Báo chí bị làm khó tại tòa phúc thẩm đại án 2.400 tỉ đồng tại Agribank

Ở phiên tòa xét xử phúc thẩm đại án 2.400 tỉ đồng tại Agribank, một phóng viên bị thu giữ máy tính và yêu cầu xóa tòa bộ ảnh khi dùng máy tính xách tay chụp lại màn hình ti vi đang phát hình phiên xử.

Ngày 16.12, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm đại án thất thoát hơn 2.400 tỉ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn ( Agribank ).

Trong vụ án này, bị cáo Phạm Thị Bích Lương , nguyên Giám đốc chi nhánh Agribank Nam Hà Nội, được xác định là người giữ vai trò chính, ngoài ra còn có hàng loạt bị cáo nguyên là cán bộ cấp cao của Ngân hàng Agribank như: Phạm Thanh Tân - nguyên tổng giám đốc; Hoàng Anh Tuấn - nguyên ủy viên HĐQT; Kiều Trọng Tuyến - nguyên phó tổng giám đốc... Tổng cộng có 17 bị cáo bị truy tố về các tội vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, tòa sơ thẩm xử phạt Phạm Thị Bích Lương mức án 30 năm tù ; Phạm Thanh Tân 22 năm tù; các bị cáo còn lại từ 30 tháng tù đến 30 năm tù giam.

Theo bản án sơ thẩm, Công ty CP Enzo Việt thành lập tháng 7.2007 sau đó đổi tên thành Công ty liên doanh Lifepro VN do một số người nước ngoài làm chủ, đã thông đồng với một số doanh nghiệp trong nước lập khống hồ sơ để vay vốn tại chi nhánh Agribank Nam Hà Nội, tổng cộng 50 triệu USD. Do thiếu trách nhiệm, các bị cáo là cán bộ Agribank và hải quan trong vụ án đã để nhóm người nước ngoài chiếm đoạt hơn 2.400 tỉ đồng. Do những người nước ngoài đã bỏ trốn nên các bị cáo trong vụ án phải liên đới trách nhiệm và bồi thường.

Đáng chú ý, tại phiên sơ thẩm các cơ quan tố tụng đã làm rõ tình tiết Phạm Thị Bích Lương đưa hàng trăm ngàn USD cho các lãnh đạo Agribank để được giải ngân trái quy định, trong đó, bị cáo Phạm Thanh Tân đã nhận của Lương 310.000 USD. Hành vi này có dấu hiệu của tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, nhưng Viện KSND tối cao không truy tố, tòa sơ thẩm kiến nghị cơ quan chức năng xem xét về hai tội này. Dự kiến, phiên xử phúc thẩm kéo dài 10 ngày.

Tương tự phiên sơ thẩm, HĐXX phúc thẩm cho phép phóng viên các báo đưa tin phiên xử qua màn hình tại một phòng riêng. Tuy nhiên, các phóng viên phải nộp lại toàn bộ điện thoại, máy ảnh cho bộ phận an ninh trước khi vào phòng.

Trong ngày hôm qua (16.12), một phóng viên dùng máy tính xách tay chụp lại màn hình ti vi đang phát hình phiên xử thì bị nhân viên trong bộ phận an ninh thu giữ máy tính, yêu cầu phóng viên này phải xóa toàn bộ ảnh vừa chụp.

Thái Sơn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bao-chi-bi-lam-kho-tai-toa-phuc-tham-dai-an-2400-ti-dong-tai-agribank-774912.html