Bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho cam sành Hà Giang

Cam sành Hà Giang mới đây đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KHCN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang sẽ là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.

Một vườn trồng cam sành Hà Giang trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Báo Hà Giang

Nhờ được sinh trưởng và phát triển trên vùng đất thuộc phía Nam tỉnh Hà Giang, nơi có thổ nhưỡng và khí hậu mát mẻ, ôn hòa, mưa nhiều; lại thuộc vùng đất thấp thuộc lưu vực các con sông như: sông Lô, sông Bạc, sông Con nên đất đai phì nhiêu, tươi tốt. Chính những yếu tố trên đã tạo ra sản phẩm cam sành Hà Giang nức tiếng từ đầu những năm 1980 đến nay.

Cam sành Hà Giang có quả tròn hơi dẹt, lớp vỏ sần sùi, khi chín vỏ chuyển sang màu vàng cam rất tươi. Quả có trọng lượng từ 212 - 275g, khi chín có mùi thơm nhẹ, tép mọng nước, màu vàng đỏ, nhiều múi, thích hợp để ép lấy nước hoặc có thể sử dụng trực tiếp sau khi bóc vỏ. Hàm lượng vitamin C trong quả từ 19,54 - 24,61 mg/100g dịch quả, axit hữu cơ tổng số từ 0,63 đến 0,78 %, đường tổng số từ 6,89 đến 8,12 %,...

Khu vực địa lý được xác định là: Huyện Bắc Quang gồm: thị trấn Việt Quang, thị trấn Vĩnh Tuy, xã Đức Xuân, xã Đông Thành, xã Đồng Tâm, xã Đồng Tiến, xã Đồng Yên, xã Bằng Hành, xã Hùng An, xã Kim Ngọc, xã Liên Hiệp, xã Quang Minh, xã Tân Quang, xã Tân Thành, xã Thượng Bình, xã Tiên Kiều, xã Vô Điếm, xã Việt Hồng, xã Việt Vinh, xã Vĩnh Hảo và xã Vĩnh Phúc;

Huyện Quang Bình gồm: xã Yên Bình, xã Bằng Lang, xã Hương Sơn, xã Tân Bắc, xã Tân Trịnh, xã Tiên Yên, xã Vĩ Thượng, xã Xuân Giang, xã Yên Hà và xã Yên Thành;

Và huyện Vị Xuyên gồm: thị trấn Vị Xuyên, thị trấn Việt Lâm, xã Đạo Đức, xã Quảng Ngần, xã Trung Thành, xã Việt Lâm và xã Ngọc Linh.

Quốc Hào

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/bao-ho-chi-dan-dia-ly-cho-cam-sanh-ha-giang-d51332.html