Bàng hoàng 8 người thương vong vì nhà đang xây đổ sập

Nhóm công nhân đang đổ bê tông tầng một của căn nhà thì giàn giáo bất ngờ đổ sập, vùi lấp khiến 1 người chết, 7 người khác bị thương.

Sáng 22/8, khoảng 20 công nhân đang đổ bê tông tầng một căn nhà của gia đình ông Trần Quốc Cường trên đường Bạch Đằng, TP Quy Nhơn, Bình Định. Bất ngờ giàn giáo công trình bị đổ s ập khiến các công nhân chạy tán loạn.

Hiện trường vụ sập sàn nhà tại TP Quy Nhơn sáng 22/8 khiến 8 người thương vong . Ảnh báo Giao thông.

Bà Đặng Thị Phương (49 tuổi) đang làm việc bên dưới bị khối bê tông chôn vùi. Ngoài ra, 7 người khác cũng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. "Lúc đó bà Phương đẩy xe vào trong, còn những người khác ở phía ngoài và trên giàn giáo", một nhân chứng kể trên báo Vnexpress.

Hàng chục cảnh sát cứu nạn tỉnh Bình Định đã dùng các thiết bị chuyên dụng để cắt khối bê tông và sắt thép, giải cứu nạn nhân. Một giờ sau, bà Phương được đưa ra ngoài nhưng đã tử vong .

Ông Nguyễn Tiến Dũng (44 tuổi, hàng xóm) cho biết thêm: “Ngôi nhà này đã làm được hơn 1 tháng và có rất đông công nhân tham gia thi công. Lúc 5h sáng nay, tôi đã nghe tiếng đổ mê tầng 1 ầm ầm nên không ngủ được. Đến gần 7h thì nghe tiếng rầm vang lớn phát ra từ ngôi nhà. Chạy vội ra thì thấy mê tầng 1 bị sập, công nhân chạy tán loạn, hốt hoảng kêu la…". Báo Vietnamnet thông tin.

Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định, cho biết: "Qua kiểm tra sơ bộ, cho thấy do giàn giáo quá yếu, khi đổ bê tông với diện tích sàn 50m2 quá nặng đã khiến cho sàn bê tông bị sập.

Qua sự việc này, tôi cũng khuyến cáo chủ nhà và các nhà thầu trước khi thi công các công trình có đổ mê bê tông thì phải kiểm tra kỹ lưỡng giàn giáo, nếu an toàn mới được thi công". Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Dã Quỳ (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bang-hoang-8-nguoi-thuong-vong-vi-nha-dang-xay-do-sap-d77801.html