Bàn về tác phẩm 'Văn minh Việt Nam'

Tác phẩm Văn minh Việt Nam của tác giả Nguyễn Văn Huyên, viết bằng tiếng Pháp, có thể được coi là phát ngôn của người Việt về văn hóa VN với cộng đồng thế giới trong thời điểm những năm 1940.

Với kết cấu gồm 12 chương, tác phẩm là công trình nghiên cứu đồ sộ về con người, xã hội và văn hóa VN giai đoạn nửa đầu thế kỷ 20, những gì thuộc về bản sắc VN, được gọi là “tật xấu” hoặc “nét đẹp” trong văn hóa người Việt.

Bản thảo cuốn sách này được hoàn thành năm 1939 với tựa đề tiếng Pháp La civilisation annamite, nhưng phải 5 năm sau, năm 1944, cuốn sách mới được xuất bản tại Hà Nội. Đó là 5 năm tác giả phải kháng cự bền bỉ với sự kiểm duyệt gắt gao của chính quyền thuộc địa để bảo vệ cho quan điểm của mình. Năm 1996, cuốn sách lần đầu tiên được dịch ra tiếng Việt.

Nhân dịp cuốn sách Văn minh Việt Nam vừa được NXB Nhã Nam tái bản (ảnh), một buổi tọa đàm về tác phẩm sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 13.12 tại Trung tâm văn hóa Pháp (Hà Nội), với sự tham gia của các diễn giả PGS-TS Olivier Tessier, PGS-TS Đinh Hồng Hải...

Ngọc An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/ban-ve-tac-pham-van-minh-viet-nam-773573.html