Băng 'cò' lao động đi biển lãnh án

Hai anh em Phạm Hoài Thương và Phạm Hoài Đông nhận tổng cộng 48 tháng tù giam vì 'nhốt' 7 lao động chờ môi giới cho các tàu cá để xiết nợ.

Thương (áo trắng) và đồng bọn tại phiên tòa

Ngày 29.5, TAND H.Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ bắt giữ ngư dân trái phép để đưa đi biển lao động do hai anh em Phạm Hoài Thương (34 tuổi, quê Hậu Giang) và Phạm Hoài Đông (29 tuổi) cầm đầu.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Thương 30 tháng tù giam, Đông 18 tháng tù giam, Vũ Hoài Sơn (30 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Hoài Nam (19 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng 15 tháng tù giam cho cùng tội giữ người trái pháp luật .

Theo cáo trạng, Thương và Đông là hai anh em ruột, cùng làm nghề môi giới giới thiệu việc làm cho ngư dân đi biển để thu tiền. Giới thiệu được 1 lao động đi biển, anh em Thương sẽ thu của người lao động là 500.000 đồng và chủ tàu cá là 300.000 đồng.

Ngày 3.12.2016, có 7 ngư dân sau khi kết thúc chuyến biển, vào một nhà hàng ở H.Côn Đảo ăn nhậu nhưng không có tiền trả, chủ nhà hàng gọi Thương đến báo vụ việc thì Thương nhận trả tiền thay.

Sau đó, Thương đưa 7 ngư dân đến nhà nghỉ Hải Sơn ở KP 10, Bến Đầm (H.Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu) để giữ chờ môi giới người đi biển cho các chủ tàu cá.

Nhiều ngày không có tàu đi đánh bắt hải sản, Thương gọi cho Đông và đồng bọn đưa 7 ngư dân này về phòng trọ ở ấp Phước Sơn, xã Phước Hưng (H.Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) để canh giữ.

Hàng ngày, các ngư dân chỉ được ăn uống, ngủ trong phòng. Mọi chi phí ăn, uống, chỗ ở của 7 ngư dân này sẽ được Đông và Thương khấu trừ lại của họ khi có tàu đi biển.

Trong thời gian bị khống chế ở nhà trọ, 7 ngư dân bị nhóm của Thương đe dọa đánh đập nếu có ý định bỏ trốn. Đến ngày 15.12.2016, nhận được tin báo của người dân, Công an xã Phước Hưng đã kiểm tra, giải cứu các ngư dân trên.

Nguyễn Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bang-co-lao-dong-di-bien-lanh-an-839934.html