Băng huyết sau sinh - biến chứng nguy hiểm dễ khiến sản phụ mất mạng

Băng huyết sau sinh là triệu chứng vô cùng nguy hiểm, tuy nhiên nhiều mẹ vì chủ quan không tìm hiểu đã để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Nỗi sợ hãi ám ảnh của sản phụ

Sau sinh, nhiều bà mẹ phải đối diện với một vấn đề nan giải và nguy hiểm, đó là chảy máu nặng sau sinh (hay còn gọi là băng huyết). Khi bị ra quá nhiều máu, sản phụ thường sợ hãi và ám ảnh tột cùng.

Dù con đã 3 tuổi, chị Ngọc Anh (25 tuổi - Hà Nội) vẫn không dám mang bầu lần 2 vì nỗi sợ hãi khi bị băng huyết sau sinh. Chị kể, mang thai , chị có tìm hiểu các kiến thức về bầu bí, chế độ dinh dưỡng và chuẩn bị sinh nở. Nhưng, chị không hề để ý tới hiện tượng băng huyết sau sinh.

Sau sinh 7 giờ, cơ thể mình dần yếu đi, chân tay lạnh ngắt, da xanh xao. Lúc đó, mình nghĩ do mất sức nên cố gắng nằm nghỉ tại giường bệnh, Vài giờ tiếp, mình nhận thấy máu vùng kín ra ngày cang nhiều. Thấy bất ổn, mình bảo chồng gọi bác sĩ đến kiểm tra. Bác sĩ chẩn đoán mình có triệu chứng của băng huyết sau sinh do sót nhau thai. Đồng thời, họ dặn dò mình phải kiêng cữ cẩn thận, tránh dẫn đến tình trạng nguy hiểm tới tính mạng do mất quá nhiều máu.”, chị Ngọc Anh tâm sự.

Hiện tượng băng huyết sau sinh là nỗi sợ hãi ám ảnh của nhiều phụ nữ (ảnh minh họa)

Cùng tâm trạng với chị Ngọc Anh, chị Hà Thu (28 tuổi - Đồng Nai) sinh em bé được gần 1 ngày thì thấy xuất hiện tình trạng ra máu ồ ạt với lượng lớn chứ không như sản dịch bình thường. Tuy nhiên, chị nghĩ đó là dấu hiệu của sản dịch nên chỉ sử dụng băng vệ sinh. Khi huyết áp tụt và mờ mắt, chị Thu mới hoảng sợ không biết mình bị làm sao.

Thai nhi quá to, mẹ bầu có nguy cơ chảy máu nặng sau sinh

Theo bác sĩ chuyên khoa sản Thân Ngọc Tuấn, băng huyết sau sinh là một trong những biến chứng sản phụ khoa có thể gây tử vong nếu bà mẹ không kiểm soát và xử lý kịp thời. Hiện tượng này thường xảy ra ngay sau đẻ hoặc 24h đầu sau đẻ với lượng máu mất đi trên 500ml.

Khi xảy ra hiện tượng chảy máu nặng sau sinh, cơ thể phụ nữ thường gặp phải các triệu chứng sau:

- Da xanh xao, niêm mạc nhợt, chân tay lạnh, vẻ mặt hốt hoảng và huyết áp tụt.

- Tử cung mềm nhão, không có sự co hồi tốt.

- Nếu máu chảy sẽ xuất hiện màu đỏ tươi, rỉ ra liên tục.

Giải thích nguyên nhân gây lên hiện tượng băng huyết, bác sĩ Thân Ngọc Tuấn nói: “Thông thường, phụ nữ sau khi sinh mắc bệnh băng huyết do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- Trọng lượng của thai nhi quá to.

- Sản phụ bị rối loạn đông máu trước đó mà không biết.

- Thời gian chuyển dạ của người mẹ quá dài, nhất là trong trường hợp sinh con đầu lòng.

- Sản phụ đã từng nạo hút thai nhiều lần khiến niêm mạc tử cung bị viêm nhiễm.

- Sản phụ mang đa thai, nhiễm trùng ối, bị tiểu đường, có bất thường ở nhau thai.

- Chấn thương tầng sinh môn, rách âm đạo rách cổ tử cung…

- Băng huyết sau sinh còn bị ảnh hưởng do áp dụng phương pháp giục sinh không đúng cách”.

Thai nhi quá to, sản phụ dễ mắc phải tình trạng chảy máu sau sinh (ảnh minh họa)

Phòng tránh băng huyết sau sinh

Theo bác sĩ Tuấn, dựa vào từng nguyên nhân cụ thể, bác sĩ sẽ xử trí điều trị hồi sức cho sản phụ bị băng huyết. Ví dụ, mẹ bầu bị chấn thương đường sinh dục như rách tầng sinh môn, rách âm đạo…. phải được kiếm soát tổn thương, khâu phục hồi vị trí. Đồng thời, bệnh nhân phải được phục hồi sức khỏe. Trường hợp bị sót nhau cần được tiến hành kiếm soát tử cung và phục hồi chống choáng bằng các biện pháp truyền dịch, thậm chí truyền máu.

Bác sĩ Tuấn cho biết thêm, để hạn chế nguy cơ xảy ra băng huyết sau sinh, mẹ bầu cần:

- Khám và quản lý thai nghén theo định kỳ, đặc biết là sản phụ mang đa thai, đa ối hoặc mẹ thấp bé,...

- Sản phụ cần được xử lý tích cực ở giai đoạn 3 của quá trình chuyển dạ bằng cách: kiếm soát tốt quá trình sổ nhau, đề phòng chảy máu sau sinh,...

- Quan tâm đến chế độ dinh dưỡng.

- Tránh tình trạng thiếu máu, tránh để thai nhi quá nặng cân.

- Sau sinh, sản phụ phải được nghỉ ngơi hoàn toàn, không làm việc nặng nhọc, không lo lắng quá mức.

- Trong thời kỳ hậu sản, phụ nữ nên giữ gìn vùng kín thật sạch sẽ, không đặt bất kỳ vật gì vào âm đạo để tránh nhiễm trùng. Tuyệt đối không thực hiện việc gần gũi chăn gối vợ chồng nếu thấy còn ra sản dịch để tránh nhiễm trùng.

Theo Vân Anh (Khám phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/ba-bau/bang-huyet-sau-sinh-tai-bien-nguy-hiem-de-khien-san-phu-mat-mang-c85a291615.html