Bão càn quét Hà Tĩnh - Quảng Bình, ít nhất 6 người chết

Sáu tiếng hoành hành với sức gió mạnh nhất tới cấp 12, Doksuri đã làm hàng chục nghìn ngôi nhà tốc mái, ít nhất sáu người chết.

- 16h, Hà Tĩnh và Quảng Bình vẫn mưa to, chuyên gia khí tượng dự báo còn diễn biến nguy hiểm.
- 11h, tâm bão đi vào đất liền Hà Tĩnh - Quảng Bình; Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị mưa rất lớn do hoàn lưu bão.
- 5 người chết ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế.
- Hàng chục nghìn ngôi nhà tốc mái.
- Nhiều vùng mất điện, mất sóng viễn thông.
- Hơn 30 chuyến bay bị hủy, đường sắt dừng tàu.

17h20

Nghệ An 1 người chết

Bão Doksuri đã làm bà Đào Thị Thức (83 tuổi, trú phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò) tử vong. Bà Thức đang ngồi tại nhà riêng thì bị cơn gió giật mạnh khiến mảnh vữa từ trần nhà rơi trúng người. Bão cũng làm ông Nguỵ Đình Ân (60 tuổi) ở xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ bi thương.

Mái nhà dân bị giật sập ở Nghệ An.

Hơn 200 nhà bị tốc mái, chủ yếu tại thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc. Hơn 700 mét đê ở xã Quỳnh Thọ, Quỳnh Long, Quỳnh Nghĩa (huyện Quỳnh Lưu) và thị xã Hoàng Mai bị sóng đánh hư hỏng. Một số điểm nước biển tràn bờ gây ngập hoa màu, thuỷ sản nuôi trồng.

Đến chiều tối, nước biển đã rút dần.

17h00

Bão sang Lào

Tâm bão đang ở khu vực Trung Lào, sức gió còn cấp 8-9 (tối đa 90 km/h). Dự báo 6 giờ tới, bão vẫn giữ hướng tây tây bấc, mỗi giờ đi được 20-25 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Vùng biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Hòn Ngư) chiều và tối nay còn có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh. Từ đêm nay gió giảm dần.

Trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh từ Quảng Trị đến Thanh Hóa, nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Sơn La có mưa to với tổng lượng 50-150 mm, có nơi trên 200 mm. Riêng Quảng Trị, Quảng Bình từ ngày mai mưa giảm nhanh.

16h45

Hà Nội mưa không đáng kể

Hà Nội từ chiều tối nay và sáng mai có mưa do ảnh hưởng nhẹ từ hoàn lưu bão. Mưa không nhiều với lượng trung bình 30 - 60mm, có nơi trên 60mm. Từ chiều mai bão không còn ảnh hưởng đến đồng bằng Bắc Bộ. "Không có hiện tượng thời tiết gì đặc biệt ảnh hưởng phải cảnh báo đến người dân Hà Nội", ông Nguyễn Văn Bảy, Phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn đồng bằng Bắc Bộ nói.

16h00

Hai người chết ở Quảng Bình

Ông Nguyễn Ngọc Phụng, Chi cục trưởng phòng chống lụt bão Quảng Bình cho biết tỉnh này có hai người tử vong do trượt ngã khi giằng néo nhà cửa, 10 người bị thương, thiệt hại khoảng 3.500 tỷ đồng.

Những thiệt hại khi bão chưa tan ở Hà Tĩnh

Trời vẫn mưa nặng hạt và có gió lớn ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, trong khi Nghệ An và Thừa Thiên Huế mưa đã ngớt. Chuyên gia khí tượng cảnh báo, dù tâm bão đã sang Lào, nhưng với hoàn lưu lớn, cường độ mạnh, bão vẫn duy trì sức gió cấp 8-9 ở các tỉnh miền Trung trong 2-3 tiếng nữa, vẫn có thể gây thiệt hại lớn. Dự báo 19h hôm nay, bão mới suy yếu hẳn.

15h20

Thùng container bay giữa quốc lộ

Một số thùng container, xi-téc bị gió thổi bay ra giữa quốc lộ đoạn qua xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Xung quanh đường nhỏ, cây cối bị tước vỏ, đổ ngả nghiêng. Di chuyển giữa lúc bão lớn, một xe tải và hai xe máy bị gió thổi lật khiến hai người bị thương.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Hà Tĩnh ước tính hơn 23.000 nhà dân ở Kỳ Anh bị tốc mái, nhiều thôn bị cô lập do ngập nước. Số trường học, trụ sở, cây cối bị hư hỏng... chưa thể thống kê.

Thùng container và bồn chứa bị thổi bay ra đường.

15h00

Nghệ An trời đã ngớt mưa, gió cũng dịu dần. Trước đó, 11 ki-ốt ở thị xã Cửa Lò, Nghệ An nằm trúng tâm cơn lốc xoáy nên bị san phẳng hoàn toàn.

11 ki-ốt ở Cửa Lò bị san phẳng.

Theo VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/bao-so-10-quang-binh-mat-dien-dien-rong-ha-tinh-mat-song-vien-thong-nghe-an-1-nguoi-chet-228314/