Bàng hoàng phát hiện Formosa đã từng chôn rác thải ở khu du lịch Thiên Cầm

Những ngày qua, dư luận cả nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng hết sức bất ngờ trước thông tin Formosa thuê các công ty Môi trường ở Kỳ Anh vận chuyển và xử lý rác thải. Trước đó, Formosa đã từng thuê Hợp tác xã dịch vụ sinh thái biển Thiên Cầm để tiêu thụ chất thải.

Theo một số người dân sống gần khu vực bãi rác Thiên Cầm cho biết, thời điểm tháng 5/2015, có khoảng 15 – 20 chuyến xe chở chất thải về bãi rác này, mỗi xe áng chừng 7- 10 tấn. Hiện tại, số lượng chất thải đó vẫn còn đang được chôn lấp tại khu vực này.

Đồng thời, người dân cũng đã báo cho cơ quan chức năng, tiến hành làm rõ số rác trên. Công an thị trấn Thiên Cầm sau đó đã bắt quả tang chiếc xe tải BKS 38C - 039.80 do tài xế Trần Huy Thuận (trú tại xã Cẩm Huy, Cẩm Xuyên) điều khiển đang đổ chất thải từ xe tải xuống bãi rác. Số chất thải có màu đen, không rõ nguồn gốc. Tài xế sau đó đã thừa nhận được thuê chở số rác này từ khu kinh tế Vũng Áng về đổ tại Thiên Cầm.

Những chất thải đen kịt, bốc mùi hôi thối được chôn từ năm 2015 đến nay vẫn hầu như nguyên vẹn, tại bãi rác Thiên Cầm.

“Tuy nhiên, mới chở được 3 chuyến thì bị bắt”, tài xế Trần Huy Thuận cho hay.

Trao đổi với Phóng viên Phapluatplus.vn, một người dân cho biết: “Có một điều lạ là số rác thải trên đến giờ hơn 1 năm nhưng vẫn nguyên chất dẻo, đen kịt, phơi nắng như vậy mà vẫn không khô, thậm chí, xung quanh đó có biểu hiện của việc cây cỏ bị chết héo…

Sáng nay (14/7) tại buổi làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Quang Hà - Phó chủ nhiệm HTX Dịch vụ sinh thái biển Thiên Cầm xác nhận, vào tháng 5/2015, đích thân ông thuê xe tải vào Formosa chở chất thải về đổ tại bãi rác Thiên Cầm. Ông Hà cho hay, giữa Formosa và HTX không ký hợp đồng bằng văn bản, chỉ là thỏa thuận miệng.

Bãi rác Thiên Cầm, theo một số hộ dân sinh sống gần đây cho biết, hiện đang chôn một lượng lớn chất thải Formosa trong này.

Để làm rõ sự việc, phóng viên đã làm việc với ông Trần Hữu Duyệt, Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, ông Duyệt cho rằng: "Tại thời điểm phát hiện đổ thải (tháng 5/2015), tôi đã biết và yêu cầu Phòng Tài nguyên và môi trường huyện phối hợp với các cơ quan liên quan vào cuộc xử lý, làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, do thời điểm đó, Formosa chưa xả thải, gây độc hại như thời gian vừa qua ở Kỳ Anh.

Còn ông Trần Viết Chiến, Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Cẩm Xuyên, bãi rác Thiên Cầm là chỉ xử lý rác thải sinh hoạt của các xã trên địa bàn. Việc HTX dịch vụ sinh thái biển Thiên Cầm chở rác thải từ Formosa về đây chôn lấp là sai.

Công văn của Ban tuyên giáo tỉnh ủy Hà Tĩnh gửi báo chí sáng nay (14/7) về việc Chôn lấp chất thải của Formosa trong vườn nhà ông Giám đốc công ty Môi trường Kỳ Anh.

Trước đó, như Phapluatplus.vn đã đưa, sau thảm họa cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh ven biển miền trung. Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa đã nhận trách nhiệm và bồi hoàn 500 triệu USD. Chưa dừng lại ở đó, đầu tháng 7/2016, dư luận đặc biệt quan tâm đến vấn đề giữa Formosa và Công ty cổ phần Môi trường, đô thị Kỳ Anh ký kết hợp đồng vận chuyển và xử lý rác thải.

Công ty Môi trường, đô thị Kỳ Anh đã vận chuyển hơn 100 tấn chất thải của Formosa đưa về chôn tại vườn nhà ông Lê Quang Hòa (Giám đốc công ty Môi trường, đô thị Kỳ Anh). Việc này hiện đang được các cơ quan chức năng lấy mẫu giám định xem có độc hại hay không. Dự kiến sẽ có kết quả trong vài ngày tới.

Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin xung quanh vấn đề này.

Trần Hoàng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/bang-hoang-phat-hien-formosa-da-tung-chon-rac-thai-o-khu-du-lich-thien-cam-d18547.html