Báo Hải Phòng khai trương Tòa soạn điện tử

Sáng 29/3, Báo Hải Phòng tổ chức khai trương Tòa soạn điện tử và ra mắt giao diện điện tử (tại tên miền baohaiphong.vn).

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số TP Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, từ đầu năm 2022 Ban Biên tập Báo Hải Phòng đã phối hợp cũng các cấp, ngành xây dựng và triển khai thực hiện Đề án số hóa cơ quan Báo Hải Phòng giai đoạn 2022 – 2025. Trong đó, tập trung đổi mới quy trình xuất bản theo hướng xây dựng “Tòa soạn hội tụ” đa loại hình, góp phần khẳng định vị thế của Báo Hải Phòng trong hoạt động chung của báo chí cả nước, phù hợp xu hướng phát triển của báo chí thời công nghệ số. Đồng thời, tăng năng lực làm báo, hình thức thể hiện cũng như cách thức tổ chức làm việc trực tuyến và quản lý báo chí chuyên môn qua hệ thống tòa soạn điện tử…

Các đại biểu nhấn nút chính thức khai trương ra mắt giao diện mới Báo điện tử Hải Phòng. Ảnh Đàm Thanh

Phát biểu tại lễ khai trương, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo Hải Phòng đã tích cực, kịp thời áp dụng công nghệ, thay đổi quá trình tiếp cận, sản xuất, chuyển tải thông tin, từ đó đổi mới phương thức, diện mạo, nâng cao chất lượng, ngày càng phù hợp thị hiếu bạn đọc hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Minh Cường ghi nhận Báo Hải Phòng đã tích cực triển khai và bước đầu đạt được kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, bắt kịp xu hướng báo chí hiện đại. Để tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển đổi số, Phó Chủ tịch đề nghị Báo Hải Phòng nhanh chóng thay đổi tư duy, cách làm báo hiện đại, làm chủ phần mềm, khai thác hiệu quả các chức năng Tòa soạn điện tử, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung, hình thức trình bày, tổ chức sản xuất được nhiều sản phẩm báo chí hiện đại đa nền tảng, hướng tới nhiều thành phần bạn đọc. Cùng với đó, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng làm báo hiện đại cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên để theo kịp tốc độ phát triển báo chí cả nước nói chung, báo chí thành phố nói riêng, đồng thời tiệm cận với sự phát triển của báo chí quốc tế.

Phó Chủ tịch Hoàng Minh Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Đàm Thanh

Phó Chủ tịch Hoàng Minh Cường cũng lưu ý Báo Hải Phòng cần thực hiện đúng các quy định pháp luật về an toàn, an ninh thông tin và quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào đời sống nhanh, đúng, chân thực và sinh động nhất. Bên cạnh đó, Ban Biên tập Báo Hải Phòng cần nhanh chóng hoàn thiện các hạng mục giai đoạn 1, đánh giá kết quả thực hiện và khẩn trương triển khai nhiệm vụ xây dựng Tòa soạn điện tử giai đoạn 2 trong năm 2024.

Báo Hải Phòng là một trong những tờ báo Đảng địa phương có Báo điện tử sớm nhất cả nước (từ tháng 6/2005).

Vĩnh Quân

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/bao-hai-phong-to-chuc-khai-truong-toa-soan-dien-tu.html