Bảo bạn gái đứng chờ, ra trạm điện ăn trộm

Đưa bạn gái đi chơi rồi phát hiện trạm điện không khóa nên bị ám ảnh, sau đó quay lại trộm.

Đối tượng đó là Dương Văn Tuấn (25 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội). Trưa 4/1 (tức mùng 4 Tết Đinh Dậu 2017), Tuấn chở người yêu về nhà ở Linh Đàm. Trên đường qua vườn hoa khu vực đô thị Linh Đàm, Tuấn phát hiện một trạm điện của Công ty Điện lực Hoàng Mai cửa không khóa.

Khi ngồi chơi ở nhà người yêu, Tuấn vẫn ám ảnh ổ khóa cắm chìa của trạm điện trên. Sau đó, Tuấn chở bạn gái về nhà của mình và khi đi qua trạm điện vẫn thấy ổ khóa cắm chìa, không có ai trông giữ nên bảo người yêu đứng chờ rồi Tuấn đi bộ quay lại trạm điện.

Sau đó, Tuấn vào bên trong trộm cắp một bộ máy tính mang ra ngoài. Chưa hết, Tuấn tiếp tục quay lại tháo dỡ một số thiết bị của trạm điện rồi vận chuyển ra ngoài tìm cách đi tiêu thụ.

Đối tượng Tuấn bị CAQ Hoàng Mai bắt giữ

Sau hơn 1 tháng cất giấu tại nhà, sáng 12/2, Tuấn nhờ người quen tìm hiểu số máy móc lấy trộm được và được biết giá trị tài sản này có giá khoảng hơn 600 triệu đồng.

Tuấn hoảng sợ nên đã thuê xe ôm chở số tài sản đến trạm điện để trả lại và lấy tiền chuộc. Số tài sản còn lại Tuấn nhờ người quen bán giúp lấy tiền tiêu xài. Trưa cùng ngày, khi đang trên đường về nhà, Tuấn đã bị CAQ Hoàng Mai bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tuấn đã khai nhận hành vi phạm pháp của mình. Ngày 19/2, cơ quan CSĐT CAQ Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Dương Văn Tuấn về hành vi trộm cắp tài sản.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp chở bạn gái đi chơi nhưng vẫn trộm tài sản. Còn nhớ trước đó hồi tháng 10/2015 tại Hà Nội cũng xảy ra trường hợp tương tự.

Đối tượng là Nguyễn Đình Quý (30 tuổi, ở Thuận Thành, Bắc Ninh). Trung tuần tháng 11/2015, Quý chở người yêu đi chơi. Khi đi qua nhà dân ở đường Âu Cơ (Hà Nội), Quý phát hiện chiếc xe máy để trước cửa nhà, không có người trông giữ nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Lấy được chiếc xe máy không người trông giữ, tên trộm dắt bộ đến chỗ bạn gái đang đợi thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan chức năng phát hiện ngoài vụ trộm trên, Quý còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn Hà Nội. Với hành vi trên, Quý bị tuyên phạt tuyên 63 tháng tù.

Hồng Nhung (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/bao-ban-gai-dung-cho-ra-tram-dien-an-trom-3329521/