Bạn trai quay cảnh người yêu quan hệ để tống tiền

Khi hai người vào nhà trọ quan hệ, bạn trai đã dùng điện thoại quay lại cảnh yêu đương của hai người rồi tống tiền.

Đối tượng đó là Dương Trung Hiếu (24 tuổi, ngụ ấp Thạnh Lợi 2, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ). Nạn nhân là chị DTCT (18 tuổi), ngụ cùng quê với Hiếu và là bạn gái của Hiếu.

Được biết Hiếu và T. có tình cảm với nhau. Ngày 9/7, Hiếu hẹn T. đi chơi và vào nhà trọ ở địa bàn quận Thốt Nốt để quan hệ tình dục. Lúc này, Hiếu sử dụng điện thoại quay lại cảnh yêu đương của hai người.

Sau này, Hiếu cầm xe máy lấy 16 triệu đồng để tiêu xài và không có khả năng chuộc xe nên nói T. đưa tiền để chuộc. Khi T. không đồng ý đưa tiền thì Hiếu dọa sẽ tung ra những hình ảnh và video clip quay "cảnh nóng" của hai người tại nhà trọ.

Ngày 29/7, T. gặp Hiếu ở quán cà phê trên địa bàn xã Trung Thạnh để giao tiền và lấy lại hình ảnh, clip. Trong lúc Hiếu nhận tiền thì bị Công an xã ập vào bắt quả tang.

Hiện Hiếu đã bị công an huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ khởi tố để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Thời gian qua xảy ra không ít các trường hợp thiếu nữ tố bị bạn trai tống tiền, tình. Trước đó tại Đồng Nai xảy ra trường hợp thiếu nữ đồng ý quan hệ, đưa tiền để không lộ clip sex.

Đối tượng là Ngô Văn Tiến (26 tuổi, ngụ phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Tháng 10/2015, Tiến và chị M. (22 tuổi) quen biết với nhau qua facebook và đã nhiều lần rủ nhau vào nhà nghỉ quan hệ tình dục. Để có tiền tiêu xài, Tiến nói dối chị M. đã quay clip lúc cả hai quan hệ với nhau, rồi đe dọa chị M. phải đưa tiền, nếu không sẽ phát tán clip cho nhiều người biết.

Lo sợ, chị M. đã nhiều lần đưa tiền, đồng thời phải quan hệ với Tiến. Ngày 21/1, khi Tiến đang tiếp tục lấy tiền của chị M. thì bị công an bắt giữ. Hậu quả của hành vi mình gây ra, Tiến bị tòa tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù.

Tên nạn nhân đã được thay đổi

Hồng Minh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/ban-trai-quay-canh-nguoi-yeu-quan-he-de-tong-tien-3317211/