Bão đi qua: Quê tôi hoang tàn

Bão qua, những hình ảnh nhà tốc mái, hoa màu đổ rệp, cây cối gãy đổ tan tác... khiến người dân quê tôi lại một phen điêu đứng.

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi mùa bão về người dân Quảng Bình lại lao đao, hình ảnh các gia đình dắt nhau chạy bão, rồi bão qua, lũ về họ lại gồng gánh chống chọi với lũ giữ.

Hàng chục ngàn ngôi nhà tốc mái, hàng ngàn ha hoa màu bị san phẳng, những vườn cây đang độ thu hoạch bỗng chốc tan hoang. Người dân chỉ biết đứng nhìn, điêu đứng... và khóc.

Quảng Bình là địa phương nằm trong tâm bão, chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra. Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh có 2 người chết, 14 người bị thương, gần 50.000 ngôi nhà bị tốc mái, 1.500 nhà bị ngập, 15.000 ha rừng trồng, 6.000 ha cây lâu năm bị gãy đổ.

Nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng nặng. Ngoài ra, hệ thống điện lưới của tỉnh mất trên diện rộng, mạng viễn thông gián đoạn. Ước tính thiệt hại ban đầu lên đến 3.400 tỷ đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh Quảng Bình hoang tàn sau bão số 10.

Nhà tốc mái, hoa màu tan tác. Ảnh: Phan Ba

Nhà tốc mái, hoa màu tan tác. Ảnh: Phan Ba

Hàng ngàn hecta rừng trồng chuẩn bị thu hoạch bị bão đánh gãy ngang đổ sập ở huyện Quảng Trạch. Ảnh: Phan Ba

Vườn chuối bị san phẳng. Ảnh: Phan Ba

Thành phố Đồng Hới cũng tiêu điều. Ảnh: Phan Ba

Tại huyện Minh Hóa, nhiều ngôi nhà bị tốc mái. Ảnh: Phan Ba

Một loạt cột điện bị gãy đổ tại thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch. Ảnh: Phan Ba

Khu vực TX Ba Đồn cột điện cũng nằm ngỗn ngang gữa đường. Ảnh: Phan Ba.

Nhà tập thể giáo viên cũng bị tốc mái. Ảnh: Phan Ba.

Tối ngày 15/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình về công tác khắc phục hậu hảu do bão số 10 gây ra. Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình kịp thời hỗ trợ Quảng Bình khôi phục lưới điện, bảo đảm vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh xảy ra; dựng lại nhà bị sập, nhà hư hỏng nặng để người dân sớm có chỗ ở; chỉ đạo an toàn hồ đập thủy điện, bảo đảm an toàn vùng hạ du; khắc phục hệ thống giao thông, nhất là hệ thống đường bộ, đường sắt.

Trước mắt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý xuất cấp 3.000 tấn gạo hỗ trợ cho Quảng Bình, giao Bộ NN-PTNT xuất cấp giống lúa, giống rau cho nhân dân để sớm khôi phục sản xuất.

Phan Ba

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/bao-di-qua-que-toi-hoang-tan-d53024.html