Bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thủy lợi

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu các địa phương triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho hệ thống hồ chứa nước thủy lợi. Bộ đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; xây dựng cơ sở dữ liệu; áp dụng công nghệ tiên tiến hỗ trợ việc điều tiết, bảo đảm an toàn hồ chứa và quản lý ngập lụt vùng hạ du hồ chứa; đôn đốc, kiểm tra công tác quản lý của các chủ đập, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp không thực hiện quy định pháp luật về quản lý an toàn đập. Đồng thời, lập phương án phòng, chống lụt, bão cho công trình; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, chủ động ứng phó với mọi tình huống…

* Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, hôm nay (24-4), mưa bao trùm các khu vực trên cả nước, tại Bắc Bộ trời lạnh về đêm và sáng, có nơi dưới 180C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 270C, cao nhất từ 31 đến 340C.

* Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai, lốc xoáy kèm theo mưa đá đã làm một nhà bị sập đổ hoàn toàn; một nhà văn hóa, 20 nhà bị tốc mái, hư hỏng… Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các cơ quan chức năng tại địa phương đã xuống hiện trường chỉ đạo, huy động lực lượng tại chỗ giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Mưa to tại tỉnh Thái Bình cũng đã làm 366,3 ha lúa bị gãy đổ, hư hại, 98 ha hoa màu bị thiệt hại.

* Ngày 23-4, mưa lớn bất ngờ đổ xuống một số khu vực ở TP Hồ Chí Minh khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Tại đường Phan Huy Ích (đoạn thuộc quận Tân Bình và quận Gò Vấp), nước ngập gần nửa bánh xe máy, kéo dài hơn 1 km; một số đường như: Nguyễn Văn Quá, Song Hành (quận 12) bị ngập sâu gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Cùng ngày, đại diện phường 15, quận Gò Vấp cho biết, phường đang tiến hành sửa chữa, lợp lại mái cho 16 căn nhà bị mưa to và gió lốc làm sập vào chiều tối 22-4. Quận Gò Vấp cũng đã chỉ đạo các phường huy động lực lượng sửa chữa nhà cho những hộ có nhà cửa bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy…

* Ngày 23-4, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xuất hiện nhiều cơn mưa lớn trái mùa trên diện rộng. Cơn mưa trái mùa “cứu khát” cho hàng chục nghìn ha vườn cây ăn trái, rau màu đang héo úa vì nắng hạn, góp phần giảm độ mặn của dòng sông Tiền; nhưng cũng khiến nhiều diện tích lúa bị gãy đổ, làm giảm năng suất.

* Đến chiều 23-4, những vết nứt dọc bờ sông thuộc khúc sông Vàm Nao, nhánh của sông Hậu (khu vực tổ 14, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, An Giang) vẫn tiếp tục ăn sâu vào đất liền. Nhiều đoạn sạt lở đã “ăn” vào đường liên xã khoảng 2 m, cắt đứt tuyến đường giao thông liên xã Mỹ Hội Đông đi Nhơn Mỹ, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ gia đình. Hiện đã có 11 căn hộ phía trong đường liên xã phải di dời tài sản, còn 58 nhà có những vết nứt buộc di dời khẩn cấp, ngoài ra còn 105 hộ, một nhà máy và Trường tiểu học A Mỹ Hội Đông cũng buộc phải chuyển đi vì nằm trong vùng nguy cơ cao.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/32690702-bao-dam-an-toan-cac-ho-chua-nuoc-thuy-loi.html