"Bạn trai" Lâm Tâm Như bí mật hẹn hò

Hoắc Kiến Hoa và Đường Yên vừa bí mật cùng nhau đi xem Nhậm Hiền Tề hát.

Cánh paparazzi vừa chụp được hình ảnh Hoắc Kiến Hoa và nữ diễn viên xinh đẹp Đường Yên bí mật đi xem chương trình concert của Nhậm Hiền Tề được tổ chức tại Thượng Hải. Cặp đôi này có những phút giây rất thoải mái bên nhau. Đường Yên liên tục cười đùa và trò chuyện thân mật bên Hoắc Kiến Hoa.

Hoắc Kiến Hoa và Đường Yên bí mật hẹn hò cùng nhau.

Cặp đôi cười nói khá vui vẻ.

Đường Yên vừa mới chia tay với nam diễn viên thần tượng Khưu Trạch hồi tháng 3 sau 2 năm hẹn hò. Trước đó, họ từng đóng chung 3 bộ phim thần tượng năm 2011. Kể từ sau khi phim kết thúc, Đường Yên và Khưu Trạch công khai hẹn hò và trở thành cặp đôi "phim giả tình thật" của làng giải trí. Chính chuyện chia tay của hai ngôi sao thần tượng này càng khiến nhiều người cho rằng mối quan hệ mới của Đường Yên và Hoắc Kiến Hoa là hoàn toàn có cơ sở. Mặc dù cả hai đều chưa chính thức lên tiếng về chuyện bí mật hẹn hò nhau nhưng các fan rất mong chờ một khởi đầu mới từ cặp đôi nổi tiếng này.

Hoắc Kiến Hoa được coi là "bạn trai tin đồn" của Lâm Tâm Như.

Hoắc Kiến Hoa hiện đang là nam diễn viên được nhiều người yêu thích nhờ hàng loạt những vai diễn chính trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng. Anh còn được biết đến với cương vị là "bạn trai tin đồn" của Lâm Tâm Như. Báo chí từng tốn không ít giấy mực về chuyện tình cảm của cặp đũa lệch này. Mới đây, giới truyền thông còn đưa tin, Hoắc Kiến Hoa "bỏ bê" Lâm Tâm Như và cặp kè nữ diễn viên Diệp Tuyền.

Chuyện tình Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như từng tốn nhiều giấy mực của cánh báo chí.

Được biết, lý do Hoắc Kiến Hoa chia tay Lâm Tâm Như là vì anh chịu quá nhiều áp lực từ sự nổi tiếng của người yêu. Lâm Tâm Như không chỉ là nữ diễn viên được nhiều người yêu thích mà còn là một nhà sản xuất tài năng. Những bộ phim của Lâm Tâm Như đều có doanh thu khủng. Cô trở thành một trong những ngọc nữ sáng giá của màn ảnh Hoa ngữ.

Nguồn 24H: http://hn.eva.vn/lang-sao/ban-trai-lam-tam-nhu-bi-mat-hen-ho-c20a147095.html