tuong-nho-chu-tich-ho-chi-minh-va-cac-anh-hung-liet-si-512370