Bảng C: Chờ làn gió mới của Azzurri

Chuẩn bị cho trận Estonia đêm nay và Đảo Faroe vào giữa tuần sau, ông Prandelli cho biết sẽ tiếp tục mạnh dạn thử nghiệm các cầu thủ mới. Hiện có đến 8 cầu thủ chưa từng khoác áo đội tuyển được triệu tập lần này.

Bên cạnh đó, tuổi đời của các thành viên đội tuyển đa số đều còn rất trẻ. Ở tuổi 31, tiền vệ Andrea Pirlo chính là người cao tuổi và dày dạn kinh nghiệm nhất. Với việc thủ môn Gianluigi Buffon tiếp tục vắng mặt do chấn thương, cầu thủ đang khoác áo AC Milan sẽ là người mang chiếc băng đội trưởng. Nếu trong quá khứ, Estonia chẳng bao giờ được xem là đối thủ xứng tầm với tuyển Ý thì nay người Ý đã tỏ ra rất thận trọng. “Trận đấu sắp tới sẽ không dễ dàng như đi dạo trong công viên, bởi Estonia rất tiến bộ trong thời gian gần đây. Do đó, chúng tôi sẽ phải cảnh giác”, HLV Prandelli nhận định. Nhà cầm quân 53 tuổi cũng cho biết điều ông quan tâm nhất là kết quả chung cuộc. “Chúng tôi có một số cầu thủ mới và tôi muốn tiếp tục thấy họ ở đội tuyển trong tương lai. Tuy nhiên, tuyển Ý đang bắt đầu một chu kỳ mới và điều quan trọng nhất là phải giành chiến thắng”. Việc Prandelli thận trọng là dễ hiểu bởi ông đã nếm trải cay đắng trong lần ra mắt khi tuyển Ý thất bại 0-1 trước Bờ Biển Ngà ở trận giao hữu hồi tháng 8. Chính vì vậy, nhiều khả năng Azzurri sẽ có một số sự thay đổi trong các trận đấu sắp tới. Theo báo chí Ý, với việc Amauri và Balotelli cùng bị chấn thương, tiền đạo Giampaolo Pazzini sẽ là người chơi cao nhất trên hàng công. Hỗ trợ cho anh là Cassano và Pepe hoặc G. Rossi. Ở hàng thủ, Prandelli có thể tạm yên tâm khi cặp trung vệ Chiellini – Bonucci đang thi đấu cùng nhau tại Juventus. Chỉ có điều các hậu vệ cánh như De Silvestri, Cristian Molinaro đều còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Giành 3 điểm trên sân Estonia không phải là một nhiệm vụ bất khả thi đối với tuyển Ý. Cách đây hơn 2 tuần, Estonia đã phải nhờ đến 2 bàn thắng ở phút bù giờ mới có thể giành chiến thắng 2-1 trước Đảo Faroe - đối thủ tiếp theo của Azzurri. 2 trận còn lại Bảng C thật sự là một bảng đấu không hề dễ dàng bởi đây là nơi quy tụ ba đội bóng vừa dự World Cup 2010 là Ý, Slovenia và Serbia. Slovenia và Bắc Ireland từng nằm chung bảng ở vòng loại World Cup 2010. Để chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Matjaz Kek của Slovenia có trong tay tất cả những cầu thủ tốt nhất. Trong khi đó, Bắc Ireland sẽ không có sự phục vụ của hai cầu thủ khá quan trọng là McCartney và McGinn. HLV Radomir Antic của Serbia đã không triệu tập thủ môn Vladimir Stojkovic và tiền đạo Marko Pantelic trong đợt tập trung này. Ngoài ra, hai hậu vệ đang thi đấu ở Premier League là Ivanovic và Kolarov cũng sẽ vắng mặt vì chấn thương. Tuy nhiên, trước một Faroe được đánh giá là yếu nhất bảng, Serbia nhiều khả năng vẫn sẽ dễ dàng giành trọn 3 điểm. H.L Hải Lâm

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/thethao/pages/201036/20100903082701.aspx