Bảng B Champions League: Tam tấu NMC thách thức Hùm xám

Sự xuất hiện của Neymar, Mbappe sẽ đưa PSG đến Champions League với một vị thế khác, một ứng cử viên vô địch thực sự.

Dễ dàng nhận thấy, bảng B chỉ là sân chơi riêng của hai ông lớn PSG và Bayern Munich. Có chăng, nỗ lực của hai Gã khổng lồ này là phân định ngôi đầu bảng để có được một chút thuận lợi khi bước vào vòng knock-out.

PSG là cái tên gây ‘náo loạn’ kỳ TTCN mùa Hè vừa qua khi lách thành công Luật công bằng tài chính để đưa về sân Công viên các Hoàng tử hai bản hợp đồng bom tấn là Neymar và Mbappe. Đẳng cấp của họ ngay lập tức được khẳng định, không mất nhiều thời gian, cả Neymar và Mbappe đều ghi dấu ấn đậm nét ngay giai đoạn đầu tiên của Ligue 1.

Tam tấu mới của PSG.

Phải thừa nhận là rất khó để tìm ra một đội bóng nào ở Ligue 1 có thể cản bước PSG vào thời điểm hiện tại. Với bộ 'tam tấu' có tổng giá trị chuyển nhượng lên đến 466 triệu euro Neymar - Mbappe – Cavani, PSG ghi đến 19 bàn sau 5 vòng đấu đầu tiên. Lúc này, Edison Cavani đã vươn lên dẫn đầu danh sách 'phá lưới' cùng R. Falcao với 7 bàn thắng, Neymar cũng bỏ túi cho mình 4 bàn cùng 4 đường kiến tạo. Sở hữu một đội hình vô cùng chất lượng, nhiệm vụ của HLV Unai Emery lúc này chỉ là giúp cỗ máy PSG được vận hành trơn tru hơn mà thôi.

Trong khi đó, Bayern Munich "phá két" để chiêu mộ Conrentin Tolisso và mượn James Rodriguez trong những ngày đầu. Trái ngược với PSG, Bayern cũng hạn chế "vung tay quá trán" và chú trọng vào việc đào tạo trẻ và phát triển nguồn nội lực sẵn có. Kinsgley Coman, Felix Gotze và Serge Gnabry được mua đứt. Trước đó, bộ đôi Niklas Nule và Sebastian Rudy cũng xuất hiện tại Allianz Arena. Dù phải chia tay hai lão tướng Philipp Lahm và Xabi Alonso nhưng lãnh đạo Bayern không quá mặn mà trong việc phá kỉ lục chuyển nhượng để nổ thêm "bom tấn" nào nữa.

James sẽ đem lại sự khác biệt cho Bayern?

Về bề dày lịch sử và kinh nghiệm ở Champions League, Bayern Munich vẫn được đánh giá cao hơn. Hùm xám nước Đức sỡ hữu đội hình đồng đều trải dài trên cả 3 tuyến và được dẫn dắt bởi Ancelotti, một người rất có duyên với giải đấu cúp. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Neymar và sau đó là Mbappe đã nâng tầm PSG trở thành một đối thủ đáng gờm thực sự ở sân chơi danh giá nhất châu Âu. Cuộc đối đầu giữa PSG và Bayern chắc chắn là tâm điểm của vòng bảng Champions League mùa này.

Trong khi đó, Celtic trải qua mùa giải khá ấn tượng ở giải VĐQG, tuy nhiên họ vẫn chưa thể sánh được với hai ông lớn trên về đẳng cấp cũng như lực lượng. Một suất dự Europa League có lẽ là mục tiêu khả dĩ đối với đội bóng này. Anderlecht không được đánh giá cao và khó tạo ra bất ngờ ở bảng B.

Dự đoán: Bayern nhất bảng, PSG nhì bảng, Celtic thứ 3, Anderlecht chót bảng.

Endo - Thể thao Việt Nam

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/bang-b-champions-league-tam-tau-nmc-thach-thuc-hum-xam-d411472.html