Bão Hato vào Biển Đông, tăng cấp khi hướng vào đất liền

Sáng 22/8, bão Hato đã vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6. Từ chiều tối 23/8, Bắc Bộ mưa lớn.

Theo bản tin của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương trưa 22/8, bão Hato đã vượt qua khu vực phía bắc đảo Luzon (Philippines) và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 6.

Lúc 10h, tâm bão cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 610 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất  vùng gần tâm bão đạt cấp 9 (75-90 km/h), giật cấp 10-11.

Ảnh vệ tinh bão số 6 sáng 22/8. Ảnh: NCHMF.

Ngày và đêm nay, bão di chuyển nhanh, chủ yếu theo hướng tây chếch bắc với vận tốc 25 km/h và có xu hướng mạnh thêm. Đến 10h ngày 23/8, tâm bão nằm trên vùng bờ biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 9-10 (75-100 km/h), giật cấp 12-13.

Trong khoảng thời gian đó, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, biển động rất mạnh) là phía bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Cơ quan khí tượng thông báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng di chuyển với vận tốc 20-25 km/h đi vào đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm khí tượng cảnh báo từ chiều tối 23 đến ngày 25/8, hoàn lưu bão số 6 sẽ khiến Bắc Bộ mưa vừa đến mưa to, các tỉnh vùng núi và trung du mưa to đến rất to.

Hướng đi của bão số 6 sáng 22/8. Ảnh: NCHMF.

Hoàng Như

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-hato-vao-bien-dong-tang-cap-khi-huong-vao-dat-lien-post773425.html