Báo chí phương tây thăm Crime, Ukraine chẳng ngại chỉ trích

Đại sứ quán Ukraine tại Anh chỉ trích truyền thông phương Tây gọi Crimea là lãnh thổ của Nga.

Trung tâm thông tin xây dựng cầu Crimea nối 2 bờ eo biển Kerch giữa Nga và bán đảo mới sáp nhập này cho biết, đã có gần 50 nhà báo nước ngoài đã tới thăm công trường xây dựng này.

"Một đoàn gồm 50 người là đại diện của các phương tiện truyền thông Bulgaria, Ý, Đức, Tây Ban Nha, Cuba, Syria, Lebanon, Iceland, Kuwait, Ukraine đã tới thăm công trường xây dựng cầu Crimea" - Sputnik dẫn lời Trung tâm này cho hay.

Công trình xây dựng cầu nối Crimea.

Biên tập viên kênh truyền hình "Pandora TV" (Ý) Julietto Chiesa khen cây cầu mang giá trị về tinh thần lớn cho nước Nga.

"Đối với Nga, rất nhiều điều phụ thuộc vào dự án này: cuộc sống của người dân Crimea, cuộc sống của toàn bộ nước Nga, và cả hình ảnh nước Nga nữa. Đây là một hoạt động chính trị lớn, không chỉ là công nghệ mà thôi.

Tôi ngạc nhiên nhất vì tốc độ. Cây cầu này có lẽ phải xây trong nhiều thập kỷ mới có thể xong. Nhưng điều đó là không thể, vì vậy ngay bây giờ nó là rất cần thiết" - biên tập viên người Ý cho biết.

Phóng viên của tờ "Freitag" (Đức) Ulrich Heiden mô tả mối liên kết giữa Crimea và Nga, đồng thời cho rằng đây là một công trình vĩnh cửu và sẽ tồn tại hàng nghìn năm nữa.

Chuyến thực địa của các nhà báo phương Tây đã phần nào chứng tỏ không những giá trị và ý nghĩa của cây cầu này mà còn gián tiếp khẳng định bán đảo này thuộc chủ quyền của Nga cùng những nỗ lực tạo sự gắn kết của Nga và bán đảo liên bang này.

Trước đó có sự kiện phá thủy lôi từ Thế chiến thứ Hai ở Crimea. Tờ Daily Mail của Anh cũng đưa tin về sự kiện trong đó khẳng định bán đảo này thuộc Nga.

"Sự việc xảy ra tại thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea, phía Tây nước Nga" - bản tin của Daily Mail cho hay.

Điều này đương nhiên gây sự bức xúc cho Ukraine.

Đại sứ quán Ukraine tại Anh chỉ trích bài báo của Daily Mail khi công nhận bán đảo này thuộc Nga.

"Trong bài viết được công bố hôm qua, khi đề cập đến vụ phá hủy thủy lôi từ thời Chiến tranh thế giới thứ hai ở biển Sevastopol, Daily Mail viết rằng Crimea nằm ở tây nam nước Nga.

Crimea là của Ukraine. Bài viết đầy khiêu khích của Daily Mail đã không thể hiện bất cứ ý nghĩa gì và không giúp Putin tăng thêm lượng người ủng hộ" - bản tin của Đại sứ quán Ukraine đăng trên Twitter ghi rõ.

Trong một thông báo kế tiếp sau đó, Đại sứ quán Ucraine tại Anh đã vội vã nhắc nhở rằng "thế giới văn minh" áp đặt biện pháp trừng phạt chống Moscow, và Anh là một trong những quốc gia đầu tiên lên án việc Crimea bị sáp nhập vào Nga.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko còn thẳng thắn lên án những chuyến thăm của những đại biểu châu Âu đến những khu vực nhạy cảm của nước này với Nga như bán đảo Crimea và vùng lãnh thổ miền Đông Ukraine – Donbass.

Ông cũng yêu cầu chủ tịch Nghị viện châu Âu Antonio Tajani không cho phép các nghị sĩ có các chuyến thăm tương tự ở các khu vực này.

Nội chiến miền Đông Ukraine: Chuyên gia Mỹ tới Donbass

Liên quan tới cuộc nội chiến đang xảy ra ở miền Đông Ukraine, Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền (UNHCR) hôm 13/6 thông tin, đã có 10.000 chết và gần 24.000 người bị thương kể từ khi giao tranh bùng phát trong năm 2014.

Ngoài ra, hơn 1,6 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa và trở thành những người vô gia cư do giao tranh tiếp diễn ở Donbass.

Chuyên gia Mỹ tới vùng xung đột Donbass.

Trong khi đó, giao tranh ở Donbass chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi hai bên vẫn đổ lỗi cho nhau vi phạm các lệnh ngừng bắn thường xuyên được thiết lập. Đặc biệt, cả chuyên gia từ Mỹ cũng đã tới khu vực tranh chấp thảo luận kỹ thuật.

Thông tin từ Bộ quốc phòng Ukraine cho biết: "Trong thời gian làm việc tại khu vực ATO các chuyên gia quân sự - chính trị Mỹ đã có cuộc gặp với đại diện bộ tư lệnh cụm binh lực chiến thuật, các đơn vị và các phân đội chiến đấu.

Trong cuộc gặp đã thảo luận với các sĩ quan cao cấp Ukraine về vấn đề an toàn, đảm bảo hậu cần kỹ thuật chiến trường, tìm hiểu những tính chất đặc thù trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thuộc khu vực chiến sự được giao”.

Các chuyên gia quân sự - chính trị Mỹ được biết là quan tâm đến vấn đề khai khác sử dụng các phương tiện trinh sát hiện đại, được Mỹ và NATO cung cấp cho quân đội Ukraine.

Trong các nội dung quan tâm có vấn đề khai thác sử dụng các máy bay trinh sát không người lái và yêu cầu của quân đội Ukraine về sự hỗ trợ từ phía Mỹ.

Trong thông báo có nhấn mạnh: "Đoàn chuyên gia Mỹ có đến thăm ngôi làng Shirokino, nằm trên khu vực giáp ranh chiến tuyến, làng Sartana gần Mariupol”.

Trung tá Andrew Marochko, đại diện chính thức của lực lượng an ninh nhân dân nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng cho biết, trong ngày 12/6, quân đội Kiev đã 13 lần tập kích hỏa lửa vào chiến tuyến và khu dân cư Lugansk, bắn 126 quả đạn pháo và súng cối vào chiến tuyến của lực lượng dân quân Lugansk.

Trung tá Andrew Marochko cho biết, số lượng đạn pháo và súng cối có phần giảm đi do lực lượng quân sự Ukraine sử dụng UAV trinh sát chiến tuyến và khu dân cư Lugansk, chỉ thị mục tiêu cho các khẩu đội pháo binh Ukraine.

Đông Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/bao-chi-phuong-tay-tham-crime-ukraine-chang-ngai-chi-trich-3337315/