Báo động nạn phá rừng để nuôi tôm ở Thừa Thiên – Huế

ThienNhien.Net – Đầu năm 2010, phong trào nuôi tôm tự phát tái diễn mạnh mẽ ở Thừa Thiên – Huế, việc "mạnh ai nấy làm" đã khiến nhiều diện tích rừng phòng hộ ven biển của địa phương này bị xóa bỏ, đặc biệt là huyện Phong Điền. Mất rừng phòng hộ, khả năng ngăn chặn nạn cát bay trong mùa khô và phòng chống lũ lụt vào mùa mưa ở Thừa Thiên – Huế sẽ suy giảm nghiêm trọng.

Trong các đợt kiểm tra gần đây ở huyện Phong Điền, Chi cục Nuôi trồng Thủy sản Thừa Thiên – Huế đã phát hiện 21,19ha rừng phòng hộ ở khu vực xã Điền Hương và xã Phong Hải bị người dân phá hoại, làm đầm tồm. Tờ Nông thôn Ngày nay ra ngày 26/3/2010 nhận định, việc diện tích rừng phòng hộ ven biển của huyện Phong Điền bị chặt phá khiến tình trạng nước biển xâm thực ngày càng đáng lo ngại, ảnh hưởng đến các hoạt động nông nghiệp khác của tỉnh Thừa Thiên – Huế. Được biết, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có công văn yêu cầu UBND huyện Phong Điền khẩn trương kiểm tra và xử lý nghiêm khắc các trường hợp phá rừng phòng hộ ven biển làm đầm nuôi tôm trên địa bàn. Linh Hạ

Nguồn Thiên Nhiên: http://www.thiennhien.net/news/140/ARTICLE/10991/2010-03-26.html