Bão hoành hành nhiều nơi

Bão Kompasu làm 3 người chết ở Seoul - Hàn Quốc, bão Lionrock tràn vào tỉnh Phúc Kiến - Trung Quốc trong khi bão Earl tiến sát bờ biển phía Đông nước Mỹ

Bão Kompasu đã đổ bộ vào đảo Ganghwa, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc (HQ) về phía Tây khoảng 70 km vào sáng 2-9, làm nhiều đèn đường, cột điện ngã đổ và 3 người thiệt mạng. Hơn 60.000 ngôi nhà dọc theo bờ biển phía Tây HQ bị mất điện và hơn 60 chuyến bay quốc tế bị hủy hoặc bị hoãn. Bên cạnh đó, hoạt động của 2 tuyến xe điện ngầm ở Seoul và 5 tuyến xe lửa cũng bị ngưng trệ. Đây được coi là trận bão mạnh nhất tràn vào khu vực Seoul từ 15 năm nay. Bão Kompasu cũng gây ra mưa to gió lớn ở CHDCND Triều Tiên, tuy nhiên không có thông tin về thương vong và thiệt hại ở nước này. Theo hãng tin AP, các trường tiểu học và trung học ở thủ đô HQ được lệnh lùi thời điểm khai trường khoảng 2 giờ. Bên cạnh đó, tất cả mọi nhà trẻ đều đóng cửa trong ngày này. Ngoài ra, sân bóng đá ở Incheon, Tây Seoul, bị thiệt hại ít nhất 10 tỉ won (164 tỉ đồng) do bão. Cơ quan Khí tượng Thủy văn HQ cho biết ở Seoul và các khu vực ngoại ô còn mưa lớn suốt ngày 3-9. Cây ngã đè lên một xe buýt ở thành phố Incheon, Hàn Quốc ngày 2-9. Ảnh: REUTERS Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, cũng vào sáng 2-9, bão Lionrock, trận bão thứ 8 trong năm nay, đã tràn vào thành phố Chang Châu, phía Đông tỉnh Phúc Kiến - Trung Quốc, gây mưa lớn dọc theo các khu vực duyên hải thành phố này. Đến nay, vẫn chưa có thông tin về thương vong. Trước đó, các nhà khí tượng thủy văn địa phương đã cảnh báo rằng Lionrock là một trong những cơn bão nhiệt đới gây ảnh hưởng lớn nhất và có thể gây ra lở đất. Tàu thuyền và những người làm nghề biển đã được tổ chức tránh bão. Tối 1-9, 162.000 người dân tỉnh Phúc Kiến đã được sơ tán đến những nơi an toàn và 50.703 tàu đánh cá được lệnh trở về cảng. Trong khi đó, hãng tin AFP cho biết hàng chục ngàn người đã được lệnh sơ tán khỏi các đảo ở Bắc Carolina khi bão Earl tiến gần đến bờ biển phía Đông nước Mỹ hôm 2-9. Đồng thời, các nhà chức trách Mỹ ra lệnh sơ tán hàng chục ngàn du khách cộng với khoảng 800 cư dân trên đảo Ocracoke, nơi phà là phương tiện đi lại duy nhất có thể kết nối với đất liền. Trung tâm Bão Quốc gia của Mỹ cảnh báo sẽ có sóng lớn kèm theo bão. Đồng thời, trận bão nhiều khả năng sẽ gây ra tình trạng sóng vỗ nguy hiểm và nước xoáy vào cuối tuần. Cho đến thời điểm này, Earl là trận bão mạnh nhất ở Đại Tây Dương trong năm 2010. Tổng thống Barack Obama đã ký sắc lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho Bắc Carolina. Đồng thời, ông cho biết các giới chức đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất và sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ các cộng đồng cư dân ở bờ biển phía Đông.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100903125331370p0c1006/bao-hoanh-hanh-nhieu-noi.htm