Băng nhóm trấn lột trên xe khách liên tỉnh của 'trùm' Đáng lĩnh án

Sau một ngày xét xử, chiều ngày 20/7, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 11 bị cáo trong băng nhóm trấn lột tài sản của hành khách đi xe về các tỉnh miền Tây.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt “trùm” Nguyễn Văn Đáng (SN 1982, quê tỉnh Tiền Giang) 13 năm tù về tội Cướp tài sản, 2 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là 15 năm tù.

Bị cáo Cao Văn Tâm (SN 1991, quê tỉnh Tiền Giang) 9 năm tù về tội Cướp tài sản, 18 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt 10 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo Trần Văn Liêm, Nguyễn Ngọc Đắc và Kim Chanh Tha bị tuyên phạt 12 năm tù, Võ Hoàng Nhân 11 năm tù, Quách Hoàng Trung và Hồ Thanh Hải 10 năm tù, Nguyễn Thị Hoàng 9 năm tù, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Quốc Tùng 8 năm tù cùng về tội Cướp tài sản.

Trong phần xét hỏi, đa phần các bị cáo đã thừa nhận hành vi sai trái. Riêng các bị cáo Tùng, Đắc và Chanh Tha chỉ thừa nhận một phần hành vi phạm tội. Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng, căn cứ vào lời khai của các bị cáo và chứng cứ khác, có đủ cơ sở khẳng định hành vi phạm tội của họ.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, phạm tội trong thời gian dài, phạm tội nhiều lần nên cần thiết phải tuyên mức án nghiêm khắc, tương xứng với mức độ, hành vi phạm tội.

Các bị cáo tại tòa.

Cáo trạng thể hiện, Đáng, Liêm và Tâm là những kẻ chủ mưu, sử dụng xe ô tô loại 25 chỗ chạy dọc trên tuyến đường quốc lộ 1 từ ngã ba Vũng Tàu về các tỉnh miền Tây. Khi thấy khách đón xe, chúng xuống chèo kéo và ép khách lên xe rồi thu tiền trước.

Sau khi xe chạy được một đoạn, ba kẻ cầm đầu này cùng đàn em yêu cầu khách đưa tiền xe thêm một lần nữa. Nếu khách phản ứng chúng sẽ đe dọa, đánh đập bằng nhiều hung khí nguy hiểm. Khách nào có tài sản, chúng dùng vũ lực trấn lột tài sản.

Sau khi lột sạch tài sản của hành khách, chúng chở khách đến các đoạn đường thông thường thuộc các tỉnh Long An và Tiền Giang rồi bỏ khách xuống dọc đường và lái xe tẩu thoát.

Bằng thủ đoạn này, trong khoảng thời gian từ tháng 7 - 11/2015, băng nhóm đã thực hiện trót lọt 8 vụ cướp tài sản của hành khách, thu lợi bất chính hơn 50 triệu đồng.

Ngoài 8 vụ được nêu trong cáo trạng, Đáng và đồng phạm đã khai thực hiện 6 vụ cướp khác nhưng chưa xác định được bị hại.

Có thể, khoảng 7h ngày 12/11/2015, ông Dương Văn Vĩnh (60 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) đứng trước bến xe miền Tây, quận Bình Tân để đón xe về quê ở tỉnh Sóc Trăng.

Lúc này, Hoàng đến dụ dỗ, lôi kéo và ép ông Vĩnh lên xe do Liêm điều khiển, Đắc và Hải làm phụ xe. Hoàng yêu cầu đưa 130.000 đồng tiền xe trước. Ông Vĩnh đưa cho Hoàng tờ tiền 200.000 đồng nhưng Hoàng nói cứ lên xe từ từ sẽ trả. Thế nhưng, sau đó, Hoàng xuống xe.

Khi xe chạy đến địa phận tỉnh Long An, Liêm, Đắc và Hải đòi ông Vĩnh cùng 2 người khách phải trả tiền xe từ 1,5 – 3 triệu đồng. Khi khách không đồng ý trả tiền, chúng đe dọa, đánh đập. Ông Vĩnh bị chúng móc ví lấy hết tiền. Hai hành khách đi chung trên chuyến xe của ông Vĩnh cũng bị cướp 1,5 triệu đồng.

Một ngày sau, chúng lại dùng xe 25 chỗ chạy trên đường từ bến xe miền Tây về các tỉnh miền Tây để đón khách. Lúc này, chúng ép chị Nho lên xe. Khi xe chạy vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Kim Chanh Tha và Nhân trấn lột của chị Nho 1,5 triệu đồng.

Qua tin báo tố giác tội phạm, ngày 21 và 23/11/2015, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp các đối tượng.

Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bang-nhom-tran-lot-tren-xe-khach-lien-tinh-cua-trum-dang-linh-an-a333012.html