Bảng C Champions League: Chelsea và ai sẽ đi tiếp?

Qarabag quả là xui xẻo khi rơi vào một bảng tử thần gồm Chelsea, Roma, Atletico. Nhiều khả năng, đây chỉ cuộc tranh chấp giữa ba đại diện của Anh, Italia và Tây Ban Nha.

Trong số ba đội bóng "máu mặt" kể trên, Chelsea là CLB đang có thành tích ổn định nhất ở giải quốc nội. Cụ thể, khi giải Ngoại hạng Anh trôi qua 4 vòng, các học trò của Antonio Conte đã thu về được 9 điểm. Trận thua duy nhất mà họ phải chịu đến từ trận gặp Burnley (Chelsea chơi thiếu người ngay từ hiệp 1 do Cahill bị thẻ đỏ). Những vấn đề NHM đặt ra trong mùa Hè, dường như đã được Conte giải quyết ổn thỏa.

Conte đang được lợi từ phong độ thăng hoa của Morata.

Họ có những nhân sự chất lượng ở hai cánh để thi triển sơ đồ 3-4-3; mua được Bakayoko để xoay vòng với Fabregas; quan trọng nhất, chiêu mộ được "sát thủ" Alvaro Morata để thay thế tiền đạo "lắm tài nhiều tật" Diego Costa. Dù bị đặt rất nhiều dấu hỏi nhưng cựu cầu thủ của Real Madrid đã thể hiện được phần nào phẩm chất bằng 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo .

Với một dàn tinh binh, Chelsea đã sẵn sàng bước vào công cuộc chinh phục chiếc cúp bạc Champions League danh giá. Cái khó của Conte là luôn chịu sức ép "phải vô địch" dưới triều đại Roman Abramovich. Nên nhớ, Jose Mourinho hai lần đến, hai lần ra đi cũng vì không thể thỏa mãn tham vọng bá chủ trời Âu của ông chủ.

Giảm tải cho Griezmann là nhiệm vụ hàng đầu của ông Simeone.

Phía bên kia eo biển Manche, Atletico đang gặp những vấn đề nhất định trong giai đoạn mở đầu mua giải. Họ có ba trận làm khách kể từ La Liga khai màn và chỉ thu về được 5 điểm , sau thành tích 2 hòa và 1 thắng. Đáng nói, hai đối thủ đã lấy điểm của thầy trò ông Diego Simeone chỉ thuộc dạng thường thường bậc trung: Valencia và Girona. Rõ ràng, vấn đề của Atletico nằm ở hàng công. Khi Griezmann bị kèm chặt, những phương án dự phòng của Simeone là không nhiều. Họ vẫn còn tin dùng một lão tướng như Fernando Torres, trong khi Angel Correa lẫn Luciano Vietto chưa kịp "lớn".

Thuận lợi lớn nhất của đội bóng thành Madrid vào lúc này là kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm ở đấu trường Champions League, với 1 lần lọt vào bán kết, 1 chung kết trong 2 năm gần đây nhất. Thực tế chứng minh, dù không sở hữu quá nhiều ngôi sao, HLV người Argentina vẫn biết cách giúp đội nhà đi sâu ở đấu trường châu Âu.

Đội bóng còn lại có thể ngáng chân Chelsea lẫn Altetico là Roma. Tuy nhiên, việc chia sức trên nhiều mặt trận sẽ làm hại Roma. Họ đã trải qua một mùa Hè không như ý khi mất đi hai trụ cột là Mohamed Salah (chuyển sang Liverpool) và Antonio Rüdiger (đến với chính đối thủ trực tiếp là Chelsea). Trong khi đó, tân binh đắt giá nhất cập bến sân Olimpico là hậu vệ phải Rick Karsdorp có giá vỏn vẹn 12,6 triệu bảng.

Trong thế "chân vạc" ấy, sự chênh lệch về trình độ và đẳng cấp vẫn có tiếng nói nhất định, với ưu thế thuộc về các đội đến từ Anh và Tây Ban Nha. Muốn tranh chấp một trong hai chiếc vé đi tiếp, Roma phải chiến đấu với 200% khả năng.

Dự đoán thứ tự bảng C: Chelsea, Atletico, Roma, Qarabag.

Màn trình diễn của Salah khi còn ở Roma:

Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 09:52 11/09/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/bang-c-champions-league-chelsea-va-ai-se-di-tiep-d411430.html