Bảo đảm an toàn khi các nhà máy thủy điện xả lũ

Ngày 19-7, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai có Văn bản số 313 gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường an toàn khi xả lũ hồ Hòa Bình.

Theo đó, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hòa Bình tăng cường tuyên truyền, phổ biến và bố trí lực lượng hướng dẫn, cảnh báo người dân không tiến hành các hoạt động tại những khu vực nguy hiểm ở chân đập tràn và hạ lưu đập; kiên quyết ngăn chặn những trường hợp cố ý có thể gây mất an toàn và trật tự nơi công cộng. Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng, hồ Hòa Bình thực hiện mở hai cửa xả lũ và phát điện cả sáu tổ máy với tổng lưu lượng xả lớn nhất khoảng 5.600 m3/giây.

19 giờ ngày 19-7, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai (PCTT), Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn (TKCN) có Công điện số 24/CÐ-T.Ư điện Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố An Giang, Ðồng Tháp, Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Long An, Bến Tre, Tiền Giang yêu cầu: Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, thông tin đến các cấp chính quyền, người dân, nhất là vùng thấp, trũng ven sông và chủ đầu tư các công trình trên và ven sông, kênh, rạch để chủ động các biện pháp phòng tránh. Tổ chức kiểm tra, kịp thời xử lý những hư hỏng của hệ thống đê bao, bờ bao bảo đảm an toàn cho lúa, hoa màu và vườn cây ăn trái. Chủ động thu hoạch diện tích lúa hè thu sớm, nhất là đối với những khu vực thấp, trũng không có đê bao, bờ bao bảo vệ.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp Tây Bắc - Ðông Nam đi qua Bắc Bộ kết hợp với đới gió Ðông Nam phát triển từ mặt đất lên tới 5.000m, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa diện rộng, một số nơi mưa to đến rất to. Dự báo, từ nay đến ngày 22-7 ở Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, vùng núi trung du phía bắc có mưa vừa, mưa to kéo dài. Khu vực giữa và nam Biển Ðông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái-lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7.

Mưa lớn, cộng với các nhà máy thủy điện xả lũ, khiến mực nước trên sông Thao lên nhanh, gây sạt lở nghiêm trọng tại một số địa phương của tỉnh Phú Thọ. Tại khu 1 xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, nước sông dâng cao, chảy xiết đã gây sạt lở bờ sông, tiến sát vào khu dân cư, uy hiếp tính mạng, tài sản của người dân. Chỉ trong vòng một đêm, sạt lở đã ăn vào 30 đến 50 m, dài khoảng 750 m, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 21 hộ dân sống ven sông Thao.

Tại tỉnh Bắc Giang, đoạn đê sông Thương qua địa bàn xã Ðồng Sơn, TP Bắc Giang xảy ra sự cố lún, nứt mặt đê tại K42+300 đến K43+800, với nhiều khe nứt từ 30 đến 40cm, ăn sâu vào hai phần ba mặt đê bê-tông. Viện Kỹ thuật công trình, thuộc Trường đại học Thủy lợi đã khảo sát, đánh giá đưa ra nguyên nhân ban đầu là do địa chất nền đê yếu và đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn cho tuyến đê trước mắt và lâu dài. Hiện Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Giang phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành xử lý sự cố thân đê nhằm bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Khắc phục hậu quả bão số 2, UBND huyện Sa Pa (Lào Cai) và các cơ quan chức năng tập trung huy động nhân lực, phương tiện trước mắt, di chuyển 55 hộ, là đồng bào các dân tộc Mông và Dao, ở các xã Trung Chải, Bản Khoang và Suối Thầu ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao, vùng lũ quét nguy hiểm, đến nơi tránh trú an toàn.

Tổng công ty Ðiện lực miền bắc (EVNNPC) cho biết, đến ngày 19-7, các đường dây 110kV ở khu vực miền bắc đã vận hành và bảo đảm truyền tải điện bình thường. Công ty Ðiện lực (CTÐL) Thanh Hóa hiện đã khắc phục xong sự cố của toàn bộ các lộ đường dây trung áp, cung cấp điện trở lại cho gần 96% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng; CTÐL Nghệ An đã khôi phục vận hành 105 lộ đường dây trung áp, hơn 4.500 trạm biến áp phân phối để cung cấp điện trở lại cho gần 90% khách hàng. CTÐL Hà Tĩnh đã khắc phục xong sự cố của toàn bộ các lộ đường dây trung áp, cung cấp điện đến toàn bộ các xã.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết, tại hiện trường tìm kiếm, cứu nạn tàu VTB 26 ngày 19-7, lực lượng thợ lặn trên tàu cứu nạn SAR 411 và SAR 274 đã phát hiện một thi thể thuyền viên của tàu VTB 26 bên trong xác tàu tại tầng 2 vào lúc 9 giờ 40 phút. Qua xác minh sơ bộ, danh tính thi thể là thuyền viên Nguyễn Văn Dương (sĩ quan máy, SN 1989, quê Hải Phòng). Thi thể thuyền viên ngay sau đó đã được chuyển lên tàu SAR 274 bảo quản và đưa về bờ, bàn giao lại cho cơ quan chức năng, đại diện chủ tàu VTB 26 lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Theo Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai, bão số 2 đã làm 12 người chết và mất tích, năm người bị thương; 172 nhà bị sập, đổ, 6.126 nhà tốc mái, 52 nhà phải di dời; 64 tàu cá bị chìm; 47.632 ha lúa, hoa màu bị ngập. Hiện các tỉnh đang tập trung bơm tiêu, đến nay diện tích ngập úng đã giảm. Tại các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, diện tích ngập còn lớn do nước sông đang cao và rút chậm, các tỉnh Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh dự kiến nếu không có mưa lớn thì nước sẽ rút hoàn toàn trong một đến hai ngày tới.

Bốn thuyền viên gặp nạn ở Nam Phi về nước an toàn

Sau ba lần quá cảnh, vào lúc 9 giờ 35 phút ngày 19-7, chuyến bay mang số hiệu CX 5297 của Hãng hàng không Cathay Pacific đã đưa bốn thuyền viên Việt Nam lao động trên tàu cá Hsiang Fuh No.6 (quốc tịch Ðài Loan - Trung Quốc) gặp nạn ở Nam Phi về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội). Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) đã cử đoàn công tác làm thủ tục đón tiếp, bàn giao các thuyền viên cho gia đình và đại diện chủ tàu. Bốn thuyền viên được cứu gồm Chu Văn Tuấn (SN 1985); Mộng Văn Khiêu (SN 1995); Phạm Văn Quyết (SN 1989) và Lê Văn Luân (SN 1993), tất cả đều quê Nghệ An. Trước đó, ngày 9-7, tàu cá Hsiang Fuh No.6 bị chìm tại vị trí cách vịnh Ri-chat (Nam Phi) về phía đông 344 hải lý. Hai tàu Ever Diadem và Sbi Antares cứu được toàn bộ 30 thuyền viên, trong đó có bốn thuyền viên Việt Nam nêu trên.

PV

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/33520802-bao-dam-an-toan-khi-cac-nha-may-thuy-dien-xa-lu.html