Báo động nạn ấu dâm: Truyền hình quảng cáo thuốc sinh lý

Cần thành lập hội đồng y khoa để xác định đối tượng phạm tội nào phải thiến hóa học, đối tượng nào phải buộc treo lên cây...

Có thể thiến, có thể treo cây

BS.Nguyễn Trọng An, nguyên Phó cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em – Bộ LĐTBXH nhấn mạnh, với hoàn cảnh xã hội hiện nay cũng như mức độ nghiêm trọng của các vụ việc đã và đang xảy ra không chỉ ở Việt Nam mà còn đối với toàn cầu thì yêu cầu có một biện pháp xử lý nghiêm minh, thật nặng đối với những kẻ ấu dâm là cần thiết.

Nghi phạm trong vụ xâm hại tình dục trẻ em tại Vũng Tàu

Nghi phạm trong vụ xâm hại tình dục trẻ em tại Vũng Tàu

Ông cho biết, với những đối tượng này cần nhìn nhận họ như tội phạm nhưng đồng thời cũng xem đó như một căn bệnh.

"Ở đây còn là vấn đề về tâm sinh lý, về nhận thức, là sự sai lệch trong sự sắp xếp nhận thức của bộ não. Vì vậy, với những loại tội phạm này ngoài việc xem như một tội thì còn phải nhìn nhận ở góc độ của một người bệnh nữa. Ở nước ngoài loại tội phạm cũng như loại bệnh này đang được điều trị bằng cách thiến hóa học", ông cho biết.

Tuy nhiên ông cũng lưu ý phải xem xét thận trọng, tiến hành từng bước và trước khi áp dụng cần phải xử lý được những băn khoăn vướng mắc như: văn hóa, tập tục; quyền con người; tính triệt để, lâu dài và cuối cùng là sự nghiêm minh của pháp luật.

"Trong hoàn cảnh pháp luật Việt Nam chưa có quy định khung xử lý hình sự đối với tội ấu dâm, tội phạm ấu dâm chưa bị cách ly khỏi cuộc sống xã hội thì biện pháp thiến hóa học có thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, để thực hiện biện pháp thiến hóa học cần phải thành lập hội đồng y khoa để phân tích tâm lý, hành vi của từng đối tượng phạm tội. Dựa trên kết quả phân tích, hội đồng y khoa sẽ quyết định đối tượng nào xứng đáng bị phạt tù, đối tượng nào có thể áp dụng thiến hóa học, đối tượng nào có thể phải buộc treo lên cây... Không phải ai cũng thiến hóa học được", BS Nguyễn Trọng An lưu ý.

Khi truyền hình quảng cáo kích dục...

Nói thêm về những vụ việc xâm hại tình dục trẻ em bị tố cáo, bị dư luận phanh phui vạch trần thời gian qua, BS Nguyễn Trọng An cho biết bên cạnh những vụ việc đã được bộc lộ thời gian qua thì vẫn có rất nhiều vụ việc chưa được đưa ra ánh sáng.

"Từ cách đây khoảng 40 năm, tôi có dịp đi qua vùng đồng bằng Sông Cửu Long, tình trạng loạn luân đã xảy ra. Tuy nhiên, không ai dám nói vì lo sợ ông nội rồi bố sẽ bị bắt, gia đình sẽ bị tan nát, ảnh hưởng tới danh dự, uy tín của gia đình, của cả dòng họ...".

BS Trọng An nói thẳng, ngày càng có nhiều những vụ việc đau lòng như vậy là do vẫn có những mảng tối ẩn sâu dưới những tảng băng chìm không được ghi nhận. BS An nói rõ, nguyên nhân là do Việt Nam đang thiếu hẳn một đội ngũ ghi nhận cộng đồng tại địa phương, do đó, đã không có được thông tin và thông tin không được phản ánh kịp thời. Đây cũng được xem là nguyên nhân gốc rễ dẫn tới sự thất bại của cả một chủ trương, chính sách tốt đẹp dành cho trẻ em.

"Lẽ ra những cộng tác viên tại địa phương sẽ ghi nhận từ phản ánh thực tế sau đó đến từng gia đình và đưa ra lời cảnh báo với ông bố có hành vi say rượu phải hạn chế, dừng uống rượu đi. Các bà mẹ cũng hạn chế đi làm đêm, không được để con gái ở nhà một mình với bố, với ông... Ở đây chính là biện pháp phòng ngừa, phòng ngừa từ xa.", vị BS cho hay.

Nguyên nhân tiếp theo, vị BS cho hay đó là cách giáo dục của nhà trường, gia đình và xã hội. Theo đó, gia đình lơ là, không quan tâm. Nhà trường không dạy cho học sinh nhận biết các nguy cơ có thể xảy ra với mình và cách phòng tránh thế nào.

BS Nguyễn Trọng An cũng lưu ý, thời gian qua có rất nhiều vụ việc xâm hại tình dục trẻ em xảy ra nhưng đều được giải thích là do mắc bệnh tâm thần.

"Hẳn dư luận còn nhớ vụ một ông quan chức nọ hay một cán bộ tỉnh kia nhưng vẫn có những hành vi dâm ô, hiếp dâm, xâm hại tình dục trẻ em.Khi phạm tội, bị phát hiện thì các đối tượng hầu hết lại lấy lý do bị tâm thần, không làm chủ được hành vi. Không thể chấp nhận như vậy.

Nguyên nhân còn do lối sống thiếu lành mạnh, do dùng chất kích thích, do xem nhiều phim ảnh tình cảm... Đến cả kênh truyền hình trung ương còn quảng cáo thuốc tăng cường sinh lý thì làm sao được. Sự lộn xộn trong tiêu chí, tiêu chuẩn quảng cáo dẫn tới sự lệch lạc trong nhận thức xã hội, là nguyên nhân dẫn tới những hành vi sai lệch trong lối sống, đạo đức", BS An thẳng thắn.

Báo động xâm hại bé gái: Có nhiều người Việt vô cảm

Cuối cùng, ông cho rằng sự nghiêm minh của pháp luật, hình thức xử phạt chưa đủ sức răn đe.

"Một vị quan chức dẫn một cháu gái 13 tuổi vào nhà nghỉ để phá trinh, giải đen. Khi bị phát hiện, bé gái còn khai rõ nhớ từng nốt ruồi trên cơ thể người này nhưng đứng trước pháp luật đối tượng lại lật ngược và cho rằng bị gài bẫy. Cuối cùng, người chịu thiệt thòi vẫn là bé gái. Rất đau lòng/

Hay như những vụ việc xâm hại tình dục trẻ em ở Vũng Tàu, Hà Nội... nếu không có sự chỉ đạo từ các cấp lãnh đạo cấp cao liệu vụ việc có bị chìm xuồng? Đối tượng vi phạm có bị xử lý không?

Thậm chí, Công an Hà Nội còn phải tước quyền điều tra của Công an quận Hoàng Mai, không cho đơn vị này tiếp tục điều tra vụ án. Điều này cho thấy ngay trong nội bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan thực thi pháp luật đã bộc lộ những vấn đề bất cập. Quyền lợi của trẻ em chưa được bảo vệ đúng mức".

Vị bác sĩ lo ngại, nếu pháp luật không nghiêm minh, không bình đẳng, tính răn đe thấp thì rất khó có thể ngăn chặn được những vụ việc đau lòng xảy ra.

An An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/suc-khoe/bao-dong-nan-au-dam-truyen-hinh-quang-cao-thuoc-sinh-ly-3332595/