Bánh mì không trị dứt bệnh đau bao tử

PNO - Chào bác sĩ. Tôi 28 tuổi, sống tại Hà Nội, đã lập gia đình được 2 năm. Tôi vừa có các triệu chứng đau bụng khi đói và ăn quá no cũng đau; nhiều người nói đây là triệu chứng đau bao tử.

Họ cũng khuyên tôi, mỗi lần lên cơn đau, cứ ăn ruột bánh mì thì sẽ hết đau. Xin bác sĩ cho biết, có phải ruột bánh mì có tác dụng trị dứt cơn đau bao tử hay không? Tôi có nên đi khám để biết nguyên nhân bệnh và điều trị? Cám ơn bác sĩ (namlam)

Trả lời:

Anh có triệu chứng của đau dạ dày, khi ăn ruột bánh mì hoặc một loại thức ăn có tinh bột sẽ giúp trung hòa acid trong dạ dày, do đó sẽ giảm đau. Ruột bánh mì không trị dứt bệnh đau dạ dày, anh cần ăn uống đúng giờ, nghĩ ngơi hợp lý, ăn không quá no và tập thể dục đều đặn sẽ giúp điều trị đau dạ dày.

Nếu triệu chứng còn kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt, anh nên đi khám bác sĩ để nội soi dạ dày chẩn đoán nguyên nhân đau dạ dày và điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Tường
Khoa Tiêu hóa – Gan mật – Nội soi tiêu hóa
Phòng khám quốc tế Victoria Healthcare

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/suckhoe-dinhduong/2011/Pages/banh-mi-khong-tri-dut-benh-dau-bao-tu.aspx