Báo cáo Thủ tướng vụ “nhân bản” xét nghiệm

Chính phủ yêu cầu báo cáo Thủ tướng vụ “nhân bản” kết quả xét nghiệm máu tại bệnh viện đa khoa Hòa Đức (Hà Nội) trước ngày 20/8/2013.

Chị Hoàng Thị Nguyệt, người tố vụ nhân bản xét nghiệm tại BV Đa khoa Hoài Đức (Hà Nội)

Ngày 15/8, Văn phòng Chính phủ có công văn số 6792 về việc xử lý vụ việc tại bệnh viện đa khoa Hoài Đức.Trước đó, trong 2 ngày 7-8/8/2013, báo chí đưa tin về việc "nhân bản" xét nghiệm ở Bệnh viện đa khoa Hoài Đức, Hà Nội, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Công văn nêu ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ Y tế, UBND thành phố Hà Nội và Công an Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/8/2013.

Như tin đã đưa, từ tháng 7/2012 đến tháng 5/2013, khoa Xét nghiệm Bệnh viện đa khoa Hoài Đức đã cấp phát 2.237 phiếu xét nghiệm cho bệnh nhân, trong đó có 1.149 phiếu xét nghiệm huyết học trùng nhau.

Chị Hoàng Thị Nguyệt, người tố vụ nhân bản xét nghiệm tại BV Đa khoa Hoài Đức (Hà Nội)

Một phiếu xét nghiệm huyết học được khoa Xét nghiệm “nhân bản” để dùng luôn cho 2-5 bệnh nhân.Thậm chí, nhiều bệnh nhân khác xa nhau về bệnh án, về lứa tuổi, nhưng đều được dùng chung một kết quả xét nghiệm.

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 281 BLHS, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức.

Ngày 8/8, ông Nguyễn Trí Liêm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày để phục vụ điều tra khởi tố vụ án.

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Nhiên, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức và 5 nhân viên khác cũng bị tạm đình chỉ 15 ngày kể từ 8/8.

Tại buổi ră mắt Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội hôm 14/8, tân Trưởng ban Nội chính - ông Nguyễn Quang Huy cho biết, vụ “nhân bản” kết quả xét nghiệm máu tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức sẽ là nhiệm vụ đầu tiên đặt lên bàn của tân Trưởng ban.

Hôm nay, một lần hiếm hoi sau rất nhiều năm, Sở Y tế Hà Nội trao thưởng cho 3 người dũng cảm đứng lên tố cáo sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức. Hình thức khen thưởng là giấy khen cùng với số tiền 320 nghìn đồng cho mỗi cá nhân.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/suc-khoe/bao-cao-thu-tuong-vu-nhan-ban-xet-nghiem-c11a111110.html