Báo chí Thái Lan vào cuộc 'điều tra' U19 Việt Nam

Những ngày qua, nhiều trang báo thể thao của Thái Lan đã có những bài viết phân tích về thành công của U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á 2016, đồng thời tin rằng, đã đến lúc FAT cần nhìn sang các nước láng giềng, thay vì lúc nào cũng tin mình là số 1 tại Đông Nam Á.

Trong vài năm trở lại đây, bóng đá trẻ Thái Lan đều cho thấy sự vượt trội tại khu vực Đông Nam Á, từ cấp độ U16, U19 cho tới U23. Chính nhờ điều này mà các quan chức LĐBĐ Thái Lan quyết tâm phải vươn mình lên tầm châu lục, thoát ra khỏi cái “ao làng”. Họ từng đưa một số cầu thủ sang Leicester City học tập, tạo điều kiện đi du đấu, cọ xát với những đối thủ mạnh...

Tuy vậy, thành tích mà bóng đá Thái Lan thu về lại không mấy lạc quan. Tại giải U16 châu Á 2016, U16 Thái Lan dừng bước ngay từ vòng bảng, chỉ hòa nổi 1 trận và xếp cuối bảng D. Tại VCK U19 châu Á 2016, U19 Thái Lan cũng chẳng khá hơn khi kết thúc vòng bảng với vị trí cuối cùng, đồng thời để thua cả 3 trận, lọt lưới tới 10 bàn.

U19 Thái Lan từng vùi dập U19 Việt Nam 6-0 ở chung kết giải U19 Đông Nam Á 2015.

Theo chiều ngược lại, các đội trẻ Việt Nam lại thu được những thành công vang dội. Đội U16 giành vé tới tứ kết giải U16 châu Á 2016. Mới đây, đội U19 còn gây sốc hơn khi lọt tới bán kết, đồng thời giành tham dự VCK World Cup U20 vào năm tới ở Hàn Quốc. Rõ ràng, thành công của hai đội trẻ Việt Nam khiến người Thái ghen tị và buộc phải nhìn lại mình.

Cách đây ít ngày, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã yêu cầu thu thập các video về màn trình diễn của U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á 2016, và điều này cũng nhận được sự ủng hộ từ HLV trưởng ĐT Thái Lan – Kiatisak. Trong khi đó, báo chí xứ sở chùa vàng cũng liên tiếp có những bài phân tích, điều tra nhằm tìm ra nguyên nhân mang tới thành công cho các đội trẻ Việt Nam.

Trên báo Bangkok Post có bài viết tựa đề “Đào tạo trẻ phải có chiến lược lâu dài”. Bài viết nói rằng việc U19 Việt Nam, đại diện duy nhất Đông Nam Á, có suất dự World Cup U20 và bóng đá Thái Lan cần phải soi rọi tìm hiểu vì sao Việt Nam thực hiện được điều đấy cũng như Myanmar từng thực hiện được mà Thái Lan chưa bao giờ đạt đến.

Còn trên tờ báo điện tử Thai Fussball viết: “Các đội tuyển bóng đá nam của Thái Lan chưa bao giờ góp mặt ở vòng chung kết World Cup ngoài tuyển nữ và Futsal. Trong khi đó Myanmar và Việt Nam đã tự hào làm được điều này”. Bangkok Post thì viết: “Việt Nam, Nhật, Saudi Arabia và Iran là bốn đại diện mạnh nhất cùng với chủ nhà Hàn Quốc là năm đại diện châu Á tranh tài World Cup U-20 năm tới.

Báo chí Thái Lan cũng dẫn hàng loạt phát biểu của HLV Hoàng Anh Tuấn, trong đó có câu: “Bàn thắng duy nhất trận của Trần Thanh ghi vào lưới chủ nhà Bahrain tại tứ kết đã làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Việc U19 Việt Nam thắng trận hôm nay, nó không chỉ đơn thuần là một trận thắng mà đó là một quá trình chuẩn bị lâu dài. Bản thân tập thể này có một tinh thần đồng đội cao, kỹ, chiến thuật tốt và nhiều thứ khác góp nên, nhất là tinh thần chiến đấu”.

Tờ Nation của Thái dẫn trực tiếp câu nói của HLV Hoàng Anh Tuấn: “Chúng tôi tự hào về bóng đá Việt Nam. Chúng tôi đến từ một nước Đông Nam Á, chúng tôi muốn làm thay đổi cách nhìn bóng đá châu lục… Trên lý thuyết chúng tôi không mạnh nhưng chúng tôi đã nâng cấp được mình qua từng trận, từng giải, đó là vấn đề quan trọng...”.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/bao-chi-thai-lan-vao-cuoc-dieu-tra-u19-viet-nam-719538.html