Ban tổ chức một cuộc thi sắc đẹp xác nhận việc nhiều người đòi tước vương miện của Nam Em

Đại diện ban tổ chức một cuộc thi sắc đẹp mà Nam Em từng đăng quang xác nhận việc có rất nhiều người liên hệ với phía đơn vị này yêu cầu tước vương miện của người đẹp gốc Tiền Giang.

Mới đây trong một buổi livestream trên mạng xã hội, người đứng đầu công ty Sen Vàng - đơn vị tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long 2024" bất ngờ chia sẻ việc nhiều người đã gửi thư điện tử đến cuộc thi cũng như phía công ty đề nghị tước vương miện của Nam Em.

Được biết sự phản ứng gay gắt này bắt nguồn từ những ồn ào về phát ngôn cũng như những hành vi có biểu hiện quá khích, không bình thường của người đẹp quê Tiền Giang. Đỉnh điểm của sự bất thường này là trong một buổi livestream trên mạng xã hội cách đây không lâu, khi đang trò chuyện tương tác với khán giả, Nam Em bất ngờ có hành động đi ra ngoài ban công và treo ra ngoài, sau đó không quay trở vào nhà. Gần nửa tiếng sau, bạn trai của cô mới xuất hiện và tắt livestream, tuy nhiên không giải thích gì về hành động của Nam Em.

Sự việc ngay lập tức khiến dư luận bất bình bởi hành vi bất thường trên của Nam Em có thể gây tác động về tâm lý, ảnh hưởng xấu đến người sử dụng mạng xã hội, nhất là giới trẻ. Chưa rõ mục đích của Nam Em khi thực hiện hành động nguy hiểm trên là gì, cho tới giờ cô cũng chưa đưa ra bất cứ thông tin phản hồi nào về hành vi này. Tuy nhiên sau đó Nam Em đã quyết định tạm khóa kênh mạng xã hội mà cô vẫn dùng để livestream và hiện tại đang cùng bạn trai đi nghỉ dưỡng ở Đà Lạt, Lâm Đồng.

Trên nhiều hội nhóm, nhiều người từng hâm mộ và ủng hộ Nam Em tuyên bố "quay xe", không tiếp tục dành tình cảm cho cô nữa, thậm chí chỉ trích gay gắt những diễn biến tâm lý và hành động bất thường của cô. Đại diện công ty Sen Vàng cho biết, hành vi nguy hiểm trên của Nam Em khiến nhiều người lo lắng, gây ảnh hưởng xấu nên mới gửi thư đến đơn vị này đề nghị xem xét việc tước vương miện của Nam Em.

Nhan sắc của Nam Em thời điểm đăng quang "Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015"

Vào cuối tháng 2-2024, ban tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long 2024" (tiền thân là "Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long" mà Nam Em từng đăng quang năm 2015) bất ngờ ra thông báo chính thức tước quyền đồng hành cùng sân chơi sắc đẹp này sau 9 năm đương nhiệm.

Lý giải về điều này, ban tổ chức cuộc thi cho biết với tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp nhân cách - trí tuệ - sắc đẹp, cũng như rèn luyện bản lĩnh, tư duy và tài năng của phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, phụ nữ Việt Nam nói chung, đơn vị này nhận thấy đương kim Hoa hậu - Nguyễn Thị Lệ Nam Em không phù hợp với tiêu chí và hình ảnh mà tổ chức muốn hướng đến. Vì thế, cô sẽ không đồng hành cùng cuộc thi trong thời gian diễn ra hoạt động. Điều này đồng nghĩa với việc Nam Em sẽ không phải là người trao vương miện cho tân Hoa hậu kế nhiệm. Về chuyện tước vương miện của Nam Em, đến thời điểm này đơn vị tổ chức cuộc thi chưa thông tin cụ thể.

Đáng nói trước khi phía ban tổ chức "Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long 2024" ra thông báo này, chính Nam Em trong một. buổi livestream từng có phát ngôn gây "sốc" khi thản nhiên tuyên bố: "Tước hộ, tước nhanh, tước lẹ. Tôi nói đội cái vương miện đó 8 năm trời, muốn trả dữ lắm mà không chịu lấy lại. Bây giờ có cơ hội thì lấy dùm, lấy hộ, lấy lẹ. Quá trời nặng đầu, như cái vòng kim cô vậy, ràng buộc quá, mệt. Qua lấy lẹ, cái vòng kim cô để ngay dưới cây đàn kìa. Ai qua lấy lẹ, lấy dùm, lấy nhanh, lấy sớm, lấy đi nhanh dùm, không có nhu cầu".

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ban-to-chuc-mot-cuoc-thi-sac-dep-xac-nhan-viec-nhieu-nguoi-doi-tuoc-vuong-mien-cua-nam-em-post571591.antd