Băng nhóm Hải Phòng, Hà Nội vươn vòi đến Cần Thơ

Một số băng nhóm ở Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Bình Dương… có xu hướng móc nối, liên kết với các băng nhóm, đối tượng hình sự ở Cần Thơ để mở rộng địa bàn hoạt động.

Kỳ họp HĐND TP Cần Thơ ngày 5-7 có 22 báo cáo về các mặt kinh tế-xã hội. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật sáu tháng đầu năm của UBND TP Cần Thơ cho thấy tội phạm về trật tự xã hội giảm 8% so với cùng kỳ năm 2016.

Băng trộm liên tỉnh miền Tây, một trong những vụ án xôn xao dư luận Cần Thơ về tính chất phạm tội, sẽ được đưa ra xử lại vào ngày 7-7 tới. Ảnh: NN

Theo báo cáo, thời gian qua ở Cần Thơ nổi lên hiện tượng một số băng nhóm, đối tượng hình sự ở các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Bình Dương… có xu hướng móc nối, liên kết với các băng nhóm, đối tượng hình sự để khuếch trương thanh thế, mở rộng địa bàn hoạt động.

Tội phạm về trật tự xã hội đã xảy ra 160 vụ. Công an đã điều tra, khám phá 151 vụ, bắt và xử lý 210 đối tượng, tỉ lệ phá án đạt 94,4%. Trong đó triệt phá bảy băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức đơn giản, bắt và xử lý 37 đối tượng…

Các vụ điển hình như điều tra khám phá nhanh vụ giết người tại vũ trường V18 (quận Ninh Kiều); triệt phá băng nhóm cố ý gây thương tích gồm năm đối tượng do Nguyễn Hoàng Toàn (32 tuổi, ngụ Hậu Giang) cầm đầu; phá băng nhóm bốn đối tượng trộm cắp và tiêu thụ mô tô do đối tượng Vũ Duy Khanh (25 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) cầm đầu.

Về tội phạm kinh tế, tham nhũng, công nghệ cao, đã phát hiện 158 vụ, 148 đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế, khởi tố năm vụ với 18 đối tượng, xử lý hành chính 61 vụ với 61 đối tượng với số tiền hơn 500 triệu đồng.

Công an cũng khởi tố ba vụ, bốn đối tượng có hành vi nhận hối lộ, tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại huyện Phong Điền và quận Thốt Nốt...

NHẪN NAM

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bang-nhom-hai-phong-ha-noi-vuon-voi-den-can-tho-713249.html