Bảng B có đến 3 đội cùng đòi vô địch SEA Games

Ngày 15-8, sáu đội bóng ở bảng B sẽ chính thức vào cuộc tranh tài ở SEA Games và ít nhất có ba đội cao giọng đòi vô địch.

Tự tin và vui tính nhất có lẽ là HLV của đội U-22 Campuchia, ông Leonardo Vitorino, nói mình dẫn dắt các học trò đến Malaysia là để giành ngôi cao nhất. Ông Vitorino hào hứng: “Chúng tôi vừa có đợt tập huấn chất lượng ở Nhật Bản, Trung Quốc và Philippines. Đội tuyển U-22 Campuchia không đến SEA Games du lịch và tất cả đều sẵn sàng viết lại lịch sử bóng đá trẻ Đông Nam Á”. Cơ sở để HLV Vitorino đặt nhiều niềm tin vào các học trò nhờ dấu ấn vừa ghi ở vòng loại U-23 châu Á khi xuất sắc cầm hòa Trung Quốc 0-0, thắng Philippines 1-0 và chỉ thua Nhật 0-2.

Theo nhận định của giới chuyên môn, bảng B thực chất chỉ là cuộc tranh chấp của Thái Lan, Việt Nam và Indonesia giành nhau hai vé vào bán kết. Nữ trưởng đoàn Thái Lan Watanya Wongopasi tiết lộ thầy trò HLV Worrawoot Srimaka đã chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 29 từ một năm qua và quyết tâm bảo vệ ngôi vua trẻ Đông Nam Á. Bà Watanya còn bật mí cầu thủ Thái Lan chỉ có năm ngày hội quân do vừa ngưng nghỉ giải vô địch quốc gia nhưng với thành phần dày dạn kinh nghiệm, họ không khó bắt nhịp ở cuộc chơi lớn.

Các đại diện cho sáu đội bảng B, trong đó có ba đội đòi vô địch SEA Games. Ảnh: AFF NEWS

Trong khi đó, HLV Hữu Thắng chia sẻ rất chừng mực vẫn không quên bày tỏ quyết tâm vô địch: “U-22 Việt Nam vừa trải qua 10 ngày tập huấn tại Hàn Quốc giúp cầu thủ có một thể trạng và tâm lý khỏe khoắn nhất. Chúng tôi có niềm tin bước lên đỉnh cao nhất SEA Games. Đội Việt Nam sẽ chơi cống hiến và nỗ lực để mang lại những trận cầu hay nhất”.

Riêng với một đối thủ mạnh khác là U-22 Indonesia có ông thầy ít nói và khiêm tốn cho biết các học trò sẽ phấn đấu từng trận một. HLV Luis Millam cũng giấu kín quá trình chuẩn bị của đội U-22 Indonesia dù làng bóng Đông Nam Á đều đánh giá cao họ với nhiều tài năng trẻ.

Ngoài ba đội bóng táo bạo đặt chỉ tiêu vô địch, HLV Marlon Maro của đội U-22 Phillipines cũng đặt mục tiêu vào đến bán kết. Còn trợ lý Pereira của tuyển U-22 Đông Timor từng thua thầy trò Hữu Thắng 0-4 ở vòng loại U-23 châu Á mới đây lại khao khát “đòi nợ” tại SEA Games 29: “Chúng tôi xem trận ra quân gặp U-22 Việt Nam vào ngày 15-8 có tính chất bước ngoặt và muốn giành chiến thắng”.

Điều lệ ưu tiên hiệu số bàn thắng bại

Trong cuộc họp kỹ thuật của các đội bóng nam SEA Games 29, ban tổ chức đã thông tin cách tính điểm xếp hạng tại vòng bảng. Theo đó, tiêu chí đầu tiên áp dụng khi xét thứ hạng trong trường hợp có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau là hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng ghi tại vòng bảng. Các ưu tiên lần lượt sau đó là kết quả đối đầu trực tiếp, hiệu số bàn thắng bại trong các trận đối đầu, đá luân lưu nếu hai đội liên quan còn ở trên sân.

Các trận bán kết và chung kết nếu hai đội hòa nhau sau 90 phút thi đấu chính thức sẽ thi đấu thêm hai hiệp phụ, nếu vẫn hòa sẽ đá luân lưu 11 m. Riêng trận tranh hạng ba, hai đội sẽ sút luân lưu phân thắng bại nếu hòa trong 90 phút mà không có hiệp phụ.

TT

ANH NHẬT

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/bong-da/bang-b-co-den-3-doi-cung-doi-vo-dich-sea-games-721093.html